Liên đoàn Ảrập chấp nhận giành ghế cho Hội đồng Iraq
09:38' 09/09/2003 (GMT+7)
Đại diện của IGC Hoshiyar Zebari tới tham dự Hội nghị của Liên đoàn Ảrập

Hội đồng điều hành Iraq do Mỹ bổ nhiệm đã giành được chiến thắng ngoại giao lớn khi các ngoại trưởng của Liên đoàn Ảrập đồng ý chấp nhận phái đoàn do hội đồng này phái đi là đại diện chính thức của Baghdad tại hội nghị Cairo diễn ra trong tuần này.

Quyết định trên đã chấm dứt các cuộc tranh luận kéo dài nhiều tuần qua giữa 22 thành viên của Liên đoàn về việc có nên thừa nhận chính quyền lâm thời tại Iraq hay không.

Kết thúc 6 giờ tranh luận về việc thừa nhận Hội đồng điều hành Iraq (IGC) có phải là một biểu hiện ủng hộ Mỹ hay không, các ngoại trưởng đã ra một thông cáo chung tuyên bố giành vị trí chính thức cho IGC cho tới khi một chính phủ hợp pháp tại Iraq được thành lập và hiến pháp quốc gia này được thông qua.

Thành viên Hội đồng điều hành Iraq được Mỹ bổ nhiệm vào ngày 13/7 sau khi Tổng thống Saddam Hussein bị đánh đổ.

Quyết định chấp nhận IGC vừa được Liên đoàn Ảrập công bố vào sáng sớm nay (10/9). Phát biểu trước các phóng viên, Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Maher nói: ''Việc thừa nhận và cho phép đại diện của IGC tham gia cuộc họp Liên đoàn Ảrập đã nhận được sự đồng ý của hầu hết các thành viên trong tổ chức''.

Đề cập tới sự kiện này, Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Wang Guangya khẳng định đó là một tiến triển khả quan. Trong khi đó, Mỹ mặc dù chưa chính thức được thông báo về quyết định này, song cũng bày tỏ sự hoan nghênh. James Cunningham, phó đại sứ của Mỹ tại LHQ nhận xét, đó là bước tiến tích cực.

Liên đoàn Ảrập, luôn phản đối Mỹ tấn công Iraq, đã ngập ngừng trong việc đón nhận Hội đồng điều hành Iraq với lo ngại nó có thể được coi là biểu hiện ủng hộ cuộc xâm chiếm của Mỹ ở một quốc gia trong khối. Chiếc ghế của Iraq tại tổ chức này đã bị bỏ trống kể từ khi Washington phát động cuộc chiến lật đổ chính quyền Saddam Hussein.  

Tin thêm về Iraq:

  • Tổng thư ký LHQ Kofi Annan đang phát động một chiến dịch ngoại giao cấp cao kêu gọi các nước đoàn kết và cùng tham gia kế hoạch ổn định Iraq, trong đó LHQ sẽ có vai trò chính trị chủ yếu để nhanh chóng khôi phục chủ quyền cho Iraq. Nhà lãnh đạo này dự kiến tổ chức một cuộc họp vào ngày 13/9 tại Geneva với Ngoại trưởng Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc để bàn về hướng đi cho Iraq.
  • HĐBA LHQ bắt đầu thảo luận về dự thảo nghị quyết của Mỹ - gửi thêm tiền và quân gìn giữ hoà bình tới Iraq. Trong các buổi thảo luận ban đầu, kế hoạch của Mỹ đã vấp phải sự phản đối của Pháp và Đức.
  • Anh sẽ gửi thêm 1.200 quân tới Iraq để trấn áp tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng tại nước này.

(Hoài Linh - Theo AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
"Tôi sẽ làm thủ tướng nếu..." (09/09/2003)
Bangladesh: Bom nổ, một chính khách thiệt mạng (08/09/2003)
Mỹ muốn IAEA mạnh tay hơn với Iran (09/09/2003)
Thủ tướng Koizumi có bị ''hạ bệ'' trong LDP? (08/09/2003)
Ngoại trưởng Mỹ ''đòi quyền'' cho Thủ tướng Palestine (08/09/2003)
Saddam từng dám chắc Mỹ không tấn công Iraq (08/09/2003)
Anh diễn tập chống khủng bố hoá học (03/11/2003)
Quân Taliban đang đổ về Afghanistan (08/09/2003)
Al Qaeda muốn biến Iraq thành mặt trận mới (08/09/2003)
CHDCND Triều Tiên có tên lửa bắn tới 4000 km? (08/09/2003)
Giao tranh tại Colombia, ít nhất 15 người thiệt mạng (08/09/2003)
Máy bay Mỹ bị tấn công bằng tên lửa tại Baghdad (08/09/2003)
Bạo lực bùng phát tại Macedonia (08/09/2003)
Indonesia: Đắm phà làm 6 người thiệt mạng (08/09/2003)
Tổng thống Palestine Arafat bổ nhiệm thủ tướng mới (08/09/2003)
Tro ve dau trang