CHDCND Triều Tiên chào mừng Quốc khánh lần thứ 55
13:35' 09/09/2003 (GMT+7)
Lễ duyệt binh là một phần trong hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh

Các bài hát ca ngợi tổ quốc đồng loạt vang lên khắp mọi nơi, hàng loạt chương trình về những thành tựu của đất nước, phim tài liệu về nhà lãnh đạo Kim Jong Il và cố chủ tịch nước Kim II Sung phát đi từ 9h sáng nay (9/9) đã mở đầu cho lễ kỷ niệm 55 năm Quốc khánh CHDCND Triều Tiên.

Trong một bài xã luận mới đây, tờ Rodong Shinmun - cơ quan ngôn luận của Chính phủ CHDCDND Triều Tiên đã khẳng định: ''Lễ kỷ niệm 55 năm ngày Quốc khánh là sự kiện chính trị vô cùng quan trọng, thể hiện tính bất khả chiến bại của đất nước''. CHDCND Triều Tiên tuyên bố độc lập vào 9/9/1948 sau khi chiến tranh lạnh xảy ra chia cắt bán đảo Triều Tiên thành 2 phần.

Dự kiến, hoạt động chào mừng ngày kỷ niệm sẽ bao gồm cả lễ duyệt binh hoành tráng tại Thủ đô Bình Nhưỡng với 20.000 quân, 150 xe tăng và nhiều khí tài quân sự khác. Tiếp đó, nhà lãnh đạo Kim Jong Il và một số phái đoàn nước ngoài sẽ xuất hiện trước khoảng 50.000 khán giả. Hiện chưa rõ, buổi lễ này sẽ diễn ra chính xác vào giờ nào.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Il, tuần trước vừa tái đắc cử vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - cơ quan có quyền lực mạnh nhất đất nước chịu trách nhiệm chỉ huy 1,1 triệu quân nhân thuộc lực lượng Quân đội Nhân dân. Ông Kim, 61 tuổi, đã đảm nhiệm chức vụ này từ năm 1993.

Ngày kỷ niệm Quốc khánh của CHDCND Triều Tiên không chỉ nhận được sự quan tâm của người dân trong nước, mà còn thu hút sự chú ý của nước ngoài.

(Hoài Linh - Theo AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Người New York lo sợ một vụ 11/9 thứ hai (09/09/2003)
LHQ: Iraq không có khả năng theo đuổi chương trình hạt nhân (09/09/2003)
Thủ tướng Israel có chuyến thăm lịch sử tới Ấn Độ (03/11/2003)
TT Bush đề nghị thêm 87 tỉ USD cho cuộc chiến Iraq (09/09/2003)
Al-Qaeda mạnh hơn thời trước 11/9 (09/09/2003)
TT Bush đề nghị thêm 87 tỉ USD cho cuộc chiến Iraq (09/09/2003)
Liên đoàn Ảrập chấp nhận giành ghế cho Hội đồng Iraq (09/09/2003)
"Tôi sẽ làm thủ tướng nếu..." (09/09/2003)
Bangladesh: Bom nổ, một chính khách thiệt mạng (08/09/2003)
Mỹ muốn IAEA mạnh tay hơn với Iran (09/09/2003)
Thủ tướng Koizumi có bị ''hạ bệ'' trong LDP? (08/09/2003)
Ngoại trưởng Mỹ ''đòi quyền'' cho Thủ tướng Palestine (08/09/2003)
Saddam từng dám chắc Mỹ không tấn công Iraq (08/09/2003)
Anh diễn tập chống khủng bố hoá học (03/11/2003)
Quân Taliban đang đổ về Afghanistan (08/09/2003)
Tro ve dau trang