Tổng thư ký Kofi Annan kêu gọi cải tổ HĐBA LHQ
14:59' 09/09/2003 (GMT+7)
Tổng thư ký LHQ Kofi Annan

HĐBA cần phải thay đổi theo hướng một tổ chức dân chủ hơn, mang tính đại diện và hợp pháp mạnh hơn, đặc biệt là những vấn đề liên quan tới Iraq hiện nay, Tổng thư ký LHQ Kofi Annan đã ra lời kêu gọi như vậy trong buổi họp báo nói về những gì đã làm được trong số các mục tiêu đề ra năm 2000 tại Hội nghị thượng đỉnh Thiên niên kỷ của LHQ. 

Tổng thư ký Kofin Annan nói rằng, sau gần 60 năm thành lập các thành viên của LHQ đã tăng gấp 4 lần, trong khi cơ cấu của tổ chức không hề có thay đổi nào kể từ những ngày đầu tiên. Theo đó, cấu trúc bộ máy vẫn như cũ, gồm 5 thành viên có quyền phủ quyết là Trung Quốc, Nga, Mỹ, Anh và Pháp và 10 thành viên đại diện cho một số khu vực trên thế giới được bầu 2 năm một lần.

Nhà lãnh đạo LHQ phát biểu: ''Khởi đầu chúng ta có 51 thành viên và con số này bây giờ là 191. LHQ là một tổ chức của các nước có chủ quyền, chúng ta vẫn đang mở rộng, song cơ cấu hội đồng hầu như không thay đổi, và tôi nghĩ rằng đã đến lúc phải cải tổ một cách nghiêm túc. Cần phải có thêm các thành viên thường trực cũng như các thành viên được đề cử có mặt trong hội đồng''.

Ông nhấn mạnh: ''Những thay đổi này đều mang tính tích cực. Nếu chúng ta cải tổ hội đồng và biến nó thành một tổ chức dân chủ hơn, mang tính đại diện hơn thì nó cũng mang tính hợp pháp hơn. Tôi cho rằng, tất cả các quốc gia thành viên đều muốn điều này xảy ra''.

Nói về kế hoạch cải tổ HĐBA đã được thảo luận nhiều năm qua, ông Annan cho biết: ''Theo quan điểm của tôi, trong bối cảnh hiện nay có rất nhiều các nhà lãnh đạo quan tâm tới hoà bình và cấu trúc an ninh quốc tế và muốn cuộc cải tổ được thực hiện. Do đó, vấn đề này cần được giải quyết. Tôi hy vọng chúng ta sẽ sáng tạo hơn và dũng cảm đương đầu hơn, nhìn thẳng vào vấn đề trong một ngữ cảnh rộng và cố đạt một số tiến bộ. Tôi cho rằng các nhà lãnh đạo trên thế giới có cùng quan điểm này và họ sẵn sàng tiến về phía trước. Chúng ta hãy đưa ra đề xuất mới. Tất cả các cuộc thảo luận về cải tổ cơ cấu sẽ tính đến khả năng có thêm các thành viên thường trực và những vị trí bổ sung''.

(Hoài Linh - Theo Tân Hoa xã)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
TT Bush sẽ có 87 tỷ USD cho cuộc chiến Iraq và Afghanistan (09/09/2003)
CHDCND Triều Tiên chào mừng Quốc khánh lần thứ 55 (09/09/2003)
Người New York lo sợ một vụ 11/9 thứ hai (09/09/2003)
LHQ: Iraq không có khả năng theo đuổi chương trình hạt nhân (09/09/2003)
Thủ tướng Israel có chuyến thăm lịch sử tới Ấn Độ (03/11/2003)
TT Bush đề nghị thêm 87 tỉ USD cho cuộc chiến Iraq (09/09/2003)
Al-Qaeda mạnh hơn thời trước 11/9 (09/09/2003)
TT Bush đề nghị thêm 87 tỉ USD cho cuộc chiến Iraq (09/09/2003)
Liên đoàn Ảrập chấp nhận giành ghế cho Hội đồng Iraq (09/09/2003)
"Tôi sẽ làm thủ tướng nếu..." (09/09/2003)
Bangladesh: Bom nổ, một chính khách thiệt mạng (08/09/2003)
Mỹ muốn IAEA mạnh tay hơn với Iran (09/09/2003)
Thủ tướng Koizumi có bị ''hạ bệ'' trong LDP? (08/09/2003)
Ngoại trưởng Mỹ ''đòi quyền'' cho Thủ tướng Palestine (08/09/2003)
Saddam từng dám chắc Mỹ không tấn công Iraq (08/09/2003)
Tro ve dau trang