Palestine:
Chủ tịch Quốc hội Korei đồng ý làm thủ tướng
00:27' 11/09/2003 (GMT+7)

Sau 4 ngày do dự, mà cả, Chủ tịch Quốc hội Palestine Ahmed Korei hôm qua (10/9) chính thức chấp thuận đề nghị của Tổng thống Arafat để trở thành thủ tướng thứ hai của quốc gia Hồi giáo. Ông Korei sẽ đệ trình danh sách nội các lên Quốc hội trong vòng 24 giờ.

Tân Thủ tướng Korei và Tổng thống Arafat 

Công việc đầu tiên của ông Korei trên vị trí mới sẽ là chọn ra Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Công an và một phó thủ tướng phụ trách các lực lượng vũ trang. Tân thủ tướng cho biết chính phủ mới sẽ có không quá 8 bộ trưởng và xác định việc củng cố, hợp nhất 8 nhánh khác nhau của cơ quan an ninh là nhiệm vụ hàng đầu.

Lộ trình hoà bình Trung Đông do Mỹ hậu thuẫn chủ trương chính quyền Palestine chỉ có thể đương đầu được với các nhóm chiến binh Hồi giáo khi họ kiểm soát được các lực lượng an ninh. Song, thời gian qua, Chính quyền Abbas đã không thể thực hiện điều này vì sợ rằng nó sẽ khai màn cho một cuộc nội chiến.

Phản ứng trước sự kiện này, Tel Aviv bày tỏ sự lo ngại về mối quan hệ thân thiết giữa ông Korei và Tổng thống Arafat, người mà họ cho là đã cản trở những nỗ lực của ông Abbas trong việc ngăn chặn bạo lực và thực thi lộ trình hoà bình.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Chính phủ Israel Zalman Shoval lại khẳng định Israel chỉ đánh giá Korei thông qua công việc thực tế của ông này.

"Thái độ của chúng tôi đối với Korei sẽ không phải căn cứ vào lời nói của ông ta mà là việc ông ta thực thi lộ trình hoà bình," ông Shoval nói.

Được biết đến nhiều với cái tên Abu Ala, người đứng đầu cơ quan lập pháp Palestine từ năm 1996, đồng sáng lập phong trào Fatah thuộc Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), là một trong những nhà kiến tạo Hiệp ước hoà bình Oslo năm 1993. Trong suốt một thập kỷ qua, ông luôn là người dẫn dắt phái đoàn Palestine đàm phán với Israel. Theo luật, Korei sẽ trở thành quyền Tổng thống Nhà nước Palestine trong trường hợp ông Arafat ra đi.

(Tiến Dũng - Theo AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Anh, Pháp, Đức ấn định thời hạn giải trình cho Iran (10/09/2003)
Venezuela: 45 người thiệt mạng trong 2 vụ đâm xe buýt (10/09/2003)
Imam Samudra nhận án tử hình (10/09/2003)
Nhà Thứ trưởng ngoại giao Nhật bị đặt bom? (10/09/2003)
Indonesia, Philippines kêu gọi tập trận chung khu vực (10/09/2003)
Hoà bình Trung Đông lại bị xói mòn (10/09/2003)
Kế hoạch hoà bình Trung Đông đổ vỡ do đâu? (11/09/2003)
HĐBA hoãn bỏ phiếu về vấn đề Libya (10/09/2003)
Mỹ vẫn dễ bị tấn công do sở hở an ninh (10/09/2003)
Toà án tối cao Mỹ họp bàn về Luật cải tổ bầu cử (10/09/2003)
Mỹ cáo buộc Iran vi phạm hiệp ước hạt nhân (10/09/2003)
Nổ xe bom tại Iraq, 6 người Mỹ bị thương (10/09/2003)
Đâm xe buýt ở Nigeria, hơn 100 người chết (10/09/2003)
''Đức muốn tăng cường quan hệ với Trung Quốc'' (10/09/2003)
Tổng thống Putin thắt chặt kiểm soát thông tin bầu cử (10/09/2003)
Tro ve dau trang