Bin Laden xuất đầu lộ diện
09:07' 11/09/2003 (GMT+7)

Osama bin Laden lại xuất hiện trên truyền hình. Khác với các lần trước, trong lần xuất hiện đặc biệt và đầy ý đồ này, trùm khủng bố hiện ra với đầy đủ cả hình lẫn tiếng. Các cuộn băng được Đài Truyền hình Al Jazeera phát đi hôm qua (10/9), đúng vào dịp kỷ niệm 2 năm thảm hoạ 11/9, dường như là một lời khẳng định rằng al Qaeda vẫn còn tồn tại và bóng ma của tội ác vẫn còn treo lơ lửng.

Bin Laden trên màn ảnh Al-Zazeera hôm 10/9

Xuất hiện trong đoạn băng là 2 nguời đàn ông được coi là bin Laden và trợ lý thân cận nhất của hắn, Ayman al-Zawahri. Trong trang phục Afghanistan, súng trường Nga trên vai, cả 2 đang đi qua một ngọn đồi lởm chởm đá thỉnh thoảng điểm xuyết vài hàng cây xanh.  Trùm khủng bố trông có vẻ già dặn, đạo mạo hơn với cây gậy đi đường bên tay phải.

Các chuyên gia phân tích rằng có thể đoạn băng được thực hiện trong vòng 1 ngày vì cường độ ánh sáng và cách ăn vận của "diễn viên" không hề thay đổi. Sự hoàn hảo của các thước phim cho thấy chúng được chuẩn bị kỹ càng và được sự hợp tác tận tình của các nhân vật trong phim.

Đây là lần đầu tiên bin Laden xuất đầu lộ diện trên màn ảnh truyền hình kể từ ngày 9/11/2001. Trong lần xuất hiện cuối cùng đó, trùm khủng bố đang dự tiệc buổi tối với tay chân của mình ở Afghanistan.

Được phát kèm cùng với các thước phim hiếm hoi về 2 nhân vật cao cấp nhất của mạng lưới khủng bố Al Qaeda là một đoạn băng dài 8 phút ghi lại tiếng nói của 2 người.

Trước hết là giọng nói sang sảng quen thuộc được coi là của bin Laden. Sau khi ca ngợi "chiến tích" 11/9 và điểm danh cụ thể 5 trong tổng số 19 tên không tặc tham gia điệp vụ tấn công nhằm vào nước Mỹ 2 năm trước đây, bin Laden kêu gọi người Hồi giáo "noi gương" và lập thêm nhiều "thành tích" tội ác mới.

Thời lượng lớn còn lại của đoạn băng là giọng nói của Ayman al-Zawahri, phó tướng tâm phúc của bin Laden. Tên này lần lượt điểm qua 3 nội dung chính, gồm cuộc chiến của người Iraq chống lại sự hiện diện của quân đội Mỹ, tiến trình hoà bình Trung Đông và sự kiện 11/9.

Trùm khủng bố đang lẩn khuất ở vùng rừng núi biên giới Afghanistan - Pakistan

"Chúng tôi gửi lời chào đến các chiến binh Iraq anh em và thỉnh cầu Đức Allah ban phước lành cho họ vì sự hy sinh và lòng dũng cảm. Chúng tôi muốn nói rằng Đức Allah luôn ở bên cạnh các bạn và người Hồi giáo luôn ủng hộ bạn. Hãy biến Iraq thành bãi tha ma chôn vùi chúng (lực lượng liên quân)," al-Zawahri nói.

Phó tướng của bin Laden cũng có cùng giọng điệu như vậy khi "luận bàn" về tình hình Trung Đông: "Chúng tôi kêu gọi người Palestine vững vàng trên con đường thánh chiến và không để Mỹ và phe cánh của nó lừa dối với cái gọi là "lộ trình" (hoà bình). Palestine chỉ có thể được giải phóng bằng con đường thánh chiến".

Về sự kiện 11/9, al-Zawahri khẳng định đó mới chỉ là "khởi đầu của sự xung đột". "Cuộc chiến chính thức vẫn chưa diễn ra. Do vậy (Mỹ) hãy chuẩn bị để bị trừng phạt vì những tội lỗi của mình," al-Zawahri tuyên bố.

Al-Jazeera cho biết các đoạn băng này được thực hiện vào cuối tháng 4 đầu tháng 5/2003 tại một vùng rừng núi không xác định ở biên giới Afghanistan và Pakistan.

Ngay sau khi các thủ lĩnh của al Qaeda "làm mưa làm gió" trên truyền hình, Tổng thống Mỹ George W Bush đã có bài phát biểu ở Bang Virginia, trong đó đặc biệt cảnh báo al-Qaeda "vẫn còn âm mưu tấn công chúng ta".

"Chúng ta sẽ tiếp tục truy lùng al Qaeda. Phần lớn bộ máy lãnh đạo của chúng đã bị bắt hoặc sát hại, tài sản của chúng đã bị phong toả khoảng 200 triệu USD," ông Bush nói.

Trong một diễn biến khác, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết bất chấp ngày 11/9 đang tới gần Washington sẽ không nâng mức cảnh báo khủng bố quốc gia.

(Tiến Dũng - Theo AP, BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Chủ tịch Quốc hội Korei đồng ý làm thủ tướng (11/09/2003)
Anh, Pháp, Đức ấn định thời hạn giải trình cho Iran (10/09/2003)
Venezuela: 45 người thiệt mạng trong 2 vụ đâm xe buýt (10/09/2003)
Imam Samudra nhận án tử hình (10/09/2003)
Nhà Thứ trưởng ngoại giao Nhật bị đặt bom? (10/09/2003)
Indonesia, Philippines kêu gọi tập trận chung khu vực (10/09/2003)
Hoà bình Trung Đông lại bị xói mòn (10/09/2003)
Kế hoạch hoà bình Trung Đông đổ vỡ do đâu? (11/09/2003)
HĐBA hoãn bỏ phiếu về vấn đề Libya (10/09/2003)
Mỹ vẫn dễ bị tấn công do sở hở an ninh (10/09/2003)
Toà án tối cao Mỹ họp bàn về Luật cải tổ bầu cử (10/09/2003)
Mỹ cáo buộc Iran vi phạm hiệp ước hạt nhân (10/09/2003)
Nổ xe bom tại Iraq, 6 người Mỹ bị thương (10/09/2003)
Đâm xe buýt ở Nigeria, hơn 100 người chết (10/09/2003)
''Đức muốn tăng cường quan hệ với Trung Quốc'' (10/09/2003)
Tro ve dau trang