Gia đình nạn nhân 11/9 được quyền khởi kiện các hãng hàng không
11:20' 11/09/2003 (GMT+7)
Thảm hoạ 11/9 mãi mãi là dấu ấn kinh hoàng đối với người dân Mỹ.

Gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố 11/9/2001 tại Mỹ đã được phép tiến hành kiện một số hãng hàng không cũng như những chủ nhân của Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) tại New York vì đã sơ suất trong khâu bảo vệ. Quyết định này được Thẩm phán Khu vực Alvin Hellerstein đưa ra hôm qua (9/9).

Mặc dù quyết định này không quy định trách nhiệm rõ ràng nhưng đã cho phép các nguyên đơn đại diện cho 70 người bị thiệt mạng hoặc bị thương tiến hành vụ kiện các hãng hàng không American Airlines, United Airlines, hãng sản xuất máy bay Boeing và Cơ quan chức năng New York, New Jersey. Quyết định này cũng mở đường cho một loạt những lời buộc tội khác nhằm vào các hãng này.

Bên nguyên đơn cho rằng các hãng hàng không đã sơ suất trong việc tiến hành các hoạt động kiểm tra an ninh để ngăn chặn các vụ cướp máy bay. Còn hãng Boeing đáng lẽ nên thiết kế một kiểu cửa buồng lái sao cho những kẻ cướp máy bay không thể đột nhập được.

Các hãng bị kiện đã cố gắng bác bỏ lời buộc tội này. Người phát ngôn Cơ quan chức năng Steve Coleman cho biết: "Trách nhiệm thuộc về những kẻ sát nhân đã gây ra những vụ tấn công". Các hãng hàng không thì cho rằng họ không nên bị quy trách nhiệm vì những vụ tấn công này không thể lường trước và rằng họ đã tuân thủ các nguyên tắc an toàn mà luật pháp liên bang quy định.

Song ông Hellerstein đã bác bỏ điều này. "Người ta đều biết rằng việc những kẻ khủng bố đột nhập vào buồng lái sẽ tạo ra tình trạng bất an trên máy bay, và máy bay rất có thể sẽ lao xuống đất, gây ra cái chết của các nạn nhân vô tội dưới mặt đất cũng như trên máy bay".

Những chủ nhân WTC cũng bị buộc tội vì đã thiết kế các toà nhà không có đủ các đường thoát hiểm.

Hiện, gia đình của nhiều nạn nhân phải quyết định xem liệu có nên theo đuổi vụ kiện cá nhân hay nhận tiền từ một quỹ bồi thường quốc gia được Quốc hội Mỹ thành lập để ngăn chặn việc ngành hàng không bị kiện. Hạn cuối để đăng ký nhận tiền từ quỹ này là ngày 22/12. Để nhận được tiền từ quỹ, gia đình các nạn nhân phải từ bỏ quyền theo đuổi kiện các hãng hàng không cũng như các thực thể pháp nhân khác liên quan tới vụ 11/9.

Cho tới nay, đã có 2.275 lời buộc tội, nhưng còn khoảng 1.700 gia đình khác vẫn chưa quyết định về việc liệu có khởi kiện không. Số tiền trung bình nhận được từ quỹ bồi thường là 1,5 triệu USD.

Lời phán quyết của Thẩm phán Hellerstein là một tin xấu đối với ngành hàng không, vốn đã trong tình trạng tài chính bấp bênh kể từ sau các vụ tấn công khủng bố cách đây 2 năm. Hãng United Airlines đã trình đơn phá sản và hãng American Airlines đang lao đao trên bờ vực phá sản.

Khoảng 3.000 người đã bị thiệt mạng trong các vụ đâm máy bay vào toà WTC và Lầu Năm Góc.

(Huyền Trang - Theo The Guardian, Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Bình Nhưỡng dùng công nghệ Nga chế tạo tên lửa? (11/09/2003)
Ngoại trưởng Thuỵ điển bị đâm ngay tại Stockholm (11/09/2003)
Bin Laden xuất đầu lộ diện (11/09/2003)
Chủ tịch Quốc hội Korei đồng ý làm thủ tướng (11/09/2003)
Anh, Pháp, Đức ấn định thời hạn giải trình cho Iran (10/09/2003)
Venezuela: 45 người thiệt mạng trong 2 vụ đâm xe buýt (10/09/2003)
Imam Samudra nhận án tử hình (10/09/2003)
Nhà Thứ trưởng ngoại giao Nhật bị đặt bom? (10/09/2003)
Indonesia, Philippines kêu gọi tập trận chung khu vực (10/09/2003)
Hoà bình Trung Đông lại bị xói mòn (10/09/2003)
Kế hoạch hoà bình Trung Đông đổ vỡ do đâu? (11/09/2003)
HĐBA hoãn bỏ phiếu về vấn đề Libya (10/09/2003)
Mỹ vẫn dễ bị tấn công do sở hở an ninh (10/09/2003)
Toà án tối cao Mỹ họp bàn về Luật cải tổ bầu cử (10/09/2003)
Mỹ cáo buộc Iran vi phạm hiệp ước hạt nhân (10/09/2003)
Tro ve dau trang