Trùm tài phiệt Nga Berezovsky sẽ tị nạn tại Anh?
14:39' 11/09/2003 (GMT+7)
Trùm tài phiệt Nga Boris Berezovsky

Trùm tài phiệt Nga Boris Berezovsky, đồng thời là một nhân vật chính trị có ảnh hưởng lớn trong chính quyền cựu Tổng thống Boris Yeltsin, hôm qua (10/9) cho biết ông ta đã được cho phép tị nạn chính trị tại Anh. Berezovsky bị Điện Kremlin của Tổng thống Putin buộc tội biển thủ số tiền 13 triệu USD thời kỳ giữa những năm 1990.

Một nguồn tin từ Chính phủ Anh xác nhận rằng Berezovsky đã được cho phép tị nạn. Nguồn tin yêu cầu giấu tên nói rằng, quyết định cuối cùng giờ đây phụ thuộc vào Bộ trưởng Nội vụ David Blunkett. Nếu ông Blunkett chấp thuận, Berezovsky có thể sẽ không bao giờ bị dẫn độ về Nga theo luật tị nạn của Anh. Tuy nhiên, đề nghị dẫn độ của Moscow liên quan tới Berezovsky vẫn còn đang đợi một phiên toà của Anh, dự kiến sẽ mở vào ngày 6/10 tới đây.

Được biết, cảnh sát Anh đã bắt giữ Berezovsky hồi tháng 3 khi Nga phát lệnh truy nã ông này với tội danh lừa đảo. Berezovsky sau đó đã được bảo lãnh tại ngoại để chờ các phiên toà dẫn độ. Berezovsky đã tuyên bố những lời buộc tội của Điện Kremlin đều có động cơ chính trị và cho biết mạng sống của ông sẽ bị đe doạ nếu bị buộc phải quay trở lại Nga.

Alex Goldfarb, cộng sự của Berezovsky, người đứng đầu Quỹ vì Quyền Công dân, một cơ sở của Berezovsky tại Mỹ tiết lộ Berezovsky đã biết về quyết định này trong một lá thư Bộ Nội vụ Anh gửi cho ông ngày hôm qua. Một luật sư của Berezovssky đã nói tại toà án Anh hồi tháng 4 rằng đơn xin tị nạn của Berezovsky đã bị từ chối cuối tháng 3.

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Nội vụ Anh cho biết, Bộ Nội vụ không thể bình luận gì về tình trạng nhập cư của bất kỳ cá nhân nào. Các quan chức Nga cũng chưa có lời bình luận nào về việc này.

Berezovsky là một nhân vật có thế lực trong Điện Kremlin của Tổng thống Boris Yeltsin trước đây. Ông ta là một đối thủ đáng gườm của Tổng thống Putin và là một trong số ít những người được mệnh danh là "đầu sò chính trị".

(Huyền Trang - Theo AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Gia đình nạn nhân 11/9 được quyền khởi kiện các hãng hàng không (11/09/2003)
Bình Nhưỡng dùng công nghệ Nga chế tạo tên lửa? (11/09/2003)
Ngoại trưởng Thuỵ điển bị đâm ngay tại Stockholm (11/09/2003)
Bin Laden xuất đầu lộ diện (11/09/2003)
Chủ tịch Quốc hội Korei đồng ý làm thủ tướng (11/09/2003)
Anh, Pháp, Đức ấn định thời hạn giải trình cho Iran (10/09/2003)
Venezuela: 45 người thiệt mạng trong 2 vụ đâm xe buýt (10/09/2003)
Imam Samudra nhận án tử hình (10/09/2003)
Nhà Thứ trưởng ngoại giao Nhật bị đặt bom? (10/09/2003)
Indonesia, Philippines kêu gọi tập trận chung khu vực (10/09/2003)
Hoà bình Trung Đông lại bị xói mòn (10/09/2003)
Kế hoạch hoà bình Trung Đông đổ vỡ do đâu? (11/09/2003)
HĐBA hoãn bỏ phiếu về vấn đề Libya (10/09/2003)
Mỹ vẫn dễ bị tấn công do sở hở an ninh (10/09/2003)
Toà án tối cao Mỹ họp bàn về Luật cải tổ bầu cử (10/09/2003)
Tro ve dau trang