Mỹ tuyên bố trừng phạt Myanmar, Cuba, CHDCND Triều Tiên
14:24' 11/09/2003 (GMT+7)

Với lập luận rằng 3 quốc gia trên không hết sức mình trong cuộc chiến chống buôn người, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10/9 thông báo sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với họ bắt đầu từ 1/10 năm nay. Tuy nhiên, theo nhận định của các nhà quan sát, lệnh trừng phạt này hầu như không gây tác động thực sự đối với 3 nước, vốn đã chịu hàng loạt những cấm cản tương tự từ phía Mỹ.

Trong bản báo cáo hàng năm về tình hình vận chuyển người bất hợp pháp công bố hồi tháng 6 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã liệt kê danh sách 15 nước không có cố gắng đáng kể trong việc ngăn chặn tệ nạn này, sẽ phải đối mặt với lệnh trừng phạt của Washington vào tháng 10. 

Tuy nhiên, trong thông báo hôm qua (10/9), Nhà Trắng cho biết Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đã quyết định loại 10 nước gồm Belize, Bosnia và Herzegovina, Cộng hoà Dominican, Grudia, Ai Cập, Haiiti, Kazakhstan, Suriname, Thổ Nhĩ Kỳ và Uzbekistan khỏi danh sách trừng phạt vì đã có biểu hiện tích cực. Hai quốc gia khác là Sudan và Liberia hiện đang trong thời gian xem xét.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Richard Boucher nói, 3 nước Myanmar, Cuba, CHDCND Triều Tiên và hai quốc gia đang được cân nhắc sẽ bị trừng phạt theo Đạo luật bảo vệ các nạn nhân bị buôn bán được Quốc hội nước này thông qua vào năm 2000.

Theo Đạo luật bảo vệ những nạn nhân bị buôn bán của Quốc hội Mỹ, mỗi năm chính quyền phải có báo cáo về tình hình vận chuyển người bất hợp pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó, xếp một số quốc gia vào một trong 3 hạng tuỳ thuộc vào mức độ nỗ lực trong việc đối phó với tệ nạn này của họ.

Trong báo cáo tháng 6, Bộ Ngoại giao Mỹ nói, mỗi năm có khoảng 900.000 người đã bị vận chuyển lậu qua biên giới quốc tế, buộc phải lao động cưỡng ép, nô lệ tình dục và nhiều hình thức khác của nô lệ trong thời hiện đại. Văn bản này cũng cho hay, tình trạng này cũng xảy ra tại Mỹ.

Về bản báo cáo này, CHDCND Triều Tiên, Myanmar và CuBa đều khẳng định là không công bằng. Trong khi đó, chính quyền Myanma nói họ đã xử lý khoảng 200 trường hợp một năm.

(Hoài Linh - Theo VOA)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Trùm tài phiệt Nga Berezovsky sẽ tị nạn tại Anh? (11/09/2003)
Gia đình nạn nhân 11/9 được quyền khởi kiện các hãng hàng không (11/09/2003)
Bình Nhưỡng dùng công nghệ Nga chế tạo tên lửa? (11/09/2003)
Ngoại trưởng Thuỵ điển bị đâm ngay tại Stockholm (11/09/2003)
Bin Laden xuất đầu lộ diện (11/09/2003)
Chủ tịch Quốc hội Korei đồng ý làm thủ tướng (11/09/2003)
Anh, Pháp, Đức ấn định thời hạn giải trình cho Iran (10/09/2003)
Venezuela: 45 người thiệt mạng trong 2 vụ đâm xe buýt (10/09/2003)
Imam Samudra nhận án tử hình (10/09/2003)
Nhà Thứ trưởng ngoại giao Nhật bị đặt bom? (10/09/2003)
Indonesia, Philippines kêu gọi tập trận chung khu vực (10/09/2003)
Hoà bình Trung Đông lại bị xói mòn (10/09/2003)
Kế hoạch hoà bình Trung Đông đổ vỡ do đâu? (11/09/2003)
HĐBA hoãn bỏ phiếu về vấn đề Libya (10/09/2003)
Mỹ vẫn dễ bị tấn công do sở hở an ninh (10/09/2003)
Tro ve dau trang