Israel nhất trí trục xuất Tổng thống Arafat
10:17' 12/09/2003 (GMT+7)
Người Palestine vẫn ủng hộ Tổng thống Palestine

Vừa muốn ''thoát khỏi'' người đứng đầu chính quyền Palestine (PA) Yasser Arafat vừa không muốn gây rạn nứt với Mỹ, nội các an ninh Israel ngày (11/9) đã đồng ý trên nguyên tắc trục xuất Tổng thống Palestine. Ngày giờ và phương thức việc làm này sẽ quyết định sau. Nội các Israel còn giao nhiệm vụ cho quân đội vạch kế hoạch lưu vong cho ông Yasser Arafat.

Kế hoạch này của chính quyền Tel Aviv đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của chính quyền cũng như hàng chục nghìn người Palestine. Thủ tướng mới bổ nhiệm của Palestine Ahmed Qurei tuyên bố sẽ tạm ngừng việc thành lập nội các mới để phản đối dự định của Israel, một dự định có thể khiến kế hoạch hoà bình Trung Đông đổ vỡ.

Trong khi đó, phát biểu trước những người ủng hộ tại trụ sở chính ở thành phố Ramallah, Bờ Tây Tổng thống Arafat tuyên bố: ''Những con người dũng cảm, tôi yêu các bạn. Abu Ammar (bí danh của TT Arafat) vẫn đang ở đây''. Nhà lãnh đạo này đã vẫy tay, làm ký hiệu chiến thắng và gửi những cái hôn tới người ủng hộ.

Về phần Israel, giới chức nước này cho biết, ý định trên được đưa ra nhằm cản bớt làn sóng đánh bom cảm tử của tổ chức Palestine nhằm vào mục tiêu Israel. Các đợt càn quét của Israel, tấn công trả đũa của chiến binh Palesitine hồi giữa tháng 8 đã đẩy khu vực vào vòng xoáy bạo lực mới và huỷ hoại dần lộ trình hoà bình Trung Đông.

Nội các Israel đã có buổi họp trong vài giờ đồng hồ để thảo luận về những phản ứng của Israel đối với hai vụ đánh bom liều chết làm 15 người Israel thiệt mạng vào đầu tuần. Trong bản thông báo mới đây của văn phòng Thủ tướng Israel Ariel Sharon có đoạn: ''Sự kiện trong những ngày vừa qua chứng tỏ thêm một lần nữa rằng ông Yasser Arafat là một trở ngại đối với bất cứ một tiến trình hoà giải nào giữa người Israel và Palestine. Do đó, Israel phải dỡ bỏ cản trở này theo một cách hợp lý nhất''.

Cũng trong buổi họp, nội các Israel cũng quyết định sẽ tiếp tục chính sách ''triệt hạ mục tiêu'', thương thuyết với tân Thủ tướng Palestine Ahmed Qurei (còn gọi là Abu Ala) sau khi ông này có hành động chống lại tổ chức khủng bố, không chấp nhận bất cứ một thoả thuận ngừng bắn nào. Bộ máy an ninh còn phê chuẩn ngân sách bổ sung cho lực lượng an ninh nhằm phục vụ cho cuộc chiến chống các tổ chức Hồi giáo, đẩy nhanh xây dựng hàng rào an ninh.

(Hoài Linh - Theo Jerusalem Post, Reuters, AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nga công khai yêu cầu "khó chấp nhận" của Iran (11/09/2003)
Hội nghị WTO mở đầu bằng biểu tình và án mạng (11/09/2003)
Tù nhân Guantanamo khó có cơ hội tự do (11/09/2003)
Nước Mỹ 2 năm sau vụ khủng bố 11/9 (11/09/2003)
Ngoại trưởng Thuỵ Điển đã qua đời (11/09/2003)
Người New York quá mệt mỏi sau vụ 11/9 (07/10/2003)
Mỹ tuyên bố trừng phạt Myanmar, Cuba, CHDCND Triều Tiên (11/09/2003)
Trùm tài phiệt Nga Berezovsky sẽ tị nạn tại Anh? (11/09/2003)
Gia đình nạn nhân 11/9 được quyền khởi kiện các hãng hàng không (11/09/2003)
Bình Nhưỡng dùng công nghệ Nga chế tạo tên lửa? (11/09/2003)
Ngoại trưởng Thuỵ điển bị đâm ngay tại Stockholm (11/09/2003)
Bin Laden xuất đầu lộ diện (11/09/2003)
Chủ tịch Quốc hội Korei đồng ý làm thủ tướng (11/09/2003)
Anh, Pháp, Đức ấn định thời hạn giải trình cho Iran (10/09/2003)
Venezuela: 45 người thiệt mạng trong 2 vụ đâm xe buýt (10/09/2003)
Tro ve dau trang