Mỹ tập hợp lực lượng gây sức ép Iran
20:59' 12/09/2003 (GMT+7)
Cơ sở hạt nhân Natanz của Iran

Mỹ đã bắt tay với hơn hai chục nước đồng minh nhằm thúc ép cơ quan giám sát hạt nhân LHQ ấn định ngày 31/10 là thời hạn cuối cùng để Iran chứng minh nước này không tiến hành chương trình phát triển vũ khí hạt nhân bí mật. Trong một động thái mới đây, Washington đã tỏ rõ sự tin tưởng IAEA - cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế sẽ thông qua nghị quyết buộc Iran phải chấp nhận bị giám sát chặt chẽ chương trình hạt nhân.

Bản nghị quyết do Nam Phi soạn thảo sẽ được trình lên IAEA tại Vienna vào hôm nay (12/9). Theo kế hoạch, 35 quốc gia thuộc Ban điều hành IAEA sẽ họp kín và bỏ phiếu thông qua nghị quyết tạo cơ hội cuối cùng cho Iran tuân thủ Hiệp ước Không phổ biến hạt nhân (NPT).

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Richard Boucher tự tin tuyên bố: ''IAEA sẽ nhóm họp để xem xét nghị quyết, một văn bản mà chúng tôi dám chắc sẽ nhận được sự ủng hộ của hầu hết các thành viên''. Quan chức Washington này cho biết thêm, chính Ngoại trưởng Colin Powell đã cố gắng hết sức để làm sáng tỏ vấn đề của Iran. Sáng 10/9, ông Powell đã thảo luận với người đồng nhiệm Nam Phi Nkosazana Dlamini-Zuma về bản dự thảo nghị quyết và ''tình hình hiện nay cho thấy các quốc gia có mặt tại Vienna sẽ có cùng một quan điểm là ủng hộ'', ông Boucher nói.

Về phần mình, Iran khăng khăng bác bỏ cáo buộc đang tiến hành chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân của Mỹ. Tuy nhiên, trong trường hợp bị phát giác là chương trình có thật và vấn đề được đưa lên HĐBA LHQ, Tehran có thể bị trừng phạt kinh tế vì đã vi phạm NPT.

Ban đầu, Washington đã vận động ban điều hành IAEA đưa vấn đề Iran lên HĐBA LHQ vào tuần này, song đã hoãn lại do không nhận được sự ủng hộ của đa số thành viên cơ quan. Những nước này muốn tạo cho Iran cơ hội cùng với một thời hạn chót để chứng minh sự trong sáng.

Nói về thời hạn chót như các bên muốn áp đặt cho Iran, Ali Akbar Salehi - đại sứ Iran tại IAEA khẳng định nước này không bao giờ chấp nhận thời hạn chót. ''Các bên không thể áp đặt thời hạn cho một nước có chủ quyền''. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Karmal Kharrazi còn đe doạ sẽ xem xét lại việc hợp tác với IAEA nếu nghị quyết được thông qua.

(Hoài Linh - Theo News Asia)

Tin liên quan:

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Lính Mỹ ''giết nhầm'' 11 cảnh sát Iraq (12/09/2003)
Pháp sẽ bỏ phiếu tán thành nghị quyết về Libya (12/09/2003)
CIA: ''Cuốn băng của Al-Qaeda là xác thực'' (12/09/2003)
Yemen bắt giữ 6 phần tử Al-Qaeda (12/09/2003)
Thuỵ Điển tiếc thương Ngoại trưởng Anna Lindh (12/09/2003)
Cơ sở hạt nhân của Bình Nhưỡng ngừng hoạt động? (12/09/2003)
Italia: 4.000 người chết vì nắng nóng (12/09/2003)
Israel nhất trí trục xuất Tổng thống Arafat (03/11/2003)
Nga công khai yêu cầu "khó chấp nhận" của Iran (11/09/2003)
Hội nghị WTO mở đầu bằng biểu tình và án mạng (11/09/2003)
Tù nhân Guantanamo khó có cơ hội tự do (11/09/2003)
Nước Mỹ 2 năm sau vụ khủng bố 11/9 (11/09/2003)
Ngoại trưởng Thuỵ Điển đã qua đời (11/09/2003)
Người New York quá mệt mỏi sau vụ 11/9 (07/10/2003)
Mỹ tuyên bố trừng phạt Myanmar, Cuba, CHDCND Triều Tiên (11/09/2003)
Tro ve dau trang