IAEA thông qua nghị quyết về Iran
10:54' 13/09/2003 (GMT+7)
Tổng Giám đốc IAEA. 

Dưới sức ép của Mỹ và những nước đồng minh của quốc gia này, ban điều hành của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA gồm 35 quốc gia, ngày 12/9 đã thông qua bản nghị quyết ấn định ngày 31/10 là thời hạn chót để Iran chứng minh rõ họ không có chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân bí mật.

Quyết định trên đã bị chính quyền Tehran cực lực phản đối và cảnh báo sẽ xem xét lại việc hợp tác với cơ quan giám sát hạt nhân LHQ. Iran còn cáo buộc Mỹ có kế hoạch mới xâm chiếm Iran.

''Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xem xét kỹ lượng mức độ và phạm vi hợp tác với IAEA sau khi bản nghị quyết được thông qua'', Đại sứ Iran tại LHQ Ali Akbar Salehi đã nói như vậy trong một tuyên bố bằng văn bản phát tới tay các phóng viên sau khi rời cuộc họp kín của IAEA ngay trước khi nghị quyết được thông qua. 

Nói về phản ứng của Iran, Đại sứ Mỹ Kenneth Brill tại LHQ tuyên bố, bất cứ một quyết định ngăn cản tiến trình thanh tra nào của Iran đều đồng nghĩa với việc nước Cộng hoà Hồi giáo này đang theo đuổi chương trình vũ khí nguyên tử. Cùng lúc đó, tại Washington, một quan chức chính quyền Tổng thống Bush cho biết:''31/10 là thời hạn chót và Iran sẽ không có lối thoát nào khác ngoài việc tuân thủ. Bản nghị quyết đã thắt chặt vòng vây quanh họ''. Trong trường hợp, từ chối hợp tác và chính thức tuyên bố không tuân thủ, Iran sẽ bị tước quyền chia sẻ công nghệ vì mục đích hoà bình. Điều này cũng có nghĩa Nga sẽ không cung cấp năng lượng hạt nhân cho nhà máy Busher của Tehran, quan chức Mỹ trên nói. 

Về quyết định áp đặt ngày 31/10 là thời hạn chót để Iran giải trình, một quan chức Nga đề nghị giấu tên nói, Moscow và IAEA ủng hộ giải pháp này song nó không có nghĩa chấm dứt mọi cuộc đàm phán với Iran. Trưởng IAEA Mohamed ElBaradei bày tỏ hy vọng Iran sẽ không chấm dứt quan hệ với IAEA mà còn tăng cường hợp tác hơn nữa. Dự kiến, trong vài tuần nữa, các đoàn kiểm tra sẽ tới Iran để làm sáng tỏ những thắc mắc quanh chương trình hạt nhân của quốc gia này. 

(Hoài Linh - Theo Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Thủ tướng Italia lại "lỡ mồm"? (13/09/2003)
Mỹ tập hợp lực lượng gây sức ép Iran (12/09/2003)
Lính Mỹ ''giết nhầm'' 11 cảnh sát Iraq (12/09/2003)
Pháp sẽ bỏ phiếu tán thành nghị quyết về Libya (12/09/2003)
CIA: ''Cuốn băng của Al-Qaeda là xác thực'' (12/09/2003)
Yemen bắt giữ 6 phần tử Al-Qaeda (12/09/2003)
Thuỵ Điển tiếc thương Ngoại trưởng Anna Lindh (12/09/2003)
Cơ sở hạt nhân của Bình Nhưỡng ngừng hoạt động? (12/09/2003)
Italia: 4.000 người chết vì nắng nóng (12/09/2003)
Israel nhất trí trục xuất Tổng thống Arafat (03/11/2003)
Nga công khai yêu cầu "khó chấp nhận" của Iran (11/09/2003)
Hội nghị WTO mở đầu bằng biểu tình và án mạng (11/09/2003)
Tù nhân Guantanamo khó có cơ hội tự do (11/09/2003)
Nước Mỹ 2 năm sau vụ khủng bố 11/9 (11/09/2003)
Ngoại trưởng Thuỵ Điển đã qua đời (11/09/2003)
Tro ve dau trang