Arafat: "Hãy cùng nhau xây dựng hoà bình"
23:17' 14/09/2003 (GMT+7)

Kể từ ngày ký hiệp ước Oslo 1993 đến nay, tiến trình hoà bình Trung Đông vẫn rơi vào bế tắc.

13/9, ông Arafat lên tiếng yêu cầu Israel nối lại đàm phán, sau khi Israel đe doạ sẽ trục xuất ông. Lời đe doạ này là "giọt nước làm tràn ly", đánh dấu thời điểm xung đột Trung Đông đối mặt với giai đoạn khó khăn nhất kể từ 10 năm sau ngày ký hiệp ước lịch sử Oslo.

Ông Arafat cho rằng đây là thời điểm đen tối nhất kể từ sau khi hai nước ký hiệp định Oslo năm 1993, ông nói thêm rằng vấn đề không chỉ do lời đe doạ "trừ khử" của Israel, mà vấn đề chính là ở chỗ chính phủ Israel có âm mưu xoá bỏ sự hiện diện của chính quyền Palestine. Ông kêu gọi "Hãy cùng nhau xây dựng hoà bình".Trong một bài diễn văn trước hơn mười nhà ngoại giao đến từ Châu Âu, Châu Á và Ả rập, ông Arafat đã kêu gọi các nước này hãy gây sức ép buộc Israel chấm dứt hành động giết hại các lãnh tụ binh sỹ và ngừng việc xây dựng các khu định cư ở Bờ Tây và dải Gaza.

Israel buộc tội ông Arafat đã làm thất bại kế hoạch hoà bình bởi vì ông đã không ngăn nổi làn sóng khủng bố nhằm vào người Israel. Sau hai vụ đánh bom cảm tử làm 15 người chết vào đầu tuần này, cơ quan an ninh của thủ tướng Israel Ariel Sharon đã quyết định sẽ "trừ khủ" Arafat.  Quyết định này dường như có ý mập mờ rằng ông Arafat có thể bị "xử lý" theo ba cách: bị trục xuất, bị giết, hoặc là bị bắt - hoặc là tiếp tục bị giam lỏng trong văn phòng như 18 tháng qua, không có điện thoại, và không ai vào thăm. Phát ngôn viên của ông Sharon gọi ông Arafat là một "tên trùm khủng bố". Ông ta nói rằng ông Arafat là một trở ngại của tiến trình hoà bình, và Israel muốn loại trừ trở ngại này, để khởi động lại tiến trình hoà bình và hoà giải giữa hai dân tộc. Ông ta còn gay gắt nói thêm rằng chừng nào Arafat còn hiện diện, thì chừng đó tiến trình vẫn sẽ bị bế tắc.

Hôm qua, 13/9, dân chúng Palestine kéo đến chật ních trụ sở của ông Arafat để bày tỏ sự ủng hộ của ông. Một phần dinh thự này đã bị quân Israel phá huỷ. Cuộc biểu tình lớn đã diễn ra với sự tham gia của hơn 2000 em học sinh và hàng ngàn phụ huynh. Một số người thề rằng đoàn người biểu tình sẽ làm một lá chắn để bảo vệ ông Arafat. Họ cho rằng Isreal đã can thiệp vào công việc nội bộ của Palestine khi muốn trục xuất ông Arafat. Ông Arafat xuất hiện liên tục trên dinh thự để chào đón dân chúng, gửi những cái hôn gió nồng nhiệt, và hai tay giơ cao hình chữ "V" - biểu tượng của chiến thắng. Hình ảnh này đối lập hẳn với thái độ của Arafat khi ông bắt tay với cựu thủ tướng Israel Yitzhak Rabin tại Nhà Trằng với sự có mặt của tổng thống Clinton.Các quan chức Palestine cảnh báo rằng bất kỳ động thái nào chống lại lãnh tụ của họ đều sẽ gặp phải hậu quả khôn lường.

Ở Israel, đã có những tiếng nói kêu gọi chính quyền kiềm chế hành động của mình. Ông Peres, hiện đang là lãnh đạo của Đảng Lao Động đối lập,  đã phát biểu trên đài phát thanh Israel rằng ý tưởng loại bỏ Arafat là "một ý tưởng sai lầm".

Trong khi đó, tại Nablus, một người đàn ông Israel 80 tuổi đã chết do trúng đạn trong một vụ bắn tỉa của binh sỹ Palestine.

(Trần Hiền -Theo AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Mỹ chỉ trích đề xuất của Pháp về Iraq (14/09/2003)
Hàn Quốc: Bão Maemi làm ít nhất 42 người thiệt mạng (14/09/2003)
Lính Mỹ bị kết án tù tại Okinawa (14/09/2003)
CHDCND Triều Tiên đồng ý hội đàm vòng 2 vào tháng 11 (13/09/2003)
LHQ dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Libya (13/09/2003)
Al Jazeera đưa tin mới về một tên không tặc 11/9 (13/09/2003)
LHQ sôi sục vì ý định trục xuất TT Palestine của Israel (13/09/2003)
Chính phủ Anh thoát hiểm (13/09/2003)
IAEA thông qua nghị quyết về Iran (13/09/2003)
Thủ tướng Italia lại "lỡ mồm"? (13/09/2003)
Mỹ tập hợp lực lượng gây sức ép Iran (12/09/2003)
Lính Mỹ ''giết nhầm'' 11 cảnh sát Iraq (12/09/2003)
Pháp sẽ bỏ phiếu tán thành nghị quyết về Libya (12/09/2003)
CIA: ''Cuốn băng của Al-Qaeda là xác thực'' (12/09/2003)
Yemen bắt giữ 6 phần tử Al-Qaeda (12/09/2003)
Tro ve dau trang