HĐBA LHQ lên tiếng bảo vệ TT Yasser Arafat
14:38' 16/09/2003 (GMT+7)
Phái viên Palestine tại LHQ Nasser al-Kidwa.

Theo dự kiến, HĐBA LHQ, hôm nay (16/9), sẽ nhóm họp để thông qua nghị quyết yêu cầu Israel không được làm hại hay trục xuất nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat. Dự thảo nghị quyết nhận được ủng hộ của hầu hết các quốc gia Ảrập có đoạn: ''Yêu cầu Israel, lực lượng chiếm đóng, không được có bất cứ hành động trục xuất nào và phải chấm dứt đe doạ tới an toàn của vị Tổng thống được bầu hợp pháp của chính quyền Palestine''.

Tuy nhiên, văn bản trên có thể vấp phải phủ quyết của Mỹ. Đại sứ Mỹ tại LHQ John Negroponte nói, Washington sẽ không ủng hộ bản nghị quyết hiện nay vì nó không có đoạn lên án những hành động khủng bố của các nhóm quân Palestine cũng như quá gay gắt với Israel.

Quyết định nhóm họp và bỏ phiếu về nghị quyết do phái viên Palestine tại LHQ Nasser al-Kidwa soạn thảo được HĐBA LHQ đưa ra vào cuối ngày hôm qua (15/9). Syria, nước ''đỡ đầu'' cho bản nghị quyết, tiết lộ sẽ có một vài sửa đổi trong văn bản trên để có được sự ủng hộ rộng hơn. Tuy nhiên, nhiều nhà ngoại giao cho rằng, thay đổi nhỏ đó cũng không ngăn được ý định phủ quyết của Mỹ.

Phát biểu trước khi cuộc tranh luận kéo dài 8 tiếng diễn ra, điều phối viên đặc biệt của LHQ về tiến trình hoà bình Trung Đông Terje Roed Larsen cảnh báo, kế hoạch hoà bình sẽ lại bế tắc, máu sẽ đổ nhiều hơn nếu các kế hoạch cần thiết không được nhanh chóng xúc tiến. Và rằng, cách tốt nhất để khôi phục lại lộ trình hoà bình giữa người Israel và Palestine là chính quyền Tel Aviv phải ngừng xây dựng các khu định cư trên đất Palestine.

(Hoài Linh - Theo Reuters) 

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hàng trăm du khách Hàn Quốc thăm Bình Nhưỡng (16/09/2003)
Mỹ cân nhắc tiếp tục viện trợ cho CHDCND Triều Tiên (16/09/2003)
Mỹ: Hoãn bầu cử thống đốc California (16/09/2003)
Nhật sẽ tổng tuyển cử đột xuất vào 9/11 (15/09/2003)
Trụ sở an ninh Nga gần Chechnya bị đánh bom (15/09/2003)
Tổng thống Nga và Belarus bàn về đồng tiền chung (15/09/2003)
Sứ quán Anh tại Iran liên tiếp bị tấn công (15/09/2003)
Iran xem xét quan hệ với IAEA (15/09/2003)
Người Estonia muốn gia nhập EU (15/09/2003)
Mỹ bắt giữ một số người ủng hộ Saddam Hussein (15/09/2003)
Mỹ chưa chuyển giao ngay quyền lực cho Iraq (15/09/2003)
Đảo chính tại Guinea-Bissau, Tổng thống bị bắt (15/09/2003)
Hàn Quốc: 110 người chết và mất tích do bão Maemi (15/09/2003)
Colombia: Quân nổi dậy bắt cóc 8 du khách (15/09/2003)
Trung Quốc triển khai 150.000 quân tới biên giới CHDCND Triều Tiên? (15/09/2003)
Tro ve dau trang