Chính phủ lâm thời Iraq thành lập lực lượng an ninh
11:02' 17/09/2003 (GMT+7)

Một cảnh sát Iraq đang tả lại vụ các tay súng vũ trang Iraq tấn công một đoàn xe của quân đội Mỹ.

Chính phủ lâm thời Iraq đang có những bước tiến gần tới việc thành lập lực lượng an ninh nhằm bảo vệ các khu di tích tôn giáo, đặc biệt trong bối cảnh tình hình an ninh bất ổn thời hậu chiến tại quốc gia vùng Vịnh này.

Trong khi đó, hy vọng hàn gắn những vết rạn nứt xung quanh vấn đề Iraq ở LHQ ngày càng có cơ sở, sau khi Pháp đã kêu gọi chuyển giao quyền lực cho người dân Iraq. Tại Vienna, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC tuyên bố đã mời Iraq tham dự hội nghị bộ trưởng tổ chức này diẽn ra vào 24/9 tới đây.

Hôm qua (16/09), Uỷ ban an ninh thuộc Hội đồng điều hành Iraq do Mỹ bảo trợ đã tổ chức nhóm họp tại Baghdad để bàn về việc thành lập các lực lượng an ninh địa phương bảo vệ những khu di tích Hồi giáo trước các cuộc tấn công tương tự như vụ đánh bom bằng xe hơi xảy ra hồi tháng trước khiến 83 người thiệt mạng.

Trước đó, Hội đồng điều hành Iraq cũng đã nhóm họp lần đầu tiên để bàn luận về tình hình an ninh sau vụ đánh bom 29/8. Chủ tịch Hội đồng Ahmad Chalabi cho biết, các thành viên đã tham khảo ý kiến Bộ Nội vụ về việc thành lập lực lượng an ninh cho mỗi vùng với sự hợp tác của các cơ quan chức năng và các chính đảng. 

Hiện, làn sóng tấn công nhằm vào quân đội Mỹ tại Iraq vẫn không có dấu hiệu lắng dịu. Hôm qua, tại khu vực gần trung tâm thành phố Fallujah, một vụ tấn công đã xảy ra khiến 3 binh sĩ Mỹ bị thương. Tại Mosul, một binh sĩ liên quân người Albani và 13 người Iraq khác đã bị thương trong một vụ tấn công bằng lựu đạn.

Theo con số thống kê, đã có 76 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong các vụ tấn công thù địch tại Iraq kể từ khi Tổng thống Mỹ Bush tuyên bố kết thúc chiến dịch tổng tấn công Iraq hôm 1/5 năm nay.

(Trần Kiên - Theo AFP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Mỹ phủ quyết nghị quyết của LHQ về ông Arafat (17/09/2003)
Nghi phạm sát hại Ngoại trưởng Thuỵ Điển sa lưới (17/09/2003)
Cháy nhà tù lớn nhất Ảrập Xêút, hơn 67 tù nhân chết (17/09/2003)
Iran phải bồi thường 420 triệu USD cho nạn nhân Mỹ (16/09/2003)
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản sẽ từ chức? (16/09/2003)
Nguy cơ phát xít mới lại nổi lên tại Đức (16/09/2003)
BBC thừa nhận sai lầm trong vụ hồ sơ Iraq (16/09/2003)
Thủ tướng Italy kiện lãnh đạo đảng đối lập (16/09/2003)
Thảm hoạ kinh hoàng từ một vụ bắt con tin (16/09/2003)
HĐBA LHQ lên tiếng bảo vệ TT Yasser Arafat (16/09/2003)
Hàng trăm du khách Hàn Quốc thăm Bình Nhưỡng (16/09/2003)
Mỹ cân nhắc tiếp tục viện trợ cho CHDCND Triều Tiên (16/09/2003)
Mỹ: Hoãn bầu cử thống đốc California (16/09/2003)
Nhật sẽ tổng tuyển cử đột xuất vào 9/11 (15/09/2003)
Trụ sở an ninh Nga gần Chechnya bị đánh bom (15/09/2003)
Tro ve dau trang