Quốc hội Mỹ xem xét lệnh trừng phạt Syria
11:43' 17/09/2003 (GMT+7)
Powell: "yria vẫn chưa đáp ứng được những mong muốn của Mỹ"

Quốc hội Mỹ vừa bắt đầu thảo luận về việc có nên áp đặt lệnh trừng phạt đối với Syria. Hiện Quốc hội đang xem xét một đạo luật trong đó buộc tội nước này đã ủng hộ khủng bố, phát triển vũ khí huỷ diệt hàng loạt, và lên án sự hiện diện quân sự của Syria tại Lebanon.

Với tên gọi Đạo luật Khôi phục chủ quyền Lebanon và trách nhiệm giải trình của Syria, văn bản mới yêu cầu Damascus thay đổi thái độ của mình, nếu không sẽ phải đối mặt với lệnh trừng phạt.

Mặc dù vẫn chưa có quan điểm rõ ràng về đạo luật này, song chính quyền Bush gần đây đã ám chỉ rằng sẽ có lập trường cứng rắn hơn đối với Syria. Trong một chuyến thăm tới Damascus sau chiến dịch tấn công Iraq, Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đã ra lời cảnh cáo với giới lãnh đạo nước này. Ông yêu cầu Syria không được cung cấp nơi trú ẩn cho các thành viên trong chế độ cũ của Saddam Hussein, cũng không cho phép những "tình nguyện viên" nước này vượt biên giới sang đất Iraq để chống lại quân đội Mỹ.

Hôm 15/9 vừa qua, ông Powell cho biết Damascus đã không đáp ứng được yêu cầu hợp tác. "Cho tới nay, giới lãnh đạo Syria vẫn chưa có động thái tích cực nào như tôi mong muốn, do vậy, Quốc hội đang thảo luận về đạo luật trừng phạt".

Còn hôm qua (16/9), Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách vấn đề kiểm soát vũ trang John Bolton phát biểu trước Quốc hội rằng Syria là một mối lo ngại về an ninh vì hai lý do - thứ nhất, nước này đang theo đuổi vũ khí huỷ diệt hàng loạt và thứ hai, nước này ủng hộ các nhóm vũ trang. Song ông Bolton cũng nói trong khi Washington vẫn tiếp tục dùng biện pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề, thì không nên dùng các biện pháp "cứng rắn" như trừng phạt.

Trong khi đó, Syria đã bác bỏ việc nước này che chở các nhóm khủng bố và hứa đáp ứng bất kỳ yêu cầu "hợp lý" nào của Mỹ để được giúp đỡ. Tổng thống Syria, Bashar al-Assad đã bổ nhiệm một thủ tướng mới hồi tuần trước. Đây được coi là dấu hiện thay đổi thái độ đầu tiên kể từ khi ông al-Assad kế nhiệm cha mình năm 2000.

(Huyền Trang - Theo BBC, AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Chính phủ lâm thời Iraq thành lập lực lượng an ninh (17/09/2003)
Mỹ phủ quyết nghị quyết của LHQ về ông Arafat (17/09/2003)
Nghi phạm sát hại Ngoại trưởng Thuỵ Điển sa lưới (17/09/2003)
Cháy nhà tù lớn nhất Ảrập Xêút, hơn 67 tù nhân chết (17/09/2003)
Iran phải bồi thường 420 triệu USD cho nạn nhân Mỹ (16/09/2003)
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản sẽ từ chức? (16/09/2003)
Nguy cơ phát xít mới lại nổi lên tại Đức (16/09/2003)
BBC thừa nhận sai lầm trong vụ hồ sơ Iraq (16/09/2003)
Thủ tướng Italy kiện lãnh đạo đảng đối lập (16/09/2003)
Thảm hoạ kinh hoàng từ một vụ bắt con tin (16/09/2003)
HĐBA LHQ lên tiếng bảo vệ TT Yasser Arafat (16/09/2003)
Hàng trăm du khách Hàn Quốc thăm Bình Nhưỡng (16/09/2003)
Mỹ cân nhắc tiếp tục viện trợ cho CHDCND Triều Tiên (16/09/2003)
Mỹ: Hoãn bầu cử thống đốc California (16/09/2003)
Nhật sẽ tổng tuyển cử đột xuất vào 9/11 (15/09/2003)
Tro ve dau trang