Anh, Pháp, Đức muốn thu hẹp bất đồng về Iraq
13:25' 17/09/2003 (GMT+7)

Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder sẽ tiếp Tổng thống Pháp Jacques Chirac và Thủ tướng Anh Tony Blair tại Berlin vào cuối tuần tới

Nguyên thủ 3 nước Anh, Pháp và Đức đã đồng ý hội đàm cùng nhau về việc thu hẹp bất đồng xung quanh vấn đề tương lai Iraq và vai trò của LHQ tại đây. Thủ tướng Anh hôm qua cho biết, cuộc hội đàm dự kiến sẽ diễn ra cuối tuần tới tại Berlin.

Phát ngôn viên Chính phủ Đức hôm qua cho biết: "Những người dự định tham dự cuộc gặp đã đạt một quan điểm chung về chính sách đối ngoại sau khi có những quan điểm bất đồng trước chiến tranh". PhápĐức muốn LHQ đóng vai trò lớn hơn tại Iraq và việc chuyển giao chủ quyền cho người dân Iraq cần tiến hành nhanh chóng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp cho biết, Paris muốn quá trình chuyển giao cần thực hiện trong vòng một tháng.

Về phần mình, London cho biết, họ cũng muốn quyền lực được chuyển giao càng nhanh càng tốt, nhưng Hội đồng điều hành Iraq cần soạn được một bản dự thảo hiến pháp và thực hiện xong xuôi các công tác chuẩn bị cho tổng tuyển cử. "Nếu những điều này được thực hiện, theo một thời gian biểu chặt chẽ, thì Anh sẽ thúc đẩy quá trình này. Tất cả phụ thuộc vào người dân Iraq", ông Jeremy Greenstock, đặc phái viên của Thủ tướng Anh tại Baghdad nói.

Trong khi đó, Mỹ lại muốn quá trình chuyển giao cần tiến hành từng bước. Trước tình hình thương vong và chi phí ngày càng gia tăng tại Iraq, Mỹ muốn các nước ủng hộ nghị quyết mới của LHQ, một nghị quyết cho phép Mỹ điều hành Iraq nhưng lại dùng tiền và quân của cả các nước khác. Nhưng cuộc hội đàm tuần trước tại Geneva về Iraq đã không giải quyết được bất đồng giữa các thành viên thường trực HĐBA, bao gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc.

Cuộc chiến Iraq đã gây chia rẽ sâu sắc trong nội bộ châu Âu, làm xấu đi mối quan hệ giữa những nước chủ chiến như Anh, Tây Ban Nha và Ba Lan với các nước phản chiến do Pháp, Đức đi đầu. Cho đến nay, cả 3 nước Pháp, Nga và Đức đều phản đối dự thảo nghị quyết do chính quyền ông Bush soạn thảo.

(Lam Sơn - Theo Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nước Mỹ ''nghênh diện'' với cơn bão Isabel (17/09/2003)
Quốc hội Mỹ xem xét lệnh trừng phạt Syria (17/09/2003)
Chính phủ lâm thời Iraq thành lập lực lượng an ninh (17/09/2003)
Mỹ phủ quyết nghị quyết của LHQ về ông Arafat (17/09/2003)
Nghi phạm sát hại Ngoại trưởng Thuỵ Điển sa lưới (17/09/2003)
Cháy nhà tù lớn nhất Ảrập Xêút, hơn 67 tù nhân chết (17/09/2003)
Iran phải bồi thường 420 triệu USD cho nạn nhân Mỹ (16/09/2003)
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản sẽ từ chức? (16/09/2003)
Nguy cơ phát xít mới lại nổi lên tại Đức (16/09/2003)
BBC thừa nhận sai lầm trong vụ hồ sơ Iraq (16/09/2003)
Thủ tướng Italy kiện lãnh đạo đảng đối lập (16/09/2003)
Thảm hoạ kinh hoàng từ một vụ bắt con tin (16/09/2003)
HĐBA LHQ lên tiếng bảo vệ TT Yasser Arafat (16/09/2003)
Hàng trăm du khách Hàn Quốc thăm Bình Nhưỡng (16/09/2003)
Mỹ cân nhắc tiếp tục viện trợ cho CHDCND Triều Tiên (16/09/2003)
Tro ve dau trang