Nguyên Trưởng UNMOVIC Hans Blix minh oan cho Iraq
14:40' 17/09/2003 (GMT+7)
Ông Hans Blix

Iraq đã huỷ toàn bộ số vũ khí huỷ diệt hàng loạt (WMD) từ 10 năm trước đây. Hơn nữa, các cơ quan tình báo đã sai lầm khi đánh giá quốc gia vùng Vịnh này gây nguy hiểm cho thế giới và đưa ra báo cáo không chính xác dẫn tới cuộc chiến Iraq. Đó là khẳng định của cựu trưởng đoàn thanh sát vũ khí LHQ ông Hans Blix. 

Trong buổi trả lời phỏng vấn trên một đài phát thanh Australia từ Thuỵ Điển, ông Blix cho biết, những bằng chứng về vũ khí sinh hoá học chỉ có thể tìm thấy qua tài liệu. ''Cùng với thời gian, tôi tin rằng sẽ không có một loại vũ khí cấm nào được tìm thấy tại Iraq. Tôi còn dám chắc là Iraq đã huỷ WMD của họ từ năm 1991''. Chương trình này mới được phát sóng chưa đầy một giờ trước đây.

Năm 1991, Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã tìm thấy một tài liệu mà họ cho rằng chứa đựng chương trình vũ khí hạt nhân bí mật tại Iraq. Bắt đầu từ thời điểm này, IAEA đã dành 7 năm tiếp theo để phá huỷ những cơ sở hạt nhân của Iraq cho tới khi rút khỏi đây vì chiến tranh.

Với dẫn chứng trên, Tổng thống Mỹ Bush cho rằng, Iraq vẫn còn gây nguy hiểm cho thế giới và lấy đây làm lý do tấn công Iraq, lật đổ chính quyền Saddam Hussein. Nói về lý do phát động chiến tranh của Mỹ, ông Blix tuyên bố: ''Ban đầu, Mỹ khẳng định chắc chắn về mối đe doạ Iraq, song sau đó họ lại cho rằng có thể tìm thấy một số tài liệu liên quan tới vũ khí huỷ diệt hàng loạt tại đây''.

Ông Hans Blix đã giữ cương vị người đứng đầu Uỷ ban thanh tra và giám sát LHQ (UNMOVIC) chịu trách nhiệm tìm kiếm vũ khí sinh hoá học và tên lửa đạn đạo tại Iraq. Hoạt động của UNMOVIC đã kết thúc vào tháng 3 năm nay khi Mỹ và Anh chuẩn bị tấn công Iraq. Sau khi chiến tranh kết thúc, Mỹ đã bác bỏ đề xuất quay lại Iraq của UNMOVIC và tự dựng lên một cơ quan riêng có tên gọi Nhóm khảo sát Iraq. Sau 5 tháng tìm kiếm, nhóm này không hề thu được bất cứ một kết quả nào. 

(Hoài Linh - Theo Reuters) 

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Trung Quốc chỉ sắp xếp lại quân ở biên giới với CHDCND Triều Tiên (17/09/2003)
Indonesia bắt giữ thêm 13 nghi phạm khủng bố (17/09/2003)
Anh, Pháp, Đức muốn thu hẹp bất đồng về Iraq (17/09/2003)
Nước Mỹ ''nghênh diện'' với cơn bão Isabel (17/09/2003)
Quốc hội Mỹ xem xét lệnh trừng phạt Syria (17/09/2003)
Chính phủ lâm thời Iraq thành lập lực lượng an ninh (17/09/2003)
Mỹ phủ quyết nghị quyết của LHQ về ông Arafat (17/09/2003)
Nghi phạm sát hại Ngoại trưởng Thuỵ Điển sa lưới (17/09/2003)
Cháy nhà tù lớn nhất Ảrập Xêút, hơn 67 tù nhân chết (17/09/2003)
Iran phải bồi thường 420 triệu USD cho nạn nhân Mỹ (16/09/2003)
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản sẽ từ chức? (16/09/2003)
Nguy cơ phát xít mới lại nổi lên tại Đức (16/09/2003)
BBC thừa nhận sai lầm trong vụ hồ sơ Iraq (16/09/2003)
Thủ tướng Italy kiện lãnh đạo đảng đối lập (16/09/2003)
Thảm hoạ kinh hoàng từ một vụ bắt con tin (16/09/2003)
Tro ve dau trang