Campuchia: 56 người tham gia bạo động chống Thái Lan được trả tự do
15:52' 17/09/2003 (GMT+7)
Người tham gia bạo động đốt xe hơi trước cửa Đại sứ quán Thái Lan tại Phnom Penh.

Toà án thủ đô Phnom Penh hôm qua (15/9) đã đưa ra bản án đối với 58 người bị bắt giữ trong các vụ bạo động chống Thái Lan hồi tháng Giêng gây tổn hại tới quan hệ giữa hai nước. Theo đó, 56 người đã được trả tự do ngay sau phiên toà. 2 người còn lại cũng sẽ được trả tự do trong vài tuần tới sau khi thụ án.

Bản án "khoan hồng" đối với 58 người này được đưa ra sau khi Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk bày tỏ sự hoài nghi về vai trò của các bị cáo trong vụ bạo động. Trước đó, theo tiết lộ của một quan chức toà án, nếu bị kết án, những bị cáo này có thể sẽ bị phạt tù từ 5-15 năm.

Hai trong số các bị cáo là Ken Sara và Thom Veasna đã bị kết tội kích thích hằn thù dân tộc và tổ chức biẻu tình bất hợp pháp. Cụ thể, Sara bị kết án 9 tháng tù giam, nhưng trừ thời gian bị tạm giam từ ngày 7/2, anh ta chỉ còn phải ở tù 6 tuần nữa. Thorn Veasna bị tuyên án 8 tháng tù giam và chỉ phải ở tù thêm 2 tuần. 56 người còn lại, thay vì những tội danh tham gia biểu tình bất hợp pháp, dính líu vào cuộc bạo động, chỉ bị những tội nhẹ như ăn trộm và bị kết án 7 tháng rưỡi tù giam, có nghĩa họ được trả tự do ngay lập tức.

Chủ tọa phiên toà, Thẩm phán Tan Sinarong nói: "Tất cả những người này sẽ được trả tự do trừ Ken Sara và Thorn Veasna. Tôi đã đưa ra lời tuyên án này vì lỗi lầm họ gây ra không đáng kể. Đó là lý do tại sao tôi bác bỏ lời buộc tội cướp bóc mà các uỷ viên công tố đã đưa ra và giảm nhẹ tội danh này xuống thành ăn trộm hoặc có ý định ăn trộm".

Hiện, vẫn chưa rõ ai đã kích thích vụ bạo động. Thủ tướng Hun Sen đã cam kết sẽ trừng phạt quan chức nào bị phát hiện đứng sau những vụ bạo động này. Cho tới nay, người duy nhất bị cách chức là Thị trưởng Phnom Penh, Chea Sophara. Công tố viên Sok Reoun hồi đầu tháng cho biết đã có đủ bằng chứng để buộc tội tất cả các bị cáo, song ông cũng thừa nhận rằng không ai trong số họ tổ chức bạo động và "kẻ đầu sỏ" vẫn chưa bị bắt giữ.

Hồi tháng 3, Campuchia đã bồi thường cho Thái Lan 5,9 triệu USD vì những thiệt hại gây ra đối với Đại sứ quán Thái Lan tại Phnom Penh. Trong khi đó, các cuộc đàm phán bồi thường thiệt hại cho các doanh nghiệp vẫn đang được tiến hành. Theo ước tính ban đầu của Thái Lan, số tiền bồi thường này là 49,8 triệu USD.

(Huyền Trang - Theo AFP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Người phương Tây tấn công liên quân tại Iraq (17/09/2003)
Nguyên Trưởng UNMOVIC Hans Blix minh oan cho Iraq (17/09/2003)
Trung Quốc chỉ sắp xếp lại quân ở biên giới với CHDCND Triều Tiên (17/09/2003)
Indonesia bắt giữ thêm 13 nghi phạm khủng bố (17/09/2003)
Anh, Pháp, Đức muốn thu hẹp bất đồng về Iraq (17/09/2003)
Nước Mỹ ''nghênh diện'' với cơn bão Isabel (17/09/2003)
Quốc hội Mỹ xem xét lệnh trừng phạt Syria (17/09/2003)
Chính phủ lâm thời Iraq thành lập lực lượng an ninh (17/09/2003)
Mỹ phủ quyết nghị quyết của LHQ về ông Arafat (17/09/2003)
Nghi phạm sát hại Ngoại trưởng Thuỵ Điển sa lưới (17/09/2003)
Cháy nhà tù lớn nhất Ảrập Xêút, hơn 67 tù nhân chết (17/09/2003)
Iran phải bồi thường 420 triệu USD cho nạn nhân Mỹ (16/09/2003)
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản sẽ từ chức? (16/09/2003)
Nguy cơ phát xít mới lại nổi lên tại Đức (16/09/2003)
BBC thừa nhận sai lầm trong vụ hồ sơ Iraq (16/09/2003)
Tro ve dau trang