Tỷ lệ người Hồi giáo bài Mỹ ngày càng tăng
13:32' 18/09/2003 (GMT+7)

Tỷ lệ chống Mỹ ngày càng tăng.

Người dân tại các quốc gia Hồi giáo ngày càng ác cảm về nước Mỹ, bất chấp việc chính quyền ông Bush ra sức đánh bóng hình ảnh kể từ sau vụ 11/9. Cơ quan điều tra và thống kê Quốc hội Hoa Kỳ mới đây kết luận như vậy.

Lấy kết quả thăm dò dư luận tại các nước đồng minh của Mỹ làm dẫn chứng, báo cáo tháng 9 của Cơ quan thống kê và phân tích tổng hợp (GAO) cho thấy, tâm lý chuộng Mỹ đã giảm trong những năm gần đây, đặc biệt là sau cuộc chiến Iraq. Tại các quốc gia Hồi giáo ở Trung ĐôngTrung Á, những nước mà chính quyền Bush muốn đưa vào danh sách cuộc chiến chống khủng bố, thăm dò cho thấy kết quả tồi tệ nhất.

GAO chỉ trích Bộ Ngoại giao đã không vạch ra được một kế hoạch hoàn chỉnh, mặc dù Nhà Trắng đã tăng ngân sách cho chiến dịch ngoại giao công lên 9% (tương đương 1 tỷ USD) và phát động một chương trình cải thiện hình ảnh nước Mỹ trong mắt người Hồi giáo.

Theo báo cáo, nỗ lực "thêm bạn bớt thù" của Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua các chương trình phát thanh truyền thanh, sách báo, giáo dục... đã không có đủ một chiến lược toàn diện cũng như nhân lực, đặc biệt là người thông thạo ngoại ngữ. Nhiều quan chức trong Bộ kêu ca rằng, những nhiệm vụ do chính phủ giao là quá sức. Họ cảm thấy còn thiếu kinh nghiệm và cần được đào tạo về lĩnh vực này. Cho đến nay, vẫn chưa có ai thay thế ông Charlotte Beers, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao phụ trách chính sách ngoại giao công, người từ chức hồi đầu năm ngoái.

Cũng theo báo cáo trên, Bộ Ngoại giao đã không vạch được một hệ thống kiểm nghiệm kết quả của chính sách ngoại giao. Thay vào đó, Bộ này chỉ dựa trên những bằng chứng đầy cảm tính như các bài báo, các mẩu tin hay một số bài phát biểu của đại sứ các nước.

(Lam Sơn - Theo Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Một nhà máy điện của Nhật Bản bị rò rỉ phóng xạ (18/09/2003)
Cuộc chiến BBC-Chính phủ Anh đi đến hồi kết (18/09/2003)
Saddam lên truyền hình kêu gọi chống Mỹ (18/09/2003)
Bộ trưởng nội vụ Hàn Quốc từ chức (18/09/2003)
Mỹ 'hậu tạ' Thái Lan 10 triệu USD (18/09/2003)
Nam Phi và Australia bất đồng về "khách mời" Mugabe (18/09/2003)
Trung Quốc đối mặt với nguy cơ thiếu nước sạch (18/09/2003)
FARC phủ nhận bắt cóc du khách ngoại quốc (18/09/2003)
Tổng thống Guinea-Bissau từ chức (18/09/2003)
Bom nổ ở thủ đô Đan Mạch (17/09/2003)
Hội thảo học thuật tại TP.HCM về hòa hợp dân tộc của bán đảo Triều Tiên (03/11/2003)
Nga bênh vực Iran tại IAEA (17/09/2003)
Campuchia: 56 người tham gia bạo động chống Thái Lan được trả tự do (17/09/2003)
Người phương Tây tấn công liên quân tại Iraq (17/09/2003)
Nguyên Trưởng UNMOVIC Hans Blix minh oan cho Iraq (17/09/2003)
Tro ve dau trang