Tổng thống Bush thừa nhận "Hussein không liên quan đến 11/9"
14:08' 18/09/2003 (GMT+7)
Ông Bush muốn "minh oan" cho "Saddam Hussein?

Tổng thống Mỹ Bush hôm nay cho biết, không có bằng chứng nào chứng tỏ Saddam Hussein liên quan đến thảm hoạ đẫm máu 11/9/2001. Tuyên bố này mang giọng điệu khác hẳn với những gì mà ông Bush đã nói trước cuộc chiến.

"Chúng tôi không có bằng chứng nào chứng tỏ Saddam Hussein liên quan đến vụ 11/9", ông Bush thừa nhận. Song ông cũng khẳng định: "Saddam Hussein có liên hệ với al-Qaeda là điều không nghi ngờ gì nữa". Ông Bush cho biết, chính quyền ông đã không hề cố thuyết phục người dân tin rằng, Hussein liên quan đến 11/9.

Tuyên bố của người đứng đầu Nhà Trắng là lời xác nhận rõ ràng nhất của chính quyền Mỹ về mối nghi ngờ giữa Hussein và 11/9. Lời thừa nhận này được đưa ra sau khi Phó Tổng thống Dick Cheney "tung hoả mù" với tuyên bố hôm Chủ nhật rằng: "Không hề ngạc nhiên khi người Mỹ cáo buộc Hussein liên quan tới vụ khủng bố đó". Ông Cheny đưa ra phát ngôn này sau một cuộc thăm dò dư luận gần đây của tờ Washington Post cho thấy, gần 70% người Mỹ tin rằng, cựu lãnh đạo Iraq rất có thể đã nhúng tay vào vụ 11/9.

Trả lời phỏng vấn kênh NBC, ông Cheney cũng nhắc lại một lời viện dẫn rằng Mohamed Atta, kẻ tham gia khủng bố 2 năm trước, đã gặp gỡ một quan chức tình báo cấp cao của Iraq tại Prague 5 tháng trước ngày 11/9. Tuy nhiên, lời cáo buộc này bị nhiều người trong cộng đồng tình báo nghi ngờ. Theo các nhà chức trách khác của Mỹ, thông tin thu thập được về hành tung của Atta cho thấy, trong thời gian được cho là diễn ra cuộc gặp nói trên, tên này đã có mặt ở bờ biển Đông nước Mỹ; do đó, không thể có cuộc gặp đó.

Giới chỉ trích cho rằng, tuyên bố như của ông Cheney chứng tỏ, chính quyền ông Bush đã thổi phồng mối liên hệ giữa al-Qaeda và Hussein nhằm lấy cớ cho cuộc chiến Iraq. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld hôm thứ ba cho biết: "Tôi chưa bao giờ phát hiện ra manh mối nào giúp tôi có thể tự tin khẳng định mối nghi ngờ về quan hệ Hussein - 11/9 cả". Cho đến nay Nhà Trắng vẫn tin rằng, chính quyền Hussein trước đây có mối liên hệ chặt chẽ với al-Qaeda của Osama bin Laden, kẻ chủ mưu vụ 11/9.

Bản thân ông Bush cũng coi Iraq như mặt trận chính trong cuộc chiến chống khủng bố. Trong cuộc phỏng vấn trên kênh ABC News hôm thứ ba, Cố vấn an ninh Quốc gia Nhà Trắng Condoleezza Rice cho biết, một trong những lý do khiến ông Bush tiến hành chiến tranh là, ông muốn "đập tan một nguy cơ trong một vùng đất mà hiểm hoạ 11/9 đã lan ra từ đó". Khi được hỏi về kết quả thăm dò của tờ Washington Post, bà Rice đáp: "Chúng tôi chưa bao giờ cáo buộc rằng, Saddam Hussein có liên quan hay chỉ huy vụ 11/9".

Tuy nhiên, lời thừa nhận trên làm nảy sinh một câu hỏi quan trọng mà dư luận đã đặt ra lâu nay: Bằng chứng nào khiến Mỹ tin rằng, chính quyền Hussein đã "tiếp tay cho chủ nghĩa khủng bố" như lời cáo buộc của ông Bush?

(Lam Sơn - Theo AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Tỷ lệ người Hồi giáo bài Mỹ ngày càng tăng (18/09/2003)
Một nhà máy điện của Nhật Bản bị rò rỉ phóng xạ (18/09/2003)
Cuộc chiến BBC-Chính phủ Anh đi đến hồi kết (18/09/2003)
Saddam lên truyền hình kêu gọi chống Mỹ (18/09/2003)
Bộ trưởng nội vụ Hàn Quốc từ chức (18/09/2003)
Mỹ 'hậu tạ' Thái Lan 10 triệu USD (18/09/2003)
Nam Phi và Australia bất đồng về "khách mời" Mugabe (18/09/2003)
Trung Quốc đối mặt với nguy cơ thiếu nước sạch (18/09/2003)
FARC phủ nhận bắt cóc du khách ngoại quốc (18/09/2003)
Tổng thống Guinea-Bissau từ chức (18/09/2003)
Bom nổ ở thủ đô Đan Mạch (17/09/2003)
Hội thảo học thuật tại TP.HCM về hòa hợp dân tộc của bán đảo Triều Tiên (03/11/2003)
Nga bênh vực Iran tại IAEA (17/09/2003)
Campuchia: 56 người tham gia bạo động chống Thái Lan được trả tự do (17/09/2003)
Người phương Tây tấn công liên quân tại Iraq (17/09/2003)
Tro ve dau trang