Israel hoãn quyết định dựng hàng rào khu Bờ Tây
15:24' 18/09/2003 (GMT+7)
Thủ tướng Israel Ariel Sharon đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm 50 năm Bảo tàng về Nạn tàn sát người Do Thái Yad Vashem.

Thủ tướng Israel Ariel Sharon vừa hoãn đưa ra quyết định về việc dựng một hàng rào an ninh xuyên suốt khu Bờ Tây sau khi Washington cảnh báo Israel có thể không nhận được một phần trong khoản vay bảo đảm 9 triệu USD. Đó là tiết lộ của một bộ trưởng trong nội các của ông Sharon hôm qua (17/9).

Nội các Israel dự định sẽ họp hôm qua để quyết định xem liệu hàng rào an ninh có chạy qua một số khu định cư nằm sâu trong khu Bờ Tây, nhưng cuộc họp đã bị hoãn vì ông Sharon không muốn có những căng thẳng với Washington. Các quan chức chính phủ Israel cho biết, đặc phái viên Mỹ tại khu vực Trung Đông John Wolf đã bày tỏ sự phản đối rõ ràng trước việc Israel mở rộng hàng rào sang phía Nam khu định cư Do Thái Ariel. Ông Wolf đã nói với người phụ trách Bộ Quốc phòng Israel Amos Yaron rằng, số tiền dùng để dựng phần hàng rào mở rộng đó sẽ được trừ vào khoản vay bảo đảm của Israel.

Các phương tiện thông tin đại chúng Israel đưa tin phần lớn các thành viên nội các ủng hộ việc dựng hàng rào mở rộng sâu vào khu Bờ Tây, bao quanh các khu định cư Do Thái rộng lớn do Israel kiểm soát.

Trong khi đó, người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Tel Aviv Paul Patin cho biết, Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định gì về việc áp dụng hình phạt đối với Israel vì đã xây dựng một phần hàng rào dài 592 km này, song ông nói Washington vẫn đang theo sát tiến triển của tình hình. "Lập trường của chúng tôi là, hàng rào bản thân nó không phải vấn đề, nhưng nếu hàng rào được dựng sâu vào lãnh thổ Palestine thì đó là vấn đề chúng tôi quan tâm. Chúng tôi đang thảo luận về vấn đề này trong nội bộ và với người Israel".

Israel cho biết hàng rào này chủ yếu nhằm ngăn chặn những kẻ đánh bom và các tay súng Palestine đột nhập vào lãnh thổ Israel để tiến hành các vụ tấn công. Nhưng Palestine lại lo ngại hàng rào này sẽ trở thành đường biên giới trên thực tế.

Trong một diễn biến khác, sớm nay (18/9), quân đội Israel đã giết chết một phần tử vũ trang thuộc nhóm Hamas trong cuộc đấu súng tại Dải Gaza. Vụ đọ súng diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Palestine Yasser Arafat cho biết ông sẽ tự sát nếu Israel cố tình trục xuất hay tìm cách sát hại ông.

(Huyền Trang - Theo AP, Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
CHDCND Triều Tiên buộc tội Nhật bản "hiếu chiến" (18/09/2003)
Colombia - Mỹ ký hiệp định về tội phạm chiến tranh (18/09/2003)
Nghi phạm sát hại Ngoại trưởng Thuỵ Điển chối tội (25/09/2003)
Tổng thống Bush thừa nhận "Hussein không liên quan đến 11/9" (18/09/2003)
Tỷ lệ người Hồi giáo bài Mỹ ngày càng tăng (18/09/2003)
Một nhà máy điện của Nhật Bản bị rò rỉ phóng xạ (18/09/2003)
Cuộc chiến BBC-Chính phủ Anh đi đến hồi kết (18/09/2003)
Saddam lên truyền hình kêu gọi chống Mỹ (18/09/2003)
Bộ trưởng nội vụ Hàn Quốc từ chức (18/09/2003)
Mỹ 'hậu tạ' Thái Lan 10 triệu USD (18/09/2003)
Nam Phi và Australia bất đồng về "khách mời" Mugabe (18/09/2003)
Trung Quốc đối mặt với nguy cơ thiếu nước sạch (18/09/2003)
FARC phủ nhận bắt cóc du khách ngoại quốc (18/09/2003)
Tổng thống Guinea-Bissau từ chức (18/09/2003)
Bom nổ ở thủ đô Đan Mạch (17/09/2003)
Tro ve dau trang