Kẻ đánh bom Bali bị kết án chung thân
07:42' 19/09/2003 (GMT+7)
Ali Imron tại toà.

Toà án Indonesia đã tuyên án chung thân đối với bị cáo Ali Imron - kẻ đã hỗ trợ tổ chức và tiến hành vụ đánh bom khủng bố trên đảo nghỉ mát Bali hồi năm ngoái khiến 202 người thiệt mạng.

Ali Imron, 33 tuổi, là một giáo viên Hồi giáo đã bị khởi tố vì tội lập kế hoạch khủng bố. Tin cho hay, đáng ra bị cáo bị tuyên án tử hình, song quan toà xét thấy tên này đã có thái độ ăn năn nên hạ mức án xuống còn chung thân. 

Phóng viên BBC Rachel Harvey đưa tin, bị cáo Ali Imron, xuất hiện trong bộ quần áo sám màu, mày râu nhẵn nhụi, ngồi im lặng khi nghe quan toà tuyên án.

Hai kẻ đánh bom chính khác, trong đó có anh của Ali Imron là Amrozi đã bị kết án tử hình. Ali Imron đã thừa nhận vai trò trong việc mua bom sử dụng trong vụ tấn công đảo Bali hồi tháng 12 năm ngoái. 

Thẩm phán Lilik Mulyadi cho biết, vai trò của Ali Imron trong việc lập kế hoạch đánh bom đã có bằng chứng pháp lý thuyết phục. Không giống như các bị cáo khác, Ali Imron không tỏ thái độ giận giữ và chỉ trích Mỹ. Hiện, nhiều người đang đặt câu hổi tại sao bị cáo này lại có phản ứng trái ngược với đồng bọn như vậy.

(Trần Kiên - Theo BBC, AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Israel hoãn quyết định dựng hàng rào khu Bờ Tây (18/09/2003)
CHDCND Triều Tiên buộc tội Nhật bản "hiếu chiến" (18/09/2003)
Colombia - Mỹ ký hiệp định về tội phạm chiến tranh (18/09/2003)
Nghi phạm sát hại Ngoại trưởng Thuỵ Điển chối tội (25/09/2003)
Tổng thống Bush thừa nhận "Hussein không liên quan đến 11/9" (18/09/2003)
Tỷ lệ người Hồi giáo bài Mỹ ngày càng tăng (18/09/2003)
Một nhà máy điện của Nhật Bản bị rò rỉ phóng xạ (18/09/2003)
Cuộc chiến BBC-Chính phủ Anh đi đến hồi kết (18/09/2003)
Saddam lên truyền hình kêu gọi chống Mỹ (18/09/2003)
Bộ trưởng nội vụ Hàn Quốc từ chức (18/09/2003)
Mỹ 'hậu tạ' Thái Lan 10 triệu USD (18/09/2003)
Nam Phi và Australia bất đồng về "khách mời" Mugabe (18/09/2003)
Trung Quốc đối mặt với nguy cơ thiếu nước sạch (18/09/2003)
FARC phủ nhận bắt cóc du khách ngoại quốc (18/09/2003)
Tổng thống Guinea-Bissau từ chức (18/09/2003)
Tro ve dau trang