Cựu Tổng tư lệnh NATO muốn vào Nhà Trắng
18:04' 18/09/2003 (GMT+7)
Cựu Tổng Tư lệnh NATO, Tướng Wesley Clark.

Cựu Tổng Tư lệnh NATO Tướng Wesley Clark hôm qua (17/9) đã chính thức tham gia vào chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2004 với lời cam kết sẽ buộc Tổng thống Bush phải có trách nhiệm trước tình hình kinh tế đang gặp khó khăn và những quan ngại về an ninh của người dân Mỹ. Tướng Clark là ứng cử viên thứ 10 thuộc Đảng Dân chủ thách thức chiếc ghế Tổng thống của ông Bush trong nhiệm kỳ 2.

Vị tướng về hưu 58 tuổi có hàm 4 sao, người đã lãnh đạo NATO trong chiến dịch Kosovo năm 1999 tuyên bố quyết định trở thành ứng cử viên Đảng Dân chủ trước đám đông những người ủng hộ tại thành phố quê hương Little Rock, bang Arkansas. Ông hứa sẽ khôi phục lòng tin và sự lạc quan cho người dân Mỹ vốn đang phải đối mặt với tình trạng mất việc làm. "Chúng ta có thể làm tốt hơn và chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện điều này. Giờ đây, chúng ta đang rất cần một người lãnh đạo đặt lợi ích của người dân lên trên hết".

Ông Clark cũng cam kết sẽ chất vấn ông Bush một số vấn đề. "Trước những thách thức lớn mang tính lịch sử, người dân Mỹ có quyền được nghe sự thật một cách thẳng thắn và đơn giản". Ông cho rằng chính quyền Bush phải chịu trách nhiệm về 3 triệu người thất nghiệp, thâm hụt ngân sách ngày càng tăng và những nguy cơ đe doạ quyền tự do công dân cũng như an toàn tính mạng người dân. "Lần đầu tiên kể từ thập kỷ 60-70, hơn 100.000 quân phải chiến đấu ở nước ngoài và một lần nữa người Mỹ lại lo ngại về quyền tự do công dân của mình. Lần đầu tiên kể từ Chiến tranh lạnh, nhiều người Mỹ không còn cảm thấy an toàn ở chính ngôi nhà của họ".

Các nhà phân tích cho rằng tiểu sử phục vụ trong quân ngũ của Tướng Clark có thể biến ông trở thành một đối thủ "nặng ký", nhưng ông lại không có chút kinh nghiệm chính trị nào. Những người chỉ trích ông thì cho biết, Tướng Clark chỉ quyên được một chút tiền cho chiến dịch tranh cử và không hề có cơ sở chính trị trong Đảng Dân chủ.

Quyết định tranh cử của Tướng Clark rất có thể đẩy một ứng cử viên "rất có triển vọng" khác vào cuộc - Thượng Nghị sĩ Hillary Clinton. Cho tới nay, cựu đệ nhất phu nhân nước Mỹ vẫn phủ nhận việc bà có ý định tham gia cuộc tranh cử năm 2004.

Cũng như cựu Tổng thống Bill Clinton, Wesley Clark trưởng thành tại Little Rock, bang Arkansas và trở thành một học giả tại Đại học Oxford, nơi ông có bằng Thạc sĩ về Triết học, Chính trị và Kinh tế. Song ông đã dồn niềm đam mê vào sự nghiệp quân ngũ với bằng tốt nghiệp Học viện quân sự West Point. Đỉnh điểm trong cuộc đời quân ngũ của Clark là vị trí Tổng chỉ huy các lực lượng NATO trong cuộc chiến Kosovo năm 1999. Sau khi rời quân đội tháng 5/2000, Wesley Clark đã thành lập một văn phòng tư vấn chiến lược và tham gia vào ngân hàng đầu tư tại thành phố quê hương ông.

(Huyền Trang - Theo BBC, Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Kẻ đánh bom Bali bị kết án chung thân (19/09/2003)
Israel hoãn quyết định dựng hàng rào khu Bờ Tây (18/09/2003)
CHDCND Triều Tiên buộc tội Nhật bản "hiếu chiến" (18/09/2003)
Colombia - Mỹ ký hiệp định về tội phạm chiến tranh (18/09/2003)
Nghi phạm sát hại Ngoại trưởng Thuỵ Điển chối tội (25/09/2003)
Tổng thống Bush thừa nhận "Hussein không liên quan đến 11/9" (18/09/2003)
Tỷ lệ người Hồi giáo bài Mỹ ngày càng tăng (18/09/2003)
Một nhà máy điện của Nhật Bản bị rò rỉ phóng xạ (18/09/2003)
Cuộc chiến BBC-Chính phủ Anh đi đến hồi kết (18/09/2003)
Saddam lên truyền hình kêu gọi chống Mỹ (18/09/2003)
Bộ trưởng nội vụ Hàn Quốc từ chức (18/09/2003)
Mỹ 'hậu tạ' Thái Lan 10 triệu USD (18/09/2003)
Nam Phi và Australia bất đồng về "khách mời" Mugabe (18/09/2003)
Trung Quốc đối mặt với nguy cơ thiếu nước sạch (18/09/2003)
FARC phủ nhận bắt cóc du khách ngoại quốc (18/09/2003)
Tro ve dau trang