Không tìm thấy vi rút gây bệnh đậu mùa ở Iraq
06:17' 19/09/2003 (GMT+7)

Các nhà khoa học hàng đầu của Mỹ có nhiệm vụ tìm kiếm vũ khí sinh học ở Iraq vừa tiết lộ rằng họ không thu được bất cứ bằng chứng nào cho thấy Chính quyền Saddam Hussein đã sản xuất và tàng trữ vi rút gây bệnh đậu mùa. Như vậy, cùng với thừa nhận của Tổng thống Bush rằng Baghdad không liên quan đến thảm hoạ 11/9, kết luận này một lần nữa làm phá sản những căn cứ mà Washington vin vào để tiến hành cuộc chiến đơn phương thôn tính Iraq tháng 3/2003.

Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney: Iraq có 2 cơ sở sản xuất vũ khí sinh học di động (bài phát biểu hôm chủ nhật 14/9/2003)

Đội tìm kiếm gồm 6 người, trong đó có 2 thành viên từng là thanh sát viên vũ khí của Liên hiệp quốc, hoạt động tại Iraq từ tháng 5/2003, thời điểm cuộc chiến kết thúc. Sau 3 tháng làm việc, kết quả mà họ đưa ra hoàn toàn trái ngược với những gì mà Washington từng vu cho Iraq: thiết bị, máy móc liên quan đã bị các thanh sát viên vũ khí vô hiệu hoá từ lâu; các nhà khoa học Iraq thì khai rất thành khẩn rằng họ không hề tham gia sản xuất vi rút gây bệnh đậu mùa; còn các phòng thí nghiệm thì mạng nhện giăng đầy.

"Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào để có thể nói rằng Iraq đã sản xuất hay tàng trữ vi rút gây bệnh đậu mùa," một thành viên của đội tìm kiếm khẳng định.

Cùng với một số lý do khác, vũ khí sinh học là cái cớ để Washington phát động cuộc chiến chống Iraq. Mặc dù không có chứng cứ cụ thể, Chính quyền Bush vẫn luôn rêu rao rằng Saddam Hussein đã lén lút phát triển loại vũ khí này, trong đó có vi rút gây bệnh đậu mùa. Thậm chí, trong phát biểu hôm Chủ nhật vừa rồi (14/9), Phó Tổng thống Dick Cheney vẫn khăng khăng rằng những hình ảnh thu được từ vệ tinh cho thấy Iraq đã duy trì 2 "cơ sở sản xuất vũ khí sinh học di động". Đó thực chất là 2 xe moóc Baghdad dùng để dự báo thời tiết.

Lo sợ vi rút gây bệnh đậu mùa có thể sẽ là vũ khí tấn công lại quân Mỹ, ngay sau sự kiện 11/9/2001, Chính quyền Bush đã phát động chiến dịch tiêm vắc xin cho khoảng 500.000 quân nhân Mỹ và lệnh cho sản xuất lượng vắc xin cần thiết đủ để tiêm chủng cho toàn dân nếu cần. Chính ông Bush cũng được tiêm vắc xin loại này.

Bệnh đậu mùa được chính thức loại trừ trên phạm vi toàn cầu từ năm 1980. Tất cả các mẫu vi rút gây bệnh này đều đã bị phá huỷ trừ một số ít được lưu giữ trong các phòng thí nghiệp ở Mỹ và Nga. Một số chuyên gia nghi ngại rằng có thể một số mẫu vi rút đã rò rỉ từ các phòng thí nghiệm.

(Tiến Dũng - Theo AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nga có thể gửi quân gìn giữ hoà bình tới Trung Đông (18/09/2003)
Hội đồng điều hành Iraq đòi ghế trong LHQ (18/09/2003)
Cựu Tổng tư lệnh NATO muốn vào Nhà Trắng (18/09/2003)
Kẻ đánh bom Bali bị kết án chung thân (19/09/2003)
Israel hoãn quyết định dựng hàng rào khu Bờ Tây (18/09/2003)
CHDCND Triều Tiên buộc tội Nhật bản "hiếu chiến" (18/09/2003)
Colombia - Mỹ ký hiệp định về tội phạm chiến tranh (18/09/2003)
Nghi phạm sát hại Ngoại trưởng Thuỵ Điển chối tội (25/09/2003)
Tổng thống Bush thừa nhận "Hussein không liên quan đến 11/9" (18/09/2003)
Tỷ lệ người Hồi giáo bài Mỹ ngày càng tăng (18/09/2003)
Một nhà máy điện của Nhật Bản bị rò rỉ phóng xạ (18/09/2003)
Cuộc chiến BBC-Chính phủ Anh đi đến hồi kết (18/09/2003)
Saddam lên truyền hình kêu gọi chống Mỹ (18/09/2003)
Bộ trưởng nội vụ Hàn Quốc từ chức (18/09/2003)
Mỹ 'hậu tạ' Thái Lan 10 triệu USD (18/09/2003)
Tro ve dau trang