Ảrập Xê út muốn trang bị vũ khí hạt nhân
07:50' 19/09/2003 (GMT+7)
Hoàng Thân Ảrập Xêút Abdullah bin Abdul Aziz

Tờ Guardian của Anh đưa tin, Chính phủ Ảrập Xêút đang tiến hành xem xét lại các chiến lược trong đó có kế hoạch cân nhắc việc trang bị vũ khí hạt nhân. Đây được coi là phản ứng chính trị của Ảrập Xêút trước tình trạng căng thẳng ngày một gia tăng ở Trung Đông.

Tờ  Guardian bình luận, chiến lược trên đang được đưa ra bàn thảo ở cấp cao nhất trong giới cầm quyền tại Riyadh. Trong chiến lược của mình, Ảrập Xêút đã đặt ra 3 khả năng lựa chọn:

- Tìm kiếm năng lực hạt nhân như một vũ khí đánh chặn.

- Duy trì hoặc gia nhập một liên minh với một cường quốc hạt nhân hiện nay để được bảo vệ. 

- Cố gắng đạt được thoả thuận khu vực về khu vực Trung Đông không có vũ khí hạt nhân. 

Tuy nhiên, Ảrập Xêút sẽ quyết định sự lựa chọn nào. Cho đến nay, vương quốc Trung Đông này vẫn tỏ ra mãn nguyện núp dưới chiếc ô hạt nhân của Mỹ. 

Vào thời điểm này, mối quan hệ giữa Mỹ và Ảrập Xêút ngày càng trở nên băng giá, đặc biệt kể từ khi xảy ra vụ khủng bố 11/9/2001 tại New York và Washington.

Tờ Guardian cho biết thêm, có thể Chính phủ Ảrập Xêút đang hoang mang trước khả năng cả Iran và Israel đều đang sở hữu vũ khí hạt nhân.

(Trần Kiên - Theo AFP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Không tìm thấy vi rút gây bệnh đậu mùa ở Iraq (19/09/2003)
Nga có thể gửi quân gìn giữ hoà bình tới Trung Đông (18/09/2003)
Hội đồng điều hành Iraq đòi ghế trong LHQ (18/09/2003)
Cựu Tổng tư lệnh NATO muốn vào Nhà Trắng (18/09/2003)
Kẻ đánh bom Bali bị kết án chung thân (19/09/2003)
Israel hoãn quyết định dựng hàng rào khu Bờ Tây (18/09/2003)
CHDCND Triều Tiên buộc tội Nhật bản "hiếu chiến" (18/09/2003)
Colombia - Mỹ ký hiệp định về tội phạm chiến tranh (18/09/2003)
Nghi phạm sát hại Ngoại trưởng Thuỵ Điển chối tội (25/09/2003)
Tổng thống Bush thừa nhận "Hussein không liên quan đến 11/9" (18/09/2003)
Tỷ lệ người Hồi giáo bài Mỹ ngày càng tăng (18/09/2003)
Một nhà máy điện của Nhật Bản bị rò rỉ phóng xạ (18/09/2003)
Cuộc chiến BBC-Chính phủ Anh đi đến hồi kết (18/09/2003)
Saddam lên truyền hình kêu gọi chống Mỹ (18/09/2003)
Bộ trưởng nội vụ Hàn Quốc từ chức (18/09/2003)
Tro ve dau trang