Quân ly khai Kashmir muốn mở rộng cuộc chiến với Ấn Độ
18:30' 20/09/2003 (GMT+7)
Bạo lực diễn ra thường xuyên tại Kashmir

Các nhóm quân có vũ trang Kashmir cho biết đang điều thêm nhiều chiến binh Hồi giáo vào khu vực do Ấn Độ kiểm soát nhằm chuẩn bị lực lượng cho các cuộc thánh chiến. Chỉ huy một cánh quân lớn của lực lượng ly khai tại khu vực này nói, ''Các mujahideen đang vượt qua Đường kiểm soát (LoC) để vào lãnh địa Ấn Độ. Lần huy động quân lần này lớn hơn bất cứ lần nào trong vòng 2 năm vừa qua''. 

Trong vài tuần gần đây, các vụ bạo lực tại khu vực do Ấn Độ kiểm soát tại Kashmir tăng đột biến. Tình hình phát triển theo chiều hướng xấu đã làm ảnh hưởng tới những động thái hoà bình còn nhỏ nhoi giữa hai quốc gia đối địch, từng có 4 lần tiến gần tới chiến tranh hồi năm ngoái vì mảnh đất này.

Chỉ tính riêng trong hai tuần đầu, cảnh sát Ấn Độ tại Kashmir đã bắn hạ 171 người, chủ yếu là quân nổi dậy. Trong một diễn biến mới nhất, lực lượng an ninh Ấn Độ đã hạ sát 4 chiến binh Hồi giáo trong một vụ đụng độ.

Về nguồn tin quân ly khai Kashmir đang đổ về khu vực do Ấn Độ kiểm soát, các quan chức an ninh thuộc chính quyền New Delhi xác nhận là đúng và cho biết, khoảng 60 kẻ đột nhập tiếp cận LoC đã bị họ bắn hạ. Những vụ đột nhập như vậy là chuyện thường ngày, nhà chức trách Ấn Độ nói thêm. New Delhi cáo buộc Islamabad đã phớt lờ các vụ việc và còn hậu thuẫn cho việc làm này.

Phần nào biện hộ cho Pakistan, lãnh đạo lực lượng ly khai khẳng định, việc chặn đứng bước tiến của họ không phải là việc làm dễ dàng với Pakistan. ''Quân đội Pakistan không cản được dòng chảy chiến binh vì họ không thể kiểm soát mọi ngả đường dẫn tới nơi Ấn Độ kiểm soát. Trong hai tuần cuối của tháng 8, hàng chục nhóm với mỗi nhóm từ 10-15 mujahideen đã tập kết tại cùng một địa điểm ở khu vực do Ấn Độ kiểm soát''.

Cảnh sát Ấn Độ nói, như thường lệ, các nhóm quân nổi dậy thường tìm cách tiếp cận Kashmir trước khi mùa đông ập tới vì vào thời điểm này các con đường sẽ bị tuyết bao phủ và khó di chuyển. 

(Hoài Linh - Theo BBC, AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Thủ tướng Koizumi tiếp tục giành quyền lãnh đạo LDP (20/09/2003)
Thành phố lớn nhất Pakistan rung chuyển trong tiếng bom (20/09/2003)
Nhật Bản đưa vấn đề người mất tích tại CHDCND Triều Tiên lên LHQ (20/09/2003)
Thế giới tiếc thương tiễn biệt Ngoại trưởng Thuỵ Điển (20/09/2003)
Washington tê liệt vì cơn bão Isabel (19/09/2003)
‘Cả Palestine và Israel đều cần đặt lòng tin vào nhau’ (21/09/2003)
Ảrập Xê út muốn trang bị vũ khí hạt nhân (19/09/2003)
Không tìm thấy vi rút gây bệnh đậu mùa ở Iraq (19/09/2003)
Nga có thể gửi quân gìn giữ hoà bình tới Trung Đông (18/09/2003)
Hội đồng điều hành Iraq đòi ghế trong LHQ (18/09/2003)
Cựu Tổng tư lệnh NATO muốn vào Nhà Trắng (18/09/2003)
Kẻ đánh bom Bali bị kết án chung thân (19/09/2003)
Israel hoãn quyết định dựng hàng rào khu Bờ Tây (18/09/2003)
CHDCND Triều Tiên buộc tội Nhật bản "hiếu chiến" (18/09/2003)
Colombia - Mỹ ký hiệp định về tội phạm chiến tranh (18/09/2003)
Tro ve dau trang