Israel quyết không nhân nhượng về an ninh
11:07' 22/09/2003 (GMT+7)
Thủ tướng Israel Ariel Sharon.

Thủ tướng Israel Ariel Sharon đã khẳng định như vậy khi hai quan chức cấp cao của nước này chuẩn bị tới Mỹ nhằm đạt thoả thuận với Washington về kế hoạch xây dựng hàng rào an ninh tại Bờ Tây. Theo đúng kế hoạch, tham mưu trưởng Dov Weisglass và người phụ trách Bộ Quốc phòng Amos Yaron có mặt tại Washington vào 21/9 và hội đàm với bà Condolezza Rice - cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Bush.

Trong cuộc gặp, hai quan chức an ninh chính quyền Tel Aviv nêu việc cần thiết phải xây dựng hàng rào tại Bờ Tây, một cản trở chính để ngăn chặn các chiến binh Palestine đột nhập vào lãnh thổ Israel. Tuy nhiên, kế hoạch này nếu được triển khai sẽ cắt sâu vào Bờ Tây và bị phía Palestine coi là âm mưu phân định đường biên giới giữa Israel và Palestine trong tương lai.

Israel hiện đã hoàn tất việc xây dựng đoạn hàng rào dài 144km và quyết định đẩy nhanh tốc độ xây dựng sau khi diễn ra hai vụ đánh bom liều chết ngày 9/9 làm 15 người thiệt mạng. Một khi công trình hoàn thành, hàng rào, dây thép gai và các bức tường bằng bê tông vững chắc sẽ chạy suốt 576km theo lộ trình mà Israel định.

Về vấn đề này, từ trước tới nay Nhà Trắng luôn tuyên bố không hài lòng với dự định của Israel và đe doạ sẽ trừng phạt kinh tế với nước đồng minh Trung Đông. Mặc dù vậy, chính quyền Tel Aviv vẫn nỗ lực và tìm mọi cách để tiến hành việc xây dựng mà họ gọi là để bảo vệ an ninh.

Phát biểu trong lễ mừng cựu Thủ tướng Shimon Peres tròn 80 tuổi tại văn phòng chính ở Jerusalem, Thủ tướng Sharon khẳng định: ''Khi đề cập tới vấn đề an ninh, đặc biệt lại liên quan tới an toàn của công dân và đất nước Israel, chính quyền Tel Aviv nhấn quyết không thoả hiệp. Lập trường của Israel bây giờ cũng vậy và tương lai càng không bao giờ thay đổi''.

Cũng liên quan tới những vấn đề gây tranh cãi giữa Israel và Palestine, trong cuộc họp nội các mới đây, Thủ tướng Ariel Sharon khẳng định trước các thành viên rằng, quyết định trục xuất Tổng thống Yasser Arafat vẫn còn hiệu lực. Hơn nữa, nhà lãnh đạo này còn khẳng định, nghị quyết vừa qua của Đại hội đồng LHQ yêu cầu Israel đảm bảo an toàn cho ông Yasser Arafat, không thể làm lay chuyển dự định của Israel.

Người đứng đầu Tel Aviv tuyên bố: ''Chúng tôi sẽ không thay đổi lập trường vì cuộc bỏ phiếu lần này cũng như lần khác. Israel phải tự tìm cách ngăn ngừa các vụ tấn công của những kẻ muốn gây đau thương cho người dân đất nước''.

(Hoài Linh - Theo News Asia)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Lãnh đạo Taliban bàn chiến dịch tấn công quân Mỹ (22/09/2003)
Lính Mỹ ''giết nhầm'' 8 thường dân Afghanistan (21/09/2003)
Latvia nói có với EU (21/09/2003)
3 đại gia ở châu Âu còn bất đồng về vấn đề Iraq (21/09/2003)
7 lính Nga thiệt mạng tại Chechnya (25/09/2003)
HĐBA LHQ đồng ý điều 16.000 quân tới Liberia (25/09/2003)
Israel ''bỏ ngoài tai'' yêu cầu của Đại hội đồng LHQ (20/09/2003)
Thủ tướng Anh mất lá phiếu quan trọng (20/09/2003)
Quân ly khai Kashmir muốn mở rộng cuộc chiến với Ấn Độ (20/09/2003)
Thủ tướng Koizumi tiếp tục giành quyền lãnh đạo LDP (20/09/2003)
Thành phố lớn nhất Pakistan rung chuyển trong tiếng bom (20/09/2003)
Nhật Bản đưa vấn đề người mất tích tại CHDCND Triều Tiên lên LHQ (20/09/2003)
Thế giới tiếc thương tiễn biệt Ngoại trưởng Thuỵ Điển (20/09/2003)
Washington tê liệt vì cơn bão Isabel (19/09/2003)
‘Cả Palestine và Israel đều cần đặt lòng tin vào nhau’ (21/09/2003)
Tro ve dau trang