Iraq mở cửa với giới đầu tư nước ngoài
15:54' 22/09/2003 (GMT+7)
Bộ trưởng tài chính Mỹ và Iraq

Nhằm phục hồi nền kinh tế vốn đã sa sút dưới thời Saddam Hussein, Hội đồng điều hành Iraq mới đây quyết định sẽ thực hiện chính sách cải cách kinh tế theo hướng thị trường tự do, cho phép các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động ở hầu hết các lĩnh vực ngoại trừ dầu mỏ.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, vào thời điểm hiện nay, khi tình trạng bất ổn và các vụ bạo lực diễn ra mỗi ngày, các công ty đa quốc gia vẫn chưa dám mạo hiểm đổ vốn vào Iraq. Xác nhận đánh giá trên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ John Snow cho biết, ''Các công ty không thể đầu tư tiền bạc vào một nơi không đảm bảo. Ngoài ra, họ cũng không phái nhân viên tới những địa điểm không an toàn''.

Quan chức tài chính Mỹ đã nhận xét như vậy trong một cuộc hội thảo ngân hàng quốc tế sau khi hội đàm với tân Bộ trưởng Tài chính Iraq Kamil Mubdir al-Gailani. Ông John Snow đã ca ngợi chính sách của người đồng nhiệm Iraq là có nhiều hứa hẹn. Theo đó, cuộc cải cách sẽ mở đường cho việc sang nhượng lại các công ty nhà nước, đã tồn tại từ lâu dưới thời Tổng thống bị lật đổ Saddam Hussein. Sự thay đổi nền kinh tế sẽ đi kèm với sự xuất hiện của các công ty 100% vốn nước ngoài.

Kinh tế Iraq đang chậm chạp chữa vết thương sau chiến tranh.

Nói về mục đích công cuộc cải cách kinh tế, Bộ trưởng Tài chính Iraq Al Gailani khẳng định, mục tiêu của ông là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước, nâng cao đời sống nhân dân Iraq càng nhanh càng tốt.

Theo các số liệu của Ngân hàng thế giới (WB), hiệu suất kinh tế của Iraq đã tăng 3,6 tỷ USD năm 1970 lên 47,6 tỷ USD vào năm 1980 nhờ có sự bùng nổ về năng lượng trong thời kỳ đó. Tuy nhiên, vào những năm tiếp theo của thập niên 80, khi Iraq mở cuộc chiến với Iran, tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này bị chững lại do chính quyền của nhà lãnh đạo Saddam Hussein tập trung tiền bạc và công sức để thu mua vũ khí. Sau khi lệnh cấm vận được áp đặt với Iraq vào những năm 90, nền kinh tế nước này đã sụp đổ với GDP chỉ đạt 27,9 tỷ USD vào 2001. 

Theo ông Al Gailani, kế hoạch cải cách lần này là bước mở đầu tốt đẹp theo hướng kinh tế thị trường tự do. Trong trường hợp thành công, Iraq sẽ nổi bật hơn so với các quốc gia Ảrập láng giềng. Quan chức này cũng cho biết, Baghdad sẽ cho phép các công ty nước ngoài sở hữu 100% vốn trong các ngành ngoại trừ lĩnh vực khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên như dầu mỏ.

Cũng nằm trong kế hoạch mở cửa thị trường, 6 ngân hàng nước ngoài sẽ được nắm quyền kiểm soát ngân hàng Iraq trong 5 năm tới. Một số ngân hàng khác sẽ được chiếm giữ 50% cổ phần của cơ sở tài chính địa phương. Tuy nhiên, về vấn đề đất đai, người nước ngoài sẽ không được sở hữu mà thay vào đó sẽ được thuê đất với thời hạn lên tới 40 năm.

(Hoài Linh - Theo AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nội các Nhật Bản từ chức hàng loạt (22/09/2003)
Trụ sở LHQ tại Baghdad lại bị đánh bom (22/09/2003)
Đức: Đảng của Thủ tướng Schroeder lại nếm mùi thất bại (25/09/2003)
Israel quyết không nhân nhượng về an ninh (22/09/2003)
Lãnh đạo Taliban bàn chiến dịch tấn công quân Mỹ (22/09/2003)
Lính Mỹ ''giết nhầm'' 8 thường dân Afghanistan (21/09/2003)
Latvia nói có với EU (21/09/2003)
3 đại gia ở châu Âu còn bất đồng về vấn đề Iraq (21/09/2003)
7 lính Nga thiệt mạng tại Chechnya (25/09/2003)
HĐBA LHQ đồng ý điều 16.000 quân tới Liberia (25/09/2003)
Israel ''bỏ ngoài tai'' yêu cầu của Đại hội đồng LHQ (20/09/2003)
Thủ tướng Anh mất lá phiếu quan trọng (20/09/2003)
Quân ly khai Kashmir muốn mở rộng cuộc chiến với Ấn Độ (20/09/2003)
Thủ tướng Koizumi tiếp tục giành quyền lãnh đạo LDP (20/09/2003)
Thành phố lớn nhất Pakistan rung chuyển trong tiếng bom (20/09/2003)
Tro ve dau trang