Thủ tướng Nhật Bản chỉ định nội các mới
08:19' 23/09/2003 (GMT+7)
Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi.

Hai ngày sau khi giành thắng lợi trong cuộc bầu cử chủ tịch Đảng Dân chủ xã hội (LDP) cầm quyền, Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi hôm qua (22/9) chỉ định nội các mới với nhiều thay đổi. Điểm gây bất ngờ lớn nhất của nội các thứ ba dưới thời ông Koizumi là sự xuất hiện của bộ trưởng tài chính mới và việc giữ lại bộ trưởng chính sách kinh tế và các dịch vụ tài chính.

Tự tin với chiến thắng vang dội hôm 20/9, Thủ tướng Koizumi, bất chấp những lời ra tiếng vào, nhất quyết tiến cử ông Heizo Takenaka tiếp tục cương vị đứng đầu Bộ Chính sách kinh tế và Bộ Các dịch vụ tài chính. Năm nay 52 tuổi, ông Takenaka từng là một giáo sư đại học và là một trong những động lực chính cho cỗ xe cải cách kinh tế đang chuyển động ở đất nước mặt trời mọc.

Takenaka là người có lập trường cứng rắn trong việc giải quyết những khoản nợ khổng lồ tồn đọng tại các ngân hàng Nhật Bản. Điều này khiến nhiều thành viên trong LDP không hài lòng. Báo chí Nhật Bản gần đây nhỏ to rằng, dưới sức ép và chỉ trích của các thành viên LDP, ông Takenaka sẽ phải rút lui khỏi thành phần nội các, hoặc chí ít cũng phải rời bỏ một trong hai bộ mà ông này đang quản lý.

"Tôi ủng hộ chương trình cải cách kinh tế của Takenaka. Chính sách của ông ta là đúng. Tôi muốn cho công chúng biết rằng, không có thay đổi gì lớn trong chương trình cải cách của chúng ta", ông Koizumi phát biểu tại cuộc họp báo ngay sau khi công bố nội các.

Quyết tâm cải cách của ông Koizumi cũng thể hiện rõ ở việc bổ nhiệm tân bộ trưởng tài chính. Người được tin cậy giao nắm tay hòm chìa khoá cho đất nước là Sadakazu Tanigaki, trước đây phụ trách Bộ An ninh Công cộng và Bộ Phục hồi Công nghiệp. Sức trẻ của ông Tanigaki ở độ tuổi 58 hi vọng sẽ là luồng gió mới xua đi sự do dự và chậm trễ của cựu Bộ trưởng Tài chính Masajuro Shiokawa. Ông này năm nay đã 81 tuổi và rất ốm yếu.

Ngoài một số thay đổi và điều chỉnh ở một số bộ, ngành, nhìn chung nhân sự ở các bộ chủ chốt vẫn được giữ nguyên. Bộ trưởng Ngoại giao vẫn là Yoriko Kawaguchi (62 tuổi), Cục trưởng Cục Phòng vệ vẫn là Shigeru Ishiba (46 tuổi), Tổng thư ký nội các vẫn là Yasuo Fukuda (67 tuổi).

Chủ trương trẻ hoá bộ máy lãnh đạo cũng được ông Koizumi thực thi triệt để. Trong tổng số 17 bộ trưởng, có 6 người ở độ tuổi từ 40 đến 50.

Việc thay đổi nội các diễn ra trong thời điểm kinh tế Nhật Bản đang đạt đến mức độ phục hồi tốt nhất: tốc độ tăng trưởng dự kiến vượt mức kế hoạch, xuất khẩu tăng vọt và tỷ lệ thất nghiệp bắt đầu giảm dần.

Bản thân ông Koizumi được đánh giá là vị thủ tướng được lòng dân nhất trong nhiều thập kỷ gần đây, mặc dù tỷ lệ người ủng hộ ông đã giảm từ 80% xuống còn 50% hiện nay.

(Tiến Dũng - Theo Kyodo, AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Kremlin phủ nhận âm mưu đầu độc trùm tài phiệt Nga (22/09/2003)
Ấn Độ xây hầm ngầm bảo vệ nội các (22/09/2003)
Mỹ đề xuất ''hạ bệ'' TT Palestine Yasser Arafat. (22/09/2003)
TT Nga đánh bại TT Mỹ về mức độ được tín nhiệm (25/09/2003)
Iraq mở cửa với giới đầu tư nước ngoài (22/09/2003)
Nội các Nhật Bản từ chức hàng loạt (22/09/2003)
Trụ sở LHQ tại Baghdad lại bị đánh bom (22/09/2003)
Đức: Đảng của Thủ tướng Schroeder lại nếm mùi thất bại (25/09/2003)
Israel quyết không nhân nhượng về an ninh (22/09/2003)
Lãnh đạo Taliban bàn chiến dịch tấn công quân Mỹ (22/09/2003)
Lính Mỹ ''giết nhầm'' 8 thường dân Afghanistan (21/09/2003)
Latvia nói có với EU (21/09/2003)
3 đại gia ở châu Âu còn bất đồng về vấn đề Iraq (21/09/2003)
7 lính Nga thiệt mạng tại Chechnya (25/09/2003)
HĐBA LHQ đồng ý điều 16.000 quân tới Liberia (25/09/2003)
Tro ve dau trang