Iran biểu dương sức mạnh
14:13' 23/09/2003 (GMT+7)
Lễ duyệt binh mở đầu Tuần lễ Quốc phòng tại Iran.

Trình làng 7 tên lửa đạn đạo Shahab-3 mới trong cuộc duyệt binh quân sự ở lễ kỷ niệm ngày bùng nổ cuộc chiến với Iraq 1980-1988, Tổng thống Iran Khatami tuyên bố: ''Chúng tôi phản đối việc phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt và vũ khí hạt nhân, song Tehran có quyền thể hiện sức mạnh của mình trong lĩnh vực khoa học và công nghệ''.

Mặc dù tuyên bố như vậy, song việc làm của Iran lại có đôi chút đối lập. Các khẩu hiệu đính trên tên lửa của nước này có ghi: ''Mỹ sẽ nằm dưới gót giầy của chúng ta'' và ''Israel phải bị xoá khỏi bản đồ''. 

Việc trưng bày một loạt tên lửa đạn đạo có tầm bắn 1.700km trong lễ kỷ niệm ngày 22/9 là lần phô diễn sức mạnh lớn nhất của Iran trước công chúng kể từ hồi tháng 7 khi Tehran tuyên bố chấm dứt các vụ thử nghiệm vũ khí và chuyển giao các khí giới này cho lực lượng Cận vệ cách mạng.

Tên lửa Shahab-3 có tầm bắn 1.700km.

7 tên lửa đạn đạo đã được đưa qua lễ đài nơi có các nhà lãnh đạo đang hiện diện bằng bệ di động, đánh dấu phần cao trào của buổi lễ. Lễ duyệt binh là bước mở đầu cho một loạt các sự kiện của tuần lễ quốc phòng tại nước cộng hoà Hồi giáo này. Toàn bộ các hoạt động kỷ niệm ngày bùng nổ chiến tranh với Iraq của Iran đều được truyền hình trên tivi.

Hiện cơ quan giám sát hạt nhân LHQ là IAEA vẫn chưa có bình luận gì về những tên lửa này. Trước đó, Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã ấn định 31/10 là thời hạn cuối cùng để Iran giải trình rõ những thắc mắc của quốc tế về chương trình hạt nhân của đất nước. Một số nước hiện còn nghi ngờ kế hoạch phát triển năng lượng hạt nhân của Tehran cho rằng, việc xây dựng các nhà máy điện của Iran chỉ là vỏ bọc cho sản xuất vũ khí cấm.

Việc biểu dương sức mạnh của Iran đã khiến Israel, quốc gia láng giềng đối thủ của Iran, và Mỹ lo ngại.

(Hoài Linh - Theo BBC, AP, News Asia)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
''Sức mạnh quân sự không tận diệt được khủng bố'' (23/09/2003)
'Chúng tôi muốn hai miền Triều Tiên thống nhất trong hòa bình' (23/09/2003)
Ngoại trưởng Hà Lan nhận chức Tổng thư ký NATO (23/09/2003)
Israel khước từ đề nghị ngừng bắn của Tổng thống Palestine (23/09/2003)
Trung Quốc: Một ngày 3 vụ nổ, 9 người thiệt mạng (23/09/2003)
Thủ tướng Nhật Bản chỉ định nội các mới (23/09/2003)
Kremlin phủ nhận âm mưu đầu độc trùm tài phiệt Nga (22/09/2003)
Ấn Độ xây hầm ngầm bảo vệ nội các (22/09/2003)
Mỹ đề xuất ''hạ bệ'' TT Palestine Yasser Arafat. (22/09/2003)
TT Nga đánh bại TT Mỹ về mức độ được tín nhiệm (25/09/2003)
Iraq mở cửa với giới đầu tư nước ngoài (22/09/2003)
Nội các Nhật Bản từ chức hàng loạt (22/09/2003)
Trụ sở LHQ tại Baghdad lại bị đánh bom (22/09/2003)
Đức: Đảng của Thủ tướng Schroeder lại nếm mùi thất bại (25/09/2003)
Israel quyết không nhân nhượng về an ninh (22/09/2003)
Tro ve dau trang