Nhân vật quyền lực thứ 2 thời Saddam Hussein xin ra hàng
17:56' 23/09/2003 (GMT+7)
Ezzat Ibrahim.

Tờ Al Arab Al Yawn, nhật báo của Jordan số ra hôm nay (23/9) đưa tin, cựu phó Chủ tịch Hội đồng chỉ huy cách mạng Iraq Ezzat Ibrahim hiện đang thương lượng với chính quyền Baghdad về điều kiện đầu hàng. Tờ Al Yawn khẳng định thông tin trên là đáng tin cậy và nơi cung cấp tin có quan hệ gần gũi với gia đình của nhân vật này. 

Tờ báo Jordan dẫn nguồn tin trên cho biết, ''Các cuộc tiếp xúc dẫn tới việc nhà cựu lãnh đạo Iraq sẽ đầu hàng hiện đang được triển khai. Mọi việc đã có những tiến triển đáng kể''. Hiện chưa rõ thành phần tham gia cuộc thương thuyết.

Một trong các điều kiện mà vị cựu phó Chủ tịch Iraq đưa ra là tên ông ta phải được rút khỏi danh sách bị truy nã của Mỹ. Thêm vào đó, nếu bị bỏ tù ông này phải được hưởng một số ưu tiên trong trại giam.

Ibrahim -- cựu phó Chủ tịch Hội đồng chỉ huy cách mạng Iraq hiện đang nằm trong danh sách 55 thành viên chính quyền Iraq bị lật đổ đang bị Mỹ truy nã.

Theo tờ Al Arab Al Yawm, Ibrahim đã mất liên lạc với Tổng thống Iraq bị lật đổ Saddam Hussein và hiện đang di chuyển đâu đó tại khu vực phía bắc và tây Baghdad. Đi cùng với ông này là con trai và vài vệ sĩ.

Trước đó, vào ngày 17/8 kênh tin tức Al-Arabiya tuyên bố đã nhận được một bức thư từ Ibrahim thề sẽ trả thù cho cái chết của Uday và Qusay, hai con trai của Saddam Hussein, bị Mỹ bắn hạ vào 22/7 tại bắc Iraq.

Cuối tuần trước, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Iraq ông Sultan Hashem Ahmad cũng ra hàng quân Mỹ tại thành phố phía bắc Mosul sau nhiều tuần thương thuyết với nhà cầm quyền Iraq thông qua trung gian là đảng người Kurd.

(Hoài Linh - Theo AFP)

Tin liên quan:

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Iran biểu dương sức mạnh (23/09/2003)
''Sức mạnh quân sự không tận diệt được khủng bố'' (23/09/2003)
'Chúng tôi muốn hai miền Triều Tiên thống nhất trong hòa bình' (23/09/2003)
Ngoại trưởng Hà Lan nhận chức Tổng thư ký NATO (23/09/2003)
Israel khước từ đề nghị ngừng bắn của Tổng thống Palestine (23/09/2003)
Trung Quốc: Một ngày 3 vụ nổ, 9 người thiệt mạng (23/09/2003)
Thủ tướng Nhật Bản chỉ định nội các mới (23/09/2003)
Kremlin phủ nhận âm mưu đầu độc trùm tài phiệt Nga (22/09/2003)
Ấn Độ xây hầm ngầm bảo vệ nội các (22/09/2003)
Mỹ đề xuất ''hạ bệ'' TT Palestine Yasser Arafat. (22/09/2003)
TT Nga đánh bại TT Mỹ về mức độ được tín nhiệm (25/09/2003)
Iraq mở cửa với giới đầu tư nước ngoài (22/09/2003)
Nội các Nhật Bản từ chức hàng loạt (22/09/2003)
Trụ sở LHQ tại Baghdad lại bị đánh bom (22/09/2003)
Đức: Đảng của Thủ tướng Schroeder lại nếm mùi thất bại (25/09/2003)
Tro ve dau trang