Iraq hạn chế hoạt động 2 kênh truyền hình Ảrập
14:52' 24/09/2003 (GMT+7)
Cựu Tổng thống Iraq Saddam thỉnh thoảng xuất hiện trên Al Jazeera.

Với lý do tuyên truyền kích động chủ nghĩa khủng bố, Hội đồng điều hành Iraq do Mỹ hậu thuẫn tuyên bố sẽ giới hạn hoạt động của 2 kênh truyền hình vệ tinh Ảrập Al JazeeraAl Arabiya.

Hội đồng điều hành Iraq tuyên bố, quyết định tạm thời này nhằm gửi thông điệp cảnh cáo tới tất cả các hãng truyền hình khác có ý định khuấy động bạo lực trong cộng đồng người Iraq. Tuy nhiên, cho đến nay hội đồng này vẫn kiềm chế chưa ra quyết định cấm toàn diện. 

Hiện, lực lượng binh sĩ Mỹ phải đối mặt với làn sóng tấn công của các tay súng du kích Iraq. Người dân quốc gia vùng Vịnh này tỏ ra hết sức thất vọng với tiến độ khôi phục chậm chạp của các ngành dịch vụ cơ bản như điện nước. 

Trong tuyên bố của mình, Hội đồng điều hành Iraq nhấn mạnh: ''Al Jazeera và Al Arabiya đã vi phạm các hướng dẫn của chính quyền, đe doạ tới ổn định, dân chủ và kích đội khủng bố. Hội đồng điều hành đã quyết định cảnh cáo và thực hiện một biện pháp tạm thời cấm Al Jazeera và Al Arabiya đưa tin về các hoạt động của hội đồng, các cuộc họp báo chính thức và không cho phép phóng viên các hãng này tiếp cận với các bộ, văn phòng hội đồng trong thời hạn 2 tuần''. 

Hội đồng điều hành Iraq sẽ giám sát chặt chẽ nội dung phát hình của 2 kênh truyền hình nói trên. Chính quyền Iraq trước đó đã cam kết thúc đẩy tự do báo chí và khẳng định chỉ đóng cửa hoạt động đối với chi nhánh của các hãng thông tấn khi có bằng chứng các hãng này kích động bạo lực tại Iraq.

Chính quyền Dubai và Arabiya, nơi đặt trụ sở của 2 kênh truyền hình Al Jazeera và Al Arabiya, cho biết vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào và 2 hãng truyền hình này vẫn đang hoạt động bình thường.

(Trần Kiên - Theo Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Máy bay Mỹ do thám biên giới CHDCND Triều Tiên (25/09/2003)
OPEC chưa thống nhất về vấn đề đại diện Iraq (24/09/2003)
Nhân viên không quân Mỹ bị buộc tội gián điệp tại Guantanamo (24/09/2003)
Tổng thống Bush đối mặt với bão táp tại LHQ (24/09/2003)
Thấy gì từ cuộc cải tổ nội các tại Nhật Bản? (24/09/2003)
Trung Quốc, Nga và Trung Á thắt chặt quan hệ (24/09/2003)
Gia đình EU cơm chẳng lành canh chẳng ngọt (23/09/2003)
Anh chấp nhận kế hoạch phòng thủ châu Âu (23/09/2003)
Nhân vật quyền lực thứ 2 thời Saddam Hussein xin ra hàng (23/09/2003)
Iran biểu dương sức mạnh (23/09/2003)
''Sức mạnh quân sự không tận diệt được khủng bố'' (23/09/2003)
'Chúng tôi muốn hai miền Triều Tiên thống nhất trong hòa bình' (23/09/2003)
Ngoại trưởng Hà Lan nhận chức Tổng thư ký NATO (23/09/2003)
Israel khước từ đề nghị ngừng bắn của Tổng thống Palestine (23/09/2003)
Trung Quốc: Một ngày 3 vụ nổ, 9 người thiệt mạng (23/09/2003)
Tro ve dau trang