Cảnh sát Bangkok phá âm mưu tấn công khủng bố?
15:55' 24/09/2003 (GMT+7)
Tên lửa vác vai có thể dùng để tấn công máy bay.

Kênh 2 TV Israel tối 23/9 đưa tin, lực lượng an ninh Thái Lan đã phá vỡ âm mưu tấn công của Al Qaeda nhằm vào hành khách Israel tại Sân bay Quốc tế Bangkok và chặn đứng mối nguy hiểm đối với chiếc máy bay chở khách El Al của nước này.

Cách đây 3 tháng, cảnh sát Bangkok đã bắt giữ một người đàn ông đáng nghi khi nhân vật này đang ghi hình ở gần quầy dịch vụ của EL Al tại sân bay quốc tế Bangkok. Sau khi khám xét nhà kẻ tình nghi, cảnh sát phát hiện được người này đang thu thập các thông tin về an ninh sân bay cũng như các vấn đề liên quan tới chuyến bay và hãng El Al. Hơn nữa, các tài liệu tìm được còn có bản kế hoạch chi tiết chuẩn bị cho tấn công hành khách của EL Al ngay tại đoạn đường từ máy bay ra nhà chờ và ngược lại.  

Cũng theo kênh 2 của truyền hình Israel, tình hình cho thấy vụ tấn công có thể diễn ra trong tương lai gần. Đài này còn đưa thêm rằng, trong số giấy tờ tìm được ở nhà kẻ tình nghi còn có bản kế hoạch tấn công máy bay EL Al bằng tên lửa chống máy bay vác vai.

Hiện hãng hàng không El Al chưa có bình luận về thông tin này, song cho biết sẽ làm mọi việc để bảo vệ hành khách. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan đã bác bỏ tin tức này. Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Thammarak Issarangkun na Ayutthaya: ''Những chuyện đó hoàn toàn không có thực. Đó chỉ là bản tin của báo chí phương Tây''.

Quan chức Quốc phòng Thái Lan cũng khẳng định, không có bất cứ một phần tử khủng bố nào còn tồn tại ở đây kể từ 11/8 sau vụ bắt giữ Hambali, kẻ được coi là tay chân thân tín của Osama Bin Laden tại châu Á.

Tờ New York Times ngày 20/9 đưa tin, Hambali - vừa bị kết án do có liên quan tới vụ đánh bom Bali, từng khai với CIA rằng mạng lưới Al Qaeda đã lên kế hoạch tấn công máy bay chở khách và 2 khách sạn do Mỹ làm chủ tại Bangkok. Tên này cho biết, các vụ tấn công có thể diễn ra trong tháng 10 vào khoảng thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) có sự tham dự của 21 nhà lãnh đạo các nước, gồm cả Tổng thống Mỹ Bush.

(Hoài Linh - Theo News Asia, Jerusalem Post) 

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Iraq hạn chế hoạt động 2 kênh truyền hình Ảrập (24/09/2003)
Máy bay Mỹ do thám biên giới CHDCND Triều Tiên (25/09/2003)
OPEC chưa thống nhất về vấn đề đại diện Iraq (24/09/2003)
Nhân viên không quân Mỹ bị buộc tội gián điệp tại Guantanamo (24/09/2003)
Tổng thống Bush đối mặt với bão táp tại LHQ (24/09/2003)
Thấy gì từ cuộc cải tổ nội các tại Nhật Bản? (24/09/2003)
Trung Quốc, Nga và Trung Á thắt chặt quan hệ (24/09/2003)
Gia đình EU cơm chẳng lành canh chẳng ngọt (23/09/2003)
Anh chấp nhận kế hoạch phòng thủ châu Âu (23/09/2003)
Nhân vật quyền lực thứ 2 thời Saddam Hussein xin ra hàng (23/09/2003)
Iran biểu dương sức mạnh (23/09/2003)
''Sức mạnh quân sự không tận diệt được khủng bố'' (23/09/2003)
'Chúng tôi muốn hai miền Triều Tiên thống nhất trong hòa bình' (23/09/2003)
Ngoại trưởng Hà Lan nhận chức Tổng thư ký NATO (23/09/2003)
Israel khước từ đề nghị ngừng bắn của Tổng thống Palestine (23/09/2003)
Tro ve dau trang