Musharraf cho rằng "Ấn Độ châm ngòi cho chạy đua vũ trang ở Nam Á"
14:22' 25/09/2003 (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Bush hội đàm với Tổng thống Pakistan Musharraf bên lề cuộc họp Đại hội đồng LHQ.

Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf vừa buộc tội Ấn Độ đang theo đuổi việc tăng cường vũ trang gây bất ổn cho toàn khu vực Nam Á. Lời cáo buộc được đưa ra trong diễn văn của ông Musharraf trước Đại hội đồng LHQ tại New York hôm qua (24/9).

Trong bài diễn văn của mình, ông Musharraf nói Ấn Độ đã tập trung tăng cường khả năng quân sự thông thường và hạt nhân, bao gồm phát triển máy bay tấn công hiện đại, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, các hệ thống chống tên lửa đạn đạo (ABM), tàu ngầm hạt nhân và máy bay chuyên chở.

Ông Musharraf chỉ rõ rằng, chính sách của Pakistan duy trì một lực lượng ngăn chặn có hiệu quả đối với Ấn Độ có nghĩa bất kỳ hoạt động tăng cường quân sự nào từ Ấn Độ đều sẽ dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang tại Nam Á.

Hiện, Ấn Độ đang thương lượng về việc mua 3 hệ thống radar Phalcon AWACS của Israel, và đã liệt kê một danh sách dài các phương tiện quân sự khác mà nước này dự định mua từ Israel.

Liên quan tới vấn đề Kashmir, ông Musharraf cho rằng Ấn Độ đã lợi dụng tâm lý chống khủng bố trên thế giới sau vụ 11/9/2001 để "phi pháp hoá cuộc chiến đấu giành tự do của người Kashmir". Ông cũng cho biết Pakistan "khuyến khích" việc chấm dứt bạo động toàn bộ tại Kashmir với những nghĩa vụ mà các bên phải thực hiện, trong đó có việc hạn chế lực lượng quân sự của Ấn Độ.

Ấn Độ buộc tội Pakistan cung cấp vũ khí, huấn luyện và hỗ trợ tài chính cho các phiến quân tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Trong khi đó, Pakistan cho rằng nước này chỉ hỗ trợ về mặt ngoại giao và tinh thần cho cuộc khởi nghĩa "bản địa" và kết tội Ấn Độ vi phạm nhân quyền.

Vấn đề Kashmir đã được nêu ra trong các cuộc hội đàm riêng giữa Tổng thống Mỹ George W. Bush với ông Musharraf và Thủ tướng Ấn Độ Atal Behari Vajpayee hôm qua (24/9).

(Huyền Trang - Theo AFP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Thủ tướng Nhật quyết định giải tán Hạ viện (25/09/2003)
Nhóm khảo sát Iraq chưa tìm thấy bằng chứng WMD (25/09/2003)
IAEA lo ngại khủng hoảng hạt nhân ở Iran (25/09/2003)
Đức ủng hộ kế hoạch tái thiết Iraq của Mỹ (25/09/2003)
Bắt thêm một nghi can ám sát Ngoại trưởng Anna Lindh (25/09/2003)
New Zealand xây trạm quan sát thử nghiệm hạt nhân tại Fiji (24/09/2003)
Taliban âm mưu tấn công Afghanistan "từ Pakistan" (24/09/2003)
Thái Lan trục xuất hành khất nước ngoài (24/09/2003)
Cảnh sát Bangkok phá âm mưu tấn công khủng bố? (24/09/2003)
Iraq hạn chế hoạt động 2 kênh truyền hình Ảrập (24/09/2003)
Máy bay Mỹ do thám biên giới CHDCND Triều Tiên (25/09/2003)
OPEC chưa thống nhất về vấn đề đại diện Iraq (24/09/2003)
Nhân viên không quân Mỹ bị buộc tội gián điệp tại Guantanamo (24/09/2003)
Tổng thống Bush đối mặt với bão táp tại LHQ (24/09/2003)
Thấy gì từ cuộc cải tổ nội các tại Nhật Bản? (24/09/2003)
Tro ve dau trang