Trung Quốc phát triển tên lửa vệ tinh nhiên liệu rắn đầu tiên
14:23' 25/09/2003 (GMT+7)
Trung Quốc phóng thành công tên lửa Thần Châu IV.

Trung Quốc vừa thử nghiệm thành công tên lửa đầu tiên sử dụng nhiên liệu rắn 4 tầng đẩy có khả năng đưa các vệ tinh loại nhỏ vào không gian. Việc phóng tên lửa tại Trung tâm Phóng vệ tinh Đài Nguyên hôm 16/9 đã đưa Trung Quốc trở thành nước thứ 3 có khả năng phát triển những tên lửa kiểu này, sau Mỹ và Nga. Đó là tuyên bố của người phát ngôn Tổng công ty Công nghiệp và Khoa học Vũ trụ Trung Quốc (CASIC).

Tuyên bố được đưa ra vài tuần trước khi Trung Quốc tiến hành đưa người lên vũ trụ, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng tới.

Tên lửa mang tên Tiên phong I có khả năng đưa vệ tinh với trọng tải 100kg lên quỹ đạo xung quanh trái đất để giúp phát hiện tài nguyên, quan sát khí hậu và khảo sát. Tên lửa này cũng sẽ mang lại nhiều tiện ích ngắn hạn như phóng các vệ tinh để kiểm soát thảm hoạ tự nhiên hoặc truyền phát các sự kiện thể thao.

Phát ngôn viên CASIC nói: "So với các phương tiện phóng sử dụng nhiên liệu lỏng, loại tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn không cần nhiều thời gian và rất dễ vận hành". Chỉ mất khoảng 12 tiếng để chuẩn bị phóng 1 vệ tinh bằng tên lửa tiên phong, trong khi phải cần tới 3 tháng để chuẩn bị phương tiện phóng nhiên liệu lỏng, bao gồm thời gian vận chuyển, lắp đặt, thử nghiệm, đổ nhiên liệu lỏng. Tên lửa Tiên phong I cũng có thể được phóng từ một bệ phóng lưu động.

Không quan tâm tới việc liệu tên lửa này được sử dụng cho mục đích thương mại hay quân sự, các chuyên gia cho rằng khả năng sản xuất các phương tiện phóng của Trung Quốc tạo ra một sự cạnh tranh đối với các cường quốc vũ trụ khác như Mỹ. Các nước khác cũng bị báo động bởi những thách thức tiềm tàng về quân sự đặt ra khi Trung Quốc tăng cường khả năng vệ tinh và vũ trụ.

Biên tập mục châu Á - Thái Bình Dương thuộc tạp chí Jane's Defense Weekly chi nhánh tại Thái Lan Robert Karniol cho biết: "Quân đội Trung Quốc, cũng như quân đội nhiều nước khác, có các vệ tinh truyền thông, vệ tinh trinh sát và đã phát triển các vệ tinh định vị toàn cầu. Các vệ tinh truyền thông tăng cường sự chỉ huy và điều khiển lực lượng vũ trang. Các vệ tinh trinh sát cung cấp hình ảnh để các hoạt động quân sự được triển khai có mục đích và các vệ tinh định vị toàn cầu hỗ trợ hệ thống tên lửa dẫn đường".

(Huyền Trang - Theo AFP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Musharraf cho rằng "Ấn Độ châm ngòi cho chạy đua vũ trang ở Nam Á" (25/09/2003)
Thủ tướng Nhật quyết định giải tán Hạ viện (25/09/2003)
Nhóm khảo sát Iraq chưa tìm thấy bằng chứng WMD (25/09/2003)
IAEA lo ngại khủng hoảng hạt nhân ở Iran (25/09/2003)
Đức ủng hộ kế hoạch tái thiết Iraq của Mỹ (25/09/2003)
Bắt thêm một nghi can ám sát Ngoại trưởng Anna Lindh (25/09/2003)
New Zealand xây trạm quan sát thử nghiệm hạt nhân tại Fiji (24/09/2003)
Taliban âm mưu tấn công Afghanistan "từ Pakistan" (24/09/2003)
Thái Lan trục xuất hành khất nước ngoài (24/09/2003)
Cảnh sát Bangkok phá âm mưu tấn công khủng bố? (24/09/2003)
Iraq hạn chế hoạt động 2 kênh truyền hình Ảrập (24/09/2003)
Máy bay Mỹ do thám biên giới CHDCND Triều Tiên (25/09/2003)
OPEC chưa thống nhất về vấn đề đại diện Iraq (24/09/2003)
Nhân viên không quân Mỹ bị buộc tội gián điệp tại Guantanamo (24/09/2003)
Tổng thống Bush đối mặt với bão táp tại LHQ (24/09/2003)
Tro ve dau trang