Taliban thề tấn công Afghnistan
15:07' 25/09/2003 (GMT+7)

Taliban đang âm mưu tăng cường tấn công Afghanistan

Các chỉ huy Taliban đã bí mật diện kiến thủ lĩnh Mohammad Omar hồi tuần trước và thề sẽ đẩy mạnh tấn công nhằm vào Chính phủ Afghanistan và liên quân do Mỹ dẫn đầu. Trong cuộc họp kín này, thủ lĩnh Taliban Mohammah Omar đã tỏ ra rất "vui mừng" về làn sóng tấn công gần đây của quân du kích Afghanistan và ra lệnh cho các thuộc hạ duy trì cuộc thánh chiến "bảo vệ Hồi giáo".

Thông tin này do Mullah Momin, tay chân của Omar, tiết lộ hôm qua (24/9).

Mullah Sabir, tức Mullah Momin cùng cho biết, trong cuộc họp kín hôm 17/9 diễn ra một nơi bí ẩn ở Afghanistan, Omar đã kêu gọi khoảng 50 chỉ huy quân sự cấp cao và các cựu quan chức chính quyền không ngừng hoặt động chống đối.

Mullah Momin cho biết, tên này đã bắt đầu chuyển thông điệp của Omar cho các chỉ huy Taliban khác không có mặt trong cuộc họp. Tay này nói thêm, các thủ lĩnh cấp dưới đã đồng ý đẩy mạnh tấn công.

Hôm qua, có tới 10 quả rocket bắn trúng các căn cứ của liên quân do Mỹ lãnh đạo tại Afghanistan đóng tại đông nam nước này, rất may không có ai bị thương. Căn cứ tại Asadabad đã bị bắn 2 quả rocket và căn cứ khác ở Shkin trúng 8 quả. Đại tá  Richard Sater, phát ngôn viên quân Mỹ cho biết, đêm qua, liên quân đã dùng pháo bắn trả vào các địa điểm khả nghi ở Asadabad. Song ông này lại không tiết lộ thông tin chi tiết. Thủ phạm các cuộc tấn công nói trên, xảy ra hàng ngày ở Afghanistan trong năm ngoái, được quy cho quân du kích Taliban.

Trong cuộc đột kích hôm thứ ba, quân đội Afghanistan đã bắt giữ được 4 tay súng Taliban ở khu vực Suri thuộc tỉnh Zabul. Chỉ huy quân đội Haji Mohammad cho biết thêm, họ còn tìm thấy một kho vũ khí.

Taliban bị Mỹ lật đổ sau vụ 11/9/2001 vì đã hậu thuẫn cho al-Qaeda. Nhưng trong mấy tháng gần đây, quân Taliban đã tuyên bố tái hợp và tổ chức một loạt vụ tấn công. Chính phủ Afghanistan đã cáo buộc quốc gia láng giềng Pakistan đã đứng sau các vụ này. Kể từ đầu tháng 8, hơn 280 người đã bị giết và hàng trăm người khác bị thương ở khắp nơi trên đất Afghanistan, bao gồm thường dân, nhân viên nhân đạo, cảnh sát, binh sĩ Afghanistan, lính Mỹ và quân Taliban.

Tháng trước, lực lượng hùng hậu 12.500 quân do Mỹ dẫn đầu đã phát động chiến dịch Rắn núi Viper nhằm vào hàng trăm tay súng Taliban và các đồng minh ở các tỉnh Uruzgan và Zabul. Tiếp xúc với Tổng thống Bush hôm thứ ba, người đồng nhiệm Afghanistan Hamid Karzai bày tỏ lo lắng rằng những người ở các khu vực biên giới Pakistan đang hậu thuẫn cho Taliban. Ông Bush hứa sẽ đặt vấn đề này với Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf. Pakistan, người từng hậu thuận mạnh mẽ chế độ Taliban của Omar, nhưng đã bỏ rơi ông này sau vụ 11/9, và giờ đây đã trở thành đồng minh chính của Washington trong "cuộc chiến chống khủng bố" của Mỹ.

(Lam Sơn - Theo Reuters, AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Các VIP Ấn Độ thoát nạn trong gang tấc (25/09/2003)
Trung Quốc phát triển tên lửa vệ tinh nhiên liệu rắn đầu tiên (25/09/2003)
Musharraf cho rằng "Ấn Độ châm ngòi cho chạy đua vũ trang ở Nam Á" (25/09/2003)
Thủ tướng Nhật quyết định giải tán Hạ viện (25/09/2003)
Nhóm khảo sát Iraq chưa tìm thấy bằng chứng WMD (25/09/2003)
IAEA lo ngại khủng hoảng hạt nhân ở Iran (25/09/2003)
Đức ủng hộ kế hoạch tái thiết Iraq của Mỹ (25/09/2003)
Bắt thêm một nghi can ám sát Ngoại trưởng Anna Lindh (25/09/2003)
New Zealand xây trạm quan sát thử nghiệm hạt nhân tại Fiji (24/09/2003)
Taliban âm mưu tấn công Afghanistan "từ Pakistan" (24/09/2003)
Thái Lan trục xuất hành khất nước ngoài (24/09/2003)
Cảnh sát Bangkok phá âm mưu tấn công khủng bố? (24/09/2003)
Iraq hạn chế hoạt động 2 kênh truyền hình Ảrập (24/09/2003)
Máy bay Mỹ do thám biên giới CHDCND Triều Tiên (25/09/2003)
OPEC chưa thống nhất về vấn đề đại diện Iraq (24/09/2003)
Tro ve dau trang