Israel hứa tham vấn Mỹ về số phận Tổng thống Palestine
18:29' 26/09/2003 (GMT+7)
Ngoại trưởng Israel Shalom và Tổng thư ký LHQ Kofi Ann

Một nhà ngoại giao Mỹ tại LHQ cho biết, trong cuộc gặp ngày 25/9 ở New York, Ngoại trưởng Israel Silvan Shalom đã hứa với người đồng nhiệm Washington Colin Powell rằng Israel sẽ bàn bạc với Mỹ trước khi quyết định trục xuất người đứng đầu chính quyền PalestineYasser Arafat ra khỏi lãnh thổ của ông này. 

Hồi đầu tháng này, nội các an ninh Israel đã nhất trí trên nguyên tắc đưa Tổng thống Palestine - hiện đang bị giam lỏng tại trụ sở chính ở thành phố Ramallah, Bờ Tây từ hơn một năm nay, tới tị nạn ở một quốc gia nào đó. Vào thời điểm này, Ngoại trưởng Shalom đã phớt lờ sự phản đối của Mỹ. Tuy nhiên, quan điểm này đã đảo chiều. Biện hộ cho cam kết của mình, quan chức ngoại giao Israel nói: ''Trước đây, chúng tôi ở trong tình thế: nếu xin phép Mỹ, một điều hiển nhiên là sẽ bị từ chối. Trong một số trường hợp, bạn phải ra quyết định không chịu sự tác động của bên ngoài''.

Trong khi đó, quan chức Mỹ đề nghị giấu tên cho biết: ''Người Israel đã nói với chúng tôi rằng họ không có ý định thực hiện kế hoạch đó ngay bây giờ. Israel sẽ tham vấn Mỹ trước khi đưa ra quyết định nào đó. Họ sẽ nói trước với chúng tôi''. Washington phản đối việc trục xuất nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat, song lại ủng hộ cô lập vị Tổng thống này.  

Nhà ngoại giao Mỹ dự đoán, vị thế của ông Arafat sẽ được Bộ Tứ - gồm Mỹ, Nga, EU và LHQ, đưa ra thảo luận trong cuộc gặp diễn ra vào cuối ngày hôm nay (26/9) tại trụ sở chính của LHQ. Ông này cho biết, dù là vấn đề gây tranh cãi song những gì liên quan tới ông Arafat sẽ không nằm trong chương trình nghị sự của cuộc họp.

Giới ngoại giao cũng dự đoán, sẽ không có kết quả đột phá mới từ cuộc họp của Bộ Tứ vì tình hình Palestine vẫn chưa ổn định, cựu Thủ tướng Abbas ra đi trong khi người mới là Thủ tướng Ahmed Qurei vẫn chưa thành lập chính phủ mới.

Về phần Israel, Ngoại trưởng Shalom tuyên bố sẽ chờ đợi Thủ tướng Palestine công bố nội các mới và kế hoạch làm việc trước khi quyết định có nên ủng hộ ông này hay không. 

(Hoài Linh - Theo Haaretz, Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Israel lại đóng cửa toàn bộ Bờ Tây và Dải Gaza (26/09/2003)
Mỹ vẫn giữ vị trí quán quân về buôn bán vũ khí (02/10/2003)
Mỹ, Nhật, Hàn Quốc lập hệ thống thanh tra CHDCND Triều Tiên (26/09/2003)
IAEA thấy thêm dấu hiệu làm giàu uranium tại Iran (26/09/2003)
Động đất mạnh 7,8 độ Richter (26/09/2003)
Chủ tịch EC bị buộc tội "gian lận" (02/10/2003)
Ngày đen tối ở Iraq (26/09/2003)
Văn phòng hãng NBC tại Baghdad bị đánh bom (25/09/2003)
Phi công Israel phản đối không kích Palestine (25/09/2003)
Palestine sẽ có nội các mới trong vài ngày tới (25/09/2003)
Taliban thề tấn công Afghnistan (25/09/2003)
Các VIP Ấn Độ thoát nạn trong gang tấc (25/09/2003)
Trung Quốc phát triển tên lửa vệ tinh nhiên liệu rắn đầu tiên (25/09/2003)
Musharraf cho rằng "Ấn Độ châm ngòi cho chạy đua vũ trang ở Nam Á" (25/09/2003)
Thủ tướng Nhật quyết định giải tán Hạ viện (25/09/2003)
Tro ve dau trang