Mốc thời gian chính trong cuộc đời ông Arafat
23:00' 04/11/2004 (GMT+7)

Tổng thống Arafat hiện đang được chữa trị tại bệnh viện Perci của Pháp trong tình trạng sức khỏe ngày một xấu đi. Sau đây là một số mốc thời gian chính trong cuộc đời của nhà lãnh đạo Palestine này:  

Soạn: AM 187996 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Yasser Arafat.

+ Quân đội Israel được đặt trong tình trạng báo động cao
+ Ông Arafat bị hôn mê

4/8/1929: Yasser Arafat sinh ở Cairo, Ai Cập, con thứ 5 của thương gia Palestine Abdel Raouf al-Qudwa al-Husseini.

1949: Thành lập liên đoàn Sinh viên Palesine

1/1/1965: Thành lập phong trào du kích Fatah, tổ chức sau này trở thành hạt nhân của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO); 2 ngày sau đó thực hiện nỗ lực tấn công đầu tiên vào Israel.

21/3/1968: Quân đội Irsrael tấn công vào căn cứ của PLO ở Jordan; hàng nghìn người tham gia PLO.

4/2/1969: Arafat giữ chức vụ chủ tịch PLO.

13/11/1974: Phát biểu trước Đại hội đồng LHQ.

1/10/1985: Thoát chết trong trận không kích của Israel vào trụ sở của PLO ở Tunis, Tunisia.

12/12/1988: Chấp nhận quyền tồn tại của Israel, lên án chủ nghĩa khủng bố.

2/8/1990: Hỗ trợ Iraq chiếm Kuwait, dẫn đến POL bị cô lập.

11/1991: Bí mật làm lễ cưới với Suha Tawil, thư ký riêng 28 tuổi; con gái Zahwa chào đời năm 1995 ở Paris. 

13/9/1993: Ký hiệp ước Israel-PLO về quyền tự trị của người Palestine ở Oslo, Na Uy; bắt tay Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin trên bãi cỏ Nhà Trắng.

1/7/1994: Đi lưu vong trở về, đặt chân lên đất Palestine lần đầu tiên trong 26 năm.

10/12/1994: Giành giải Nobel Hòa Bình cùng với Thủ tướng Israel Rabin và Ngoại trưởng Israel Shimon Peres.

9/11/1995: Có chuyến công du đầu tiên và bí mật tới Israel để chia buồn với quả phụ Rabin khi chồng bà bị ám sát.

Soạn: AM 188000 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
 

20/1/1996: Được bầu làm Chủ tịch Chính quyền Palestine trong cuộc tuyển cử đầu tiên ở Palestine.

23/10/1998: Tham gia vào cuộc họp Israel - Palestine - tại Wye River,Trung Đông, đồng ý thỏa thuận tạm thời đổi đất lấy hòa bình ở Bờ Tây.

3/12/2001: Bị Israel giới hạn đi lại ở thành phố Ramallah, Bờ Tây sau khi Israel phá hủy trực thăng của ông.

29/3/2002: Bị Nội các Israel tuyên bố là kẻ thù.

2/4/2002: Arafat cho biết ông thà chết chứ không rời khỏi Bờ Tây trước lời đề nghị của Thủ tướng Ariel Sharon cho ông lưu vong vĩnh viễn.

29/10/2004: Rời trụ sở ở Bờ Tây lần đầu tiên trong vòng gần 3 năm để tới Pháp chữa bệnh. Sức khỏe của ông xấu đi trong vòng 2 tuần trở lại đây.

(Thanh Hảo - Tổng hợp)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
" Quân đội Israel được đặt trong tình trạng báo động cao (04/11/2004)
" Bằng chứng chính để xét xử Saddam "bốc hơi" (04/11/2004)
" Mỹ đóng cửa sứ quán ở Syria vì lo ngại an ninh (04/11/2004)
" LHQ cảnh báo quân ly khai tấn công Bangkok (04/11/2004)
" Phát hiện thi thể không đầu của ba lính Iraq (04/11/2004)
" Tổng thống Bush: Nước Mỹ đã lên tiếng (04/11/2004)
" TNS Kerry phát biểu thừa nhận thất bại (04/11/2004)
" Al-Zarqawi nhận đã chặt đầu con tin Nhật (03/11/2004)
" Vui buồn của những người ủng hộ Bush, Kerry (03/11/2004)
" Giá dầu, chứng khoán và USD đều tăng (03/11/2004)
" Karzai tuyên bố đắc cử Tổng thống Afghanistan (03/11/2004)
" Cảnh sát Nga nhận lại plutonium trôi nổi (03/11/2004)
" Chùm ảnh ăn mừng chiến thắng của TT Bush (03/11/2004)
" Kerry thắng Bush (!?) (03/11/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang