Iraq thuyết phục quân nổi dậy tham gia chính trường
09:16' 26/11/2004 (GMT+7)

Chính phủ lâm thời Iraq đang có kế hoạch gặp gỡ lãnh đạo lực lượng nổi dậy tại Jordan và thuyết phục họ tham gia chính trường, Ngoại trưởng Zebari ngày 25/11 nói.

Soạn: AM 204805 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Ngoại trưởng Iraq Zebri

Tuyên bố của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Iraq Hoshyar Zebari là dấu hiệu đầu tiên cho thấy chính phủ nước này đã đồng ý tiến hành cuộc gặp chính thức với lãnh đạo quân nổi dậy. Tuy nhiên, ông Zebari không nêu rõ ngày diễn ra cuộc gặp cũng như nói tên lãnh đạo nào của lực lượng chống đối sẽ có mặt.

Ngoại trưởng Zebari cho hay, cuộc gặp sẽ diễn ra tại Amman, Jordan và người được mời sẽ là những lãnh đạo nổi dậy có ''nền tảng chính trị và bộ lạc''. Hội đàm được chấp thuận tiến hành sau khi nhiều nhà ngoại giao tham gia hội nghị tài trợ quốc tế Iraq tại Ai Cập đề nghị chính phủ Iraq đối thoại với lực lượng kháng chiến.

Phát biểu một buổi họp báo chiều qua tại trụ sở Bộ Ngoại giao, ông Zebari khẳng định ''chính phủ hoan nghênh sự tham gia của người dân, kể cả những người phản đối tiến trình chính trị này, nếu họ phản đối bạo lực và khủng bố''.

Quan chức Mỹ và Iraq cho biết, lực lượng nổi dậy đang được những người giàu có, trung thành với tổng thống Iraq bị lật đổ Saddam Hussein trợ giúp về tài chính. Nhóm người này chạy trốn khỏi Iraq khi Mỹ tấn công Iraq tháng 3/2003 và đang sống tại các nước lân cận như Syria và Jordan. Họ được cho là giúp đỡ tổ chức các cuộc nổi dậy và cung cấp hàng triệu đôla cho lực lượng kháng chiến Iraq. 

Diễn biến chiến sự mới nhất

Lính Mỹ canh gác hiện trường vụ hai người vừa bị ám sát tại Mosul hôm qua (25/11).

Hôm qua (25/11), bạo lực tiếp tục tăng cao tại trung và bắc Iraq. Ba xe bom phát nổ tại Samarra làm 2 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương. Tiếp đó, hàng chục vụ nổ bom khác diễn ra và làm rung chuyển trung tâm thủ đô Baghdad. Những cuộn khói đen bốc cao từ phía tây cây cầu bắc qua sông Tigris và dẫn tới khu Xanh. Các sĩ quan cảnh sát tại khu vực này hiện chưa có báo cáo thương vong cũng như chưa có thông báo về nguyên nhân vụ nổ bom.

Trong buổi họp báo mới đây, cố vấn an ninh quốc gia Iraq là Kassim Daoud cho biết, một trợ lý thân cận của trùm khủng bố người Jordan Abu Musab al-Zarqawi bị bắt giữ tại Mosul, cách Baghdad 360km về phía bắc. Ông Daoud cho biết, tên vừa bị bắt bí danh là Abu Said.

Thông báo của vị cố vấn an ninh quốc gia đã cung cấp thêm bằng chứng cho học thuyết rằng Al Zarqawi có thể đã thiết lập một căn cứ chỉ huy chiến dịch tại Mosul sau khi rời khỏi Fallujah. Theo báo cáo, hàng trăm quân nổi dậy đã tấn công và cướp phá tại một chục đồn cảnh sát tại Mosul ngày 11/11. Kể từ thời điểm này, Mosul rơi vào bất ổn. Tin tức mới nhất do quân đội Mỹ cung cấp cho biết lại có thêm 2 thi thể được tìm thấy ở Mosul. Trước đó, hàng chục thi thể được cho là của nhân viên an ninh Iraq được tìm thấy ở khắp nơi trong thành phố này. Các nạn nhân đều bị chặt đầu và bị bắn vào đầu.

Hiện, quân Mỹ đang tiếp tục chiến dịch tại nam Baghdad, khu vực được mệnh danh là Tam giác tử thần.

(Hoài Linh - Theo NY Times)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
" Hội đàm hạt nhân Bình Nhưỡng diễn ra vào tháng 12 (26/11/2004)
" Hàn Quốc: Tham mưu trưởng quân đội xin từ chức (25/11/2004)
" Nicaragua hủy 300 quả tên lửa (25/11/2004)
" Hai lính Nga đào ngũ, giết cảnh sát rồi bắt con tin (25/11/2004)
" Năm kịch bản kéo Ukraine khỏi ngõ cụt (25/11/2004)
" Ukraine bên bờ vực nội chiến (25/11/2004)
" Saddam đang sống như "ông hoàng"? (24/11/2004)
" Ukraine - điểm nóng trong chương trình nghị sự Nga-EU (24/11/2004)
" Liên quân lại mở trận đánh lớn ở Iraq (24/11/2004)
" Viktor Yushchenko là ai? (24/11/2004)
" Phương Tây: "Bầu cử ở Ukraine là gian lận" (24/11/2004)
" Ukraine: Phe đối lập đồng ý đàm phán (24/11/2004)
" Hàng loạt trường học tại nam Thái Lan bị đốt cháy (24/11/2004)
" Phát hiện bom trên chuyến bay chở khách Iraq (23/11/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang