Barghouti không tham gia tranh cử Tổng thống Palestine
11:17' 27/11/2004 (GMT+7)

Marwan Barghouti, một trong những lãnh đạo Palestine nổi bật nhất, vừa cho biết ông sẽ không tham gia cuộc bầu cử chọn người kế nhiệm cố Tổng thống Yasser Arafat và đồng ý sẽ ủng hộ Chủ tịch Tổ chức Giải phóng Palestine Mahmoud Abbas.

Soạn: AM 205833 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS

Marwan Barghouti được nhiều người Palestine  tôn vinh như một anh hùng trong cuộc chiến chống sự chiếm đóng của Israel.

Barghouti, năm nay 45 tuổi, được cho là một đối thủ nặng ký của ứng viên Abbas nếu ông ra tranh cử vào tháng 1 tới. Cựu lãnh đạo Fatah ở Bờ Tây này hiện đang thụ án 5 năm tù tại trại giam của Israel vì tội giết người liên quan đến các cuộc tấn công làm 4 công dân Do Thái và một thầy tu Hy Lạp thiệt mạng.

Theo Bộ trưởng Nội các Kadura Fares, ông Barghouti quyết định như vậy là để tránh xảy ra một sự rạn nứt trong phong trào Fatah cầm quyền trong cuộc bầu cử tới. Barghouti "kêu gọi những người con của phong trào cùng đông đảo người ủng hộ hãy cổ vũ cho ứng viên Mahmoud Abbas", trích lời bộ trưởng Fares hôm qua sau khi có chuyến viếng thăm ông Barghouti tại nhà tù Israel.

Quyết định của ông Barghouti được đưa ra sau khi Fatah tuyên bố rằng cuộc bầu cử nội bộ của phong trào trì hoãn lâu nay sẽ được tổ chức vào ngày 4/8 năm sau. Rất có khả năng, Barghouti sẽ tham gia cuộc bầu cử này.

Theo phóng viên BBC Alan Johnston ở Jerusalem, nếu Barghouti ra tranh cử thì cuộc chạy đua giữa ông và Abbas sẽ khiến phong trào Fatah bị chia rẽ làm hai. Một bên là những người Palestine trẻ tuổi ủng hộ chính trị gia Barghouti - một người có sức lôi cuốn công chúng. Bên còn lại là những người cao tuổi ưa thích ông Abbas.

Soạn: AM 205827 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Marwan Barghouti hiện đang bị giam giữ trong nhà tù của Israel.

Abbas, người được biết đến với cái tên Abu Mazen, vốn là cựu Thủ tướng Palestine. Ông vừa được chọn làm người thay thế cố Tổng thống Arafat trong vai trò Chủ tịch Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) và được Fatah chọn làm ứng viên Tổng thống trong cuộc bầu cử ngày 9/1 tới.

Barghouti nếu ra tranh cử sẽ phải chạy đua như một ứng viên độc lập. Tuy nhiên, ông này được xem là một lãnh đạo Palestine nổi tiếng nhất, được đông đảo người ủng hộ ngưỡng mộ như một anh hùng và một nhân vật xuất chúng, quyết đoán trong cuộc chiến chống lại sự chiếm đóng của Israel.

(Thanh Hảo - Theo BBC, AP)

 

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
" Quốc hội Ukraine họp bàn về khủng hoảng bầu cử (27/11/2004)
" Quân Mỹ phát hiện thêm 13 xác chết ở Mosul (26/11/2004)
" Hoàng tử Anh về nước vì sợ bị bắt cóc? (26/11/2004)
" Toà án Nam Phi hoãn điều trần Mark Thatcher (26/11/2004)
" Ukraine: Người biểu tình phong tỏa Tòa Nội các (26/11/2004)
" Thủ tướng Sharon đối mặt với khủng hoảng mới (26/11/2004)
" Ấn Độ cân nhắc sáng kiến hoà bình mới (26/11/2004)
" Bangkok chờ ASEAN phê chuẩn ứng viên Tổng thư ký LHQ (26/11/2004)
" Iraq thuyết phục quân nổi dậy tham gia chính trường (26/11/2004)
" Hội đàm hạt nhân Bình Nhưỡng diễn ra vào tháng 12 (26/11/2004)
" Hàn Quốc: Tham mưu trưởng quân đội xin từ chức (25/11/2004)
" Nicaragua hủy 300 quả tên lửa (25/11/2004)
" Hai lính Nga đào ngũ, giết cảnh sát rồi bắt con tin (25/11/2004)
" Năm kịch bản kéo Ukraine khỏi ngõ cụt (25/11/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang