Tổng thống Ukraine đồng ý bầu cử lại
09:41' 30/11/2004 (GMT+7)

Đối mặt với sức ép từ những cuộc biểu tình liên tiếp của người ủng hộ phe đối lập, Tổng thống Ukraine sắp mãn nhiệm Leonid Kuchma vừa gợi ý khả năng tổ chức bầu cử lại như một giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng đang có nguy cơ gây chia rẽ nước cộng hòa thuộc Xô Viết cũ này.

Soạn: AM 207609 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Tổng thống sắp mãn nhiệm Leonid Kuchma.

"Nếu chúng ta thực sự muốn bảo vệ hòa bình và gìn giữ sự hòa hợp, nếu chúng ta muốn xây dựng một đất nước dân chủ.... chúng ta hãy tổ chức một cuộc bầu cử mới", trích lời Kuchma sau một cuộc họp khẩn với các thống đốc đến từ miền đông và nam Ukraine.

Ông nhấn mạnh, Ukraine cần có "một tổng thống hợp pháp" và cho rằng cuộc khủng hoảng có thể được giải quyết thông qua một "thỏa thuận hiến pháp" được Quốc hội chứng thực vì luật hiện hành có thể không đủ linh hoạt để điều chỉnh dàn xếp. Kuchma cho biết, ông không có ý định ra tranh cử lần nữa nếu tổ chức bầu cử lại.

Tổng thống Kuchma còn cảnh báo rằng, hệ thống tài chính của Ukraine có thể sụp đổ giống như "một trò chơi xếp nhà của trẻ con" chỉ trong vòng vài ngày. Thực tế trong tuần qua bởi theo Ngân hàng Trung ương, hiện đang có tình trạng rút tiền khỏi ngân hàng một cách ồ ạt.

Soạn: AM 207605 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Ứng viên đối lập Victor Yushchenko.

Ông Kuchma có những lời phát biểu trên sau khi Tòa án Tối cao nước này xem xét các đơn thư tố cáo có sự gian lận trong cuộc bỏ phiếu ngày 21/11. Đương kim Thủ tướng Viktor Yanukovych, người mà Nga ưu ái, được công bố là người chiến thắng song lãnh đạo phe đối lập Viktor Yushchenko đã đệ đơn kiện về kết quả này. Những người ủng hộ cả hai phe Yushchenko và Yanukovych tiếp tục tổ chức biểu tình rộng khắp để ủng hộ ứng viên của họ.

Hôm qua, Yushchenko phát biểu trước đông đảo người ủng hộ tại Quảng trường Độc lập rằng ông sẽ "đề xuất giải tán chính phủ của Thủ tướng Yanukovych". Còn những người ủng hộ Yanukovych ở các vùng đông và nam Ukraine dọa sẽ li khai nếu Yushchenko trở thành lãnh đạo mới của Ukraine.

Mốc khủng hoảng chính trị Ukraine:

21/11: Viktor Yanukovych tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống. Các quan sát viên độc lập đánh giá cuộc bầu cử bị lũng đoạn, hàng nghìn người đổ xuống đường biểu tình.
25/11: Tòa án Tối cao hoãn công bố kết quả bầu cử để xem xét đơn khiếu nại của phe đối lập.
26/11: Hai ứng viên đồng ý ngồi lại đàm phán và nhất trí tìm kiếm giải pháp hòa bình.
27/11: Các nghị sĩ tuyên bố cuộc bầu cử là không hợp lệ.
28/11: các vùng phía đông đất nước dọa li khai nếu Yushchenko thắng cử.  

(Thanh Hảo - Theo BBC, AP, Reuters)

Tin liên quan:

 

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
" Đức điều tra scandal cựu binh hành hạ tân binh (29/11/2004)
" Hơn một trăm cá voi và cá heo mắc cạn ở Australia (29/11/2004)
" Israel sẵn sàng hợp tác với Palestine rút khỏi Gaza (29/11/2004)
" Nhóm Al-Zarqawi nhận trách nhiệm tàn sát ở Mosul (29/11/2004)
" Venezuela mua vũ khí Nga số lượng lớn (29/11/2004)
" Iran bên bờ vực cấm vận (28/11/2004)
" 16 quan chức bị truy tố vì giấu tai nạn hầm mỏ (28/11/2004)
" Sharon và Abbas sẵn sàng hội đàm (28/11/2004)
" Pakistan ngừng truy quét bin Laden tại Nam Waziristan (28/11/2004)
" Trung Quốc: Nổ mỏ than, 170 người bị chôn vùi (28/11/2004)
" Chính quyền Palestine sẽ giải tán ''biệt đội tử thần'' (28/11/2004)
" Ukraine: Quốc hội tuyên bố bầu cử không có hiệu lực (28/11/2004)
" Máy bay Nga mất tích cùng 6 người (27/11/2004)
" Ukraine: Thương lượng giữa các đối thủ đổ bể (27/11/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang