Súng nổ vang rền gần sứ quán Mỹ ở Baghdad
14:58' 07/12/2004 (GMT+7)

Một cuộc đọ súng ác liệt nổ ra hôm qua trên phố Haifa, chỉ cách 3 tòa nhà là đến Vùng Xanh, trung tâm Baghdad, nơi tập trung nhiều cơ quan quan trọng, trong đó có đại sứ quán Mỹ và trụ sở của chính phủ lâm thời Iraq.

Soạn: AM 214449 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Du kích Iraq.

Theo các nhân chứng, những kẻ tấn công đã giết chết một người Iraq làm việc cho liên quân và bắn nhau với binh sĩ Mỹ. Tuy nhiên, quân đội Mỹ sau đó khẳng định họ không hề tham gia vào cuộc đọ súng này.

Phố Haifa là khu vực thường xuyên xảy ra giao chiến giữa du kích Iraq và lính liên quân. Binh sĩ Mỹ và lực lượng an ninh Iraq ở đây được triển khai dày đặc và luôn cảnh giác cao độ để bảo vệ các tòa nhà chính phủ cùng nhiều cơ quan ngoại giao của nước ngoài trong khu vực.

Ngày tổng tuyển cử 30/1 ở Iraq đang đến gần. Tuy nhiên, làn sóng bạo lực do du kích Iraq thực hiện vẫn không hề thuyên giảm. Các tay súng chống đối trong thời gian gần đây dường như thay đổi chiến thuật song mục tiêu chủ yếu mà họ nhắm tới vẫn là binh sĩ Mỹ, cảnh sát Iraq và những người hợp tác với liên quân. Tính đến nay, hơn 1.270 lính Mỹ đã tử trận ở Iraq kể từ khi cuộc chiến Iraq bắt đầu hồi tháng 3/2003.

Hôm chủ nhật (5/12), những kẻ tấn công mang theo súng máy bắn chết 17 dân thường Iraq làm việc cho quân đội Mỹ ở Tikrit khi họ vừa bước xuống xe buýt để đến chỗ làm. Nhóm Ansar al-Sunnah, một trong những tổ chức khủng bố đáng sợ nhất ở Iraq, đã đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện vụ này trong một thông báo trên Internet.

Soạn: AM 214443 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Iraq vẫn là một bài toán làm đau đầu Mỹ và liên quân.

Hôm nay, quân đội Mỹ cho biết họ đã bắt được 14 người Iraq, trong đó có 10 tên đang bị truy nã vì chế tạo thiết bị nổ phục vụ cho các cuộc tấn công nhằm vào lính liên quân. 7 người bị bắt ở As Siniyah hôm qua được cho là thành viên của một mạng lưới chuyên chế tạo bom xe. 7 người còn lại bị bắt ở Tikrit.

Trong khi đó tại Washington, Tổng thống Mỹ Bush đã có cuộc gặp với Tổng thống lâm thời Iraq Ghazi al-Yawer. Phát biểu trước các phóng viên, người đứng đầu Nhà Trắng thừa nhận không thể "đảm bảo 100% an ninh cho Iraq" song ông cam kết Mỹ sẽ làm mọi điều có thể để cuộc tổng tuyển cử ở quốc gia vùng Vịnh diễn ra an toàn.

Tổng thống Iraq Al-Yawer, một người Hồi giáo dòng Sunni, nhấn mạnh quyết tâm tiêu diệt lực lượng chống đối. Ông này khẳng định tất cả người Iraq đều mong muốn tổ chức tuyển cử.

(Thanh Hảo - Theo AP, The Independent)

 

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
" Trận mai phục của Al-Qaeda ở Biển Đỏ (07/12/2004)
" Lãnh đạo Ukraine đồng ý yêu sách của phe đối lập (07/12/2004)
" Thủ tướng Đức thăm Trung Quốc: Ký nhiều hợp đồng lớn (06/12/2004)
" Quân nổi dậy Iraq thay đổi chiến thuật (06/12/2004)
" Iraq hứng chịu một chuỗi vụ tấn công, 70 người chết (06/12/2004)
" Kazakhstan: Nổ mỏ than, 23 người chết (05/12/2004)
" Gia đình ông Yushchenko phải "sơ tán" (05/12/2004)
" Ai Cập - Israel hoàn tất trao đổi tù nhân (05/12/2004)
" Binh sĩ Iraq học giám định pháp y (05/12/2004)
" Thái Lan thả chim hòa bình ở 3 tỉnh miền Nam (05/12/2004)
" CHDCND Triều Tiên chờ chính sách mới của Mỹ (05/12/2004)
" Mỹ điều tra các bức tranh ngược đãi ở Iraq (05/12/2004)
" Nga - Ấn tăng cường hợp tác quốc phòng và kinh tế (04/12/2004)
" Đức, Nhật thoả hiệp để vào Hội đồng bảo an LHQ (04/12/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang