Iraq: 6.400 ứng viên tham gia bầu cử
21:38' 16/12/2004 (GMT+7)
Soạn: AM 222690 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Poster vận động bầu cử đã được dán khắp nơi

Theo phát ngôn viên Ủy ban độc lập phụ trách bầu cử Iraq, khoảng 6.400 ứng cử viên từ 100 đảng phái và liên minh chính trị sẽ tham gia cuộc bầu cử ngày 30/1 sắp tới.

Trong số 100 danh sách ứng cử đã nộp lên Uỷ ban hôm nay, có 66 danh sách của các đảng phái chính trị, 25 danh sách của các ứng viên tự do, và 9 danh sách của các liên minh chính trị.

Dù trước đó đã kêu gọi trì hoãn bầu cử, Đảng Hồi giáo - đảng lớn nhất của người Hồi giáo dòng Sunni - cũng đã nộp danh sách đầy đủ và đúng hạn. Trong khi đó, các đảng phái của người Hồi giáo dòng Shiite đã liên kết với nhau trong một bản danh sách chung trình lên Uỷ ban.

Cử tri sẽ chọn ra 275 ghế cho Quốc hội, những người chịu trách nhiệm soạn thảo bản hiến pháp chính thức cho Iraq đồng thời phê chuẩn chính quyền mới. Chính quyền lâm thời được Mỹ chọn ra từ hồi tháng 6 năm nay vẫn không được đa số dân chúng ủng hộ như mong đợi.

Ngày 30/1/2005, cử tri Iraq cũng sẽ chọn ra Hội đồng lãnh đạo ở 18 tỉnh.

Bầu cử bị chống đối - an ninh bất ổn

Soạn: AM 222698 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Lực lượng bảo vệ Thủ tướng Alawi trong một buổi hội thảo

Mấy ngày gần đây, quân nổi dậy liên tiếp tổ chức các cuộc tấn công hết sức táo bạo ở ngay những khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt, vào cả lực lượng cảnh sát bán vũ trang lẫn quan chức chính phủ. Thậm chí một giáo sỹ Hồi giáo dòng Shiite cũng bị sát hại.

Trong khi những vụ tấn công diễn ra trầm trọng ở Baghdad thì ở Kirkuk, tình hình cũng không sáng sủa hơn. Hàng ngàn người dân nơi đây đã diễu hành trước cửa các văn phòng chính quyền chỉ để yêu cầu hoãn ngày bầu cử.

Lầu Năm Góc hôm nay cũng nhận định rằng, nhóm khủng bố của al-Zarqawi rất khó bị phát hiện và bắt giữ ở Baghdad, nhưng lại rất dễ hoạt động chống phá.

Tất cả các sự việc trên chứng tỏ những nỗ lực cản trở cuộc bầu cử hoặc chống phá ngày bỏ phiếu là rất rõ ràng và vô cùng quyết liệt. Do vậy, an ninh vẫn là mối quan tâm lớn nhất cho tất cả các bên liên quan trong ngày 30/1 tới. 

(NHQ - Theo Reuters, AFP)

 

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
TIN LIÊN QUAN:
Iraq tiến hành tổng tuyển cử vào 30/1/2005
Các nhóm chính trị Iraq yêu cầu hoãn bầu cử
Lãnh đạo Iraq muốn bàn ngay về kế hoạch bầu cử
Iraq sẽ tổ chức bầu cử trực tiếp
CÁC TIN KHÁC:
" Afghanistan giải ngũ gần 4.000 lính trẻ em (16/12/2004)
" Quan chức cấp cao Iraq bị bắn chết (16/12/2004)
" Mức dioxin trong máu Yushchenko cao "kỷ lục" (16/12/2004)
" Iraq: Bom nổ rung chuyển thánh đường Shi'ite ở Karbala (16/12/2004)
" Vụ cướp xe buýt Hy Lạp: các thủ phạm đầu hàng (16/12/2004)
" Iraq: Iran là kẻ thù số một! (16/12/2004)
" Ukraine: "Cách mạng Cam" hành trình tới miền Đông (15/12/2004)
" Iraq: Chiến dịch tranh cử bắt đầu (15/12/2004)
" Chỉ huy an ninh riêng của Thủ lĩnh Taliban bị bắt (15/12/2004)
" Binh sĩ Israel giết một chỉ huy Fatah (15/12/2004)
" Clinton bi quan về tiến trình hoà bình Trung Đông (15/12/2004)
" Ngoại trưởng Australia sẽ không lãnh đạo IAEA (14/12/2004)
" Ấn Độ: Đụng tàu, 28 người chết, 250 người bị thương (14/12/2004)
" Iraq: Vùng Xanh liên tiếp bị đánh bom (14/12/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang