221
445
Quốc tế
thegioi
/thegioi/
562406
Iraq: Đánh bom xe ngay tại Học viện Cảnh sát
1
Article
null
Iraq: Đánh bom xe ngay tại Học viện Cảnh sát
,
Lực lượng an ninh Iraq liên tiếp bị tấn công trong những ngày gần đây

Một chiếc xe chở bom đã nổ tung ngay cạnh một học viện cảnh sát ở phía Nam thủ đô Baghdad.

Theo con số ban đầu, có ít nhất 20 người chết ngay lập tức, rất nhiều người khác bị thương trầm trọng.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 18h00 ngày 5/1 (giờ VN) trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp cho các tân sỹ quan thuộc Học viện Cảnh sát Hilla, cách Baghdad 100km về phía Nam.

Các lực lượng của Mỹ và chính quyền Iraq liên tiếp bị tấn công bởi quân nổi dậy trong những ngày vừa qua, khi chỉ còn gần một tháng nữa là tới ngày bầu cử, 30/1.

Bạo lực gia tăng trước thềm bầu cử:

5/1: Bom xe tại Hilla sát hại ít nhất 20 người
4/1: Thị trưởng Baghdad bị ám sát
3/1: Hơn 20 người thiệt mạng sau những vụ bạo lực
2/1: Bom xe tại Balad sát hại 23 Cảnh sát Iraq
27/12: Bom xe nhằm vào một lãnh tụ Hồi giáo Shi'ite ở Baghdad, 13 người chết
21/12: Đánh bom căn cứ quân sự của Mỹ tại Mosul sát hại 22 người
19/12: Hơn 60 người thiệt mạng sau vụ đánh bom kép ở Najaf và Karbala
 

Ngay cả các khu vực được coi là an toàn của Quân đội Mỹ hay những nhân vật tối quan trọng như Thị trưởng Baghdad cũng không tránh khỏi sự tấn công có chủ ý rõ ràng đó.

Vụ nổ xảy ra chỉ ít giờ sau khi Thủ tướng lâm thời Iyad Allawi tuyên bố sẽ giữ nguyên thời gian bỏ phiếu đã định như một động thái tối cần thiết để phủ nhận mọi nỗ lực của quân nổi dậy.

"Bạo lực, khủng bố và những kẻ sống ngoài vòng pháp luật không được phép ngăn cản tiến trình chính trị và phá hoại đất nước này!", ông nói.

Trong một diễn biến trước đó, có tin cho rằng trùm khủng bố khét tiếng người Jordan - kẻ từng chủ mưu nhiều vụ bắt cóc chặt đầu con tin ở Iraq - là Al Zarqawi vừa bị tóm tại Baquba, phía đông Iraq.

Vì sao cảnh sát hay bị tấn công?

Lực lượng an ninh Iraq được trang bị khá sơ sài

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ Iraq vừa được công bố sáng nay, chỉ trong 4 tháng qua, số cảnh sát thiệt mạng do bị quân nổi dậy tấn công đã lên tới 1.300 người.

Đó là chưa kể số người trong vụ đánh bom này - dự báo còn vượt con số 20 do nhiều người bị thương rất nặng.

Cảnh sát và lực lượng an ninh Iraq thường xuyên là mục tiêu tấn công của quân nổi dậy.

Nguyên nhân một phần do họ bị cho là tay sai của Mỹ, phần khác là do họ ít có khả năng phản công mạnh mẽ như lính liên quân do chỉ được trang bị khá sơ sài. Nhiều người trong số này thậm chí còn chưa qua hết khoá huấn luyện cơ bản do Liên quân tổ chức.

Tổng số lính Liên quân thiệt mạng từ khi bắt đầu cuộc chiến Iraq vào tháng 3/2003 tới nay:

Mỹ: 1.336 người
Anh: 76
Italy: 19
Ba Lan: 16
Tây Ban Nha: 11
Ukraine: 9
Bulgaria: 7
Slovakia: 3
Estonia, Thái Lan, Hà Lan: mỗi nước 2 người
Đan Mạch, El Salvador, Hungary và Latvia: mỗi nước 1 người

(NHQ - Theo BBC, AP)



 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,