221
445
Quốc tế
thegioi
/thegioi/
613026
Buchenwald - ''nỗi hổ thẹn'' của người Đức
1
Article
null
Buchenwald - ''nỗi hổ thẹn'' của người Đức
,

Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder đã tham dự buổi lễ kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng trại tập trung Buchenwald của Đức quốc xã.

Ông Gerhard Schroeder đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân của trại.

Tại buổi lễ, ông Schroeder đã bày tỏ sự ''hổ thẹn'' và thay mặt dân tộc Đức công nhận cái chết của hơn 56.000 người tại trại tập trung khủng khiếp trên. Ngoài ra, ông này còn nhấn mạnh sự cần thiết phải cảnh giác trước các hành động bạo lực của các thế lực cực hữu và chống xê-mít.

Những người sống sót và cựu binh từng tham gia giải phóng trại Buchenwald cùng hàng trăm người khác dự buổi lễ kỷ niệm diễn ra hôm qua 10/4.

Trại tập trung Buchenwald, nằm gần thành phố Weimar của Đức, mở năm 1937 để giam giữ những người bất đồng chính kiến, người Do Thái, người La mã, người đồng tính và rất nhiều người khác. Quân đội Mỹ đã giải phóng trại này năm 1945.

Những người sống sót đặt vòng hoa và dành một phút mạc niệm các nạn nhân của chủ nghĩa phát xít. Quốc kỳ của khoảng 30 quốc gia có công dân là nạn nhân thiệt mạng trong trại từ năm 1937 đến năm 1945 được kéo lên. Ước tính, khoảng 56.000 tù nhân đã bị chết do bị cưỡng bức lao động, bị bắn, giết hoặc bị làm thí nghiệm y tế.

Georg Sterner, một người Hungary gốc Do Thái nhớ lại trại số 37 thời điểm chiếc xe tăng Mỹ đầu tiên húc đổ hàng rào dây thép gai sáng 11/4/1945, ''Chúng tôi đứng ở cửa sổ. Nó đến từ từ. Nó dừng lại giữa hàng cây, lấy đà và lao tới phá tan hàng rào''.

Các binh sĩ Mỹ thực sự bị sốc khi thấy bên trong có khoảng 21.000 người đang chết đói và hàng đống xác chết - một số xác bị cháy xém trong các lò thiêu còn dang dở khi quân Đức quốc xã bỏ chạy.

Trại tập trung Buchenwald

  • Địa điểm: Weimar
  • Năm dựng: 1937
  • Năm giải phóng: 11/4/1945 do quân đội Mỹ. 
  • Số người chết: Hơn 56.000 nạn nhân. Con số này không tính 13.000 tù nhân bị chuyển qua trại Auschwitz và cách trại khác.
  • Trại nhỏ: trại tập trung này bao gồm 174 trại nhỏ. 

 


Hàng vạn người bị giết trong trại Buchenwald...

Giống như các trại tập trung khác, số tù nhân vào trại Buchenwald tăng mạnh: tháng 7/1937 có 1.000 tù nhân, tháng 1/9/1939 có 5.382 tù nhân và đến tháng 12/1944 số tù nhân tăng tới 63.084 người. Số tù nhân lên tới 80.436 người vào cuối tháng 3/1945.


Giải phóng trại Buchenwald...

Trại tập trung Buchenwald do các tù nhân xây dựng. Toàn bộ mùa hè năm 1937, quân Đức quốc xã đã bắt các tù nhân chở các tảng đá lớn từ khu khai thác tới trại. Những ai không thể chở đá đều bị giết chết. Hàng chục tù nhân phải kéo một chiếc xe 4 bánh chở nặng đá vừa kéo vừa hát.

Mục tiêu chính của trại tập trung Buchenwald là xử tử tù nhân bằng công việc nặng nhọc. Hàng nghìn tù nhân bị chết do phải lao động cật lực, bị tra tấn, hoặc đơn giản bị đói hoặc thiếu vệ sinh.

Trong khi hàng nghìn tù nhân khác, đặc biệt là những tù nhân chiến tranh Xô Viết, bị tiêm thuốc độc. Rất nhiều nạn nhân khác bị đưa ra làm thí nghiệm y tế...

 

  • Trần Kiên - (tổng hợp)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,