221
445
Quốc tế
thegioi
/thegioi/
742162
Iraq: Đánh bom xe buýt, 70 người chết và bị thương
1
Article
null
Iraq: Đánh bom xe buýt, 70 người chết và bị thương
,

Lại thêm một vụ đánh bom tự sát tại Iraq sáng 8/12, làm ít nhất 30 người bị thiệt mạng và 40 người khác bị thương khi một kẻ cho nổ khối thuốc nổ mang theo trên chiếc xe buýt đông khách gần bến xe ở trung tâm thủ đô Baghdad.

Soạn: AM 644856 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Chiếc xe buýt bị đánh bom. (AP)

Bộ Nội vụ Iraq cho biết vụ nổ xảy ra khi chiếc xe buýt chở 44 người vừa rời bến để đi đến thành phố Nasiriyah có đông người Hồi giáo dòng Shiite, cách thủ đô Baghdad khoảng 300km làm chiếc xe bị phá hủy hoàn toàn và một số quầy bán hàng cạnh đó bị hư hại.

Quân đội Mỹ và các lực lượng an ninh Iraq đã được huy động tới phong tỏa khu vực xung quanh nơi xảy ra vụ đánh bom.

Chính quyền Iraq cảnh báo các vụ tấn công liều chết tương tự có thể gia tăng khi ngày bầu cử Quốc hội Iraq đầu tiên sau chính quyền Saddam Hussein ngày 15/12, một dịp được cho là sẽ có nhiều các vụ bạo lực xảy ra tại nước này, đang đến gần. Trong khi đó, làn sóng bạo lực và đánh bom khủng bố tại Iraq vẫn tiếp diễn và không có dấu hiệu giảm.

Hôm 6/12, hai người phụ nữ đã đánh bom tự sát tại Học viện Cảnh sát Baghdad ở Iraq làm ít nhất 43 cảnh sát người Iraq thiệt mạng, 73 người khác bị thương và đây là vụ đánh bom đẫm máu nhất trong vòng một tháng qua. Hôm 7/12, 15 chiến binh Iraq cũng tấn công một bệnh viện ở thành phố miền Nam, Kirkuk, khiến ba cảnh sát Iraq thiệt mạng và giải thoát cho một phiến quân bị thương đang được điều trị trong bệnh viện.

Cũng tin liên quan về Iraq, bốn con tin người nước ngoài bị bắt cóc mới đây, những kẻ bắt cóc đe dọa hành quyết họ vào ngày 8/12 đã gia hạn thêm hai ngày nữa cho tới ngày 10/12 tới, và tuyên bố sẽ giết chết cả bốn người này nếu Mỹ không thả tất cả các tù nhân ở nước Mỹ và tại các nhà tù ở Iraq. Bốn con tin này gồm một người Anh, một người Mỹ và hai người Canada bị bắt cách đây hai tuần tại Baghdad.

Trong diễn biến khác, phiên tòa xét xử cựu tổng thống Saddam Hussein và 7 cựu quan chức Iraq khác vừa mở lại hôm 5/12 tiếp tục được dời lại tới ngày 21/12 sau khi Saddam tuyên bố tẩy chay và từ chối tham dự phiên toà này. Đây là lần thứ 3 phiên toà bị hoãn lại kể từ khi nó được mở hôm 19/10.

Tính đến ngày 8/12, ít nhất 2.131 lính Mỹ đã thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến lật đổ Saddam Hussein bắt đầu hồi tháng 3/2003. Năm 2005 là năm Mỹ có số binh lính thiệt mạng nhiều nhất, 793 người, so với 846 năm 2004 và 485 năm 2003. Mỹ hiện có khoảng 160.000 quân lính đang đóng tại Iraq.

    Nguyên Hưng (Theo AP)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,