221
445
Quốc tế
thegioi
/thegioi/
1238959
Thủ tướng Trung Quốc sang Triều Tiên
1
Article
null
Thủ tướng Trung Quốc sang Triều Tiên
,

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo hôm nay (4/10) lên đường tới Triều Tiên. Chuyến đi diễn ra vào lúc sức ép quốc tế với Triều Tiên gia tăng nhằm yêu cầu nước này quay lại bàn đàm phán giải trừ hạt nhân.

Người dân đi xem triển lãm ảnh kỷ niệm 60 năm thành lập quan hệ ngoại giao Trung Triều tại Bình Nhưỡng (Ảnh Xinhua)
Nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ ở lại Bình Nhưỡng tới thứ ba (6/10). Đây được cho là chuyến thăm thiện chí của Trung Quốc nhưng cũng kèm kỳ vọng rằng cuộc hội đàm 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên đang bế tắc sẽ được nối lại.

Đi cùng Thủ tướng Ôn Gia Bảo có cả Ngoại trưởng Dương Khiết Trì, phái viên Trung Quốc tại cuộc hội đàm 6 bên Vũ Đại Vệ.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nhân chuyến thăm này, Trung Quốc và Triều Tiên sẽ ký kết một gói thoả thuận từ kinh tế, thương mại tới giáo dục và du lịch.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Jiang Yu cho biết, Thủ tướng Ôn Gia Bảo sang thăm Triều Tiên theo lời mời của Uỷ ban trung ương đảng Lao động và chính phủ nước này.

Ông Ôn sẽ gặp lãnh đạo Triều Tiên để bàn về quan hệ song phương và những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng sẽ dự lễ kỷ niệm năm hữu nghị Trung Quốc - Triều Tiên, vốn trùng với sự kiện mừng 60 năm quan hệ ngoại giao song phương giữa hai nước.

"Chuyến thăm của Thủ tướng Ôn Gia Bảo là một phần quan trọng đánh dấu 60 năm quan hệ song phương và cũng là chuyến thăm đáp trả sau khi Thủ tướng Triều Tiên tới thăm Bắc Kinh vào tháng 3 vừa qua", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói.

Bà Jiang nói thêm, mục đích chuyến thăm của Thủ tướng là "tổng kết quá khứ và vạch ra tương lai".

Triều Tiên nằm trong số những quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc - ngày 6/10/1949, vài ngày sau nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa thành lập.

Về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên, bà Jiang nói, Trung Quốc cũng như các bên liên quan, mong muốn một Bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân. Trung Quốc luôn muốn giải quyết mọi việc qua đối thoại và đàm phán. "Hội đàm 6 bên là cách thực tiễn và hiệu quả để hiện thực hoá việc phi hạt nhân".

Được khởi xướng vào 2003, hội đàm 6 bên gồm Trung Quốc, Triều Tiên, Mỹ, Hàn Quốc, Nga và Nhật. Vòng đàm phán gần đây nhất diễn vào tháng 12 năm ngoái ở Bắc Kinh.

  • Hoài Linh (Theo StraitsTimes, Xinhua) 
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,