221
445
Quốc tế
thegioi
/thegioi/
1245202
Hạ viện thông qua kế hoạch cải tổ y tế của Obama
0
Article
null
Hạ viện thông qua kế hoạch cải tổ y tế của Obama
,

Cuối cùng sau vô vàn những tranh cãi gay gắt, Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua kế hoạch cải cách hệ thống y tế của Tổng thống Mỹ Obama.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (áo đỏ) vui mừng phát biểu sau khi có kết quả. Ảnh AP.


Với tỷ lệ 220 phiếu thuận trên 215 phiếu chống, ngày 8/11, Hạ viện Mỹ đã thông qua kế hoạch cải cách hệ thống y tế của Tổng thống Mỹ Obama.

“Tôi hy vọng kế hoạch này sẽ được ký phê thành luật vào cuối năm nay”, chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vui mừng phát biểu sau kết quả nói trên.

Kế hoạch này vẫn còn phải đợi Thượng viện Mỹ thông qua trong ít ngày tới.

Ngay lập tức, trong một thông cáo viết nhanh sau khi nhận được kết quả, Tổng thống Obama ca ngợi hành động của Hạ viện và khẳng định, “giờ đây Thượng viện cũng sẽ cho phép kế hoạch này được tiếp diễn và trở thành luật. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào điều đó”.

Mới hôm qua, Tổng thống Mỹ Obama vẫn không thôi đưa ra nỗ lực ở phút cuối cùng nhằm bảo đảm cho kế hoạch cải cách hệ thống y tế của mình được Hạ viện Mỹ thông qua.

Cụ thể, ngày 7/11, ông Obama đã có chuyến thăm hiếm hoi đến Quốc hội Mỹ nhằm thuyết phục các thành viên Đảng Dân chủ của mình trong Hạ viện ủng hộ kế hoạch này.

Phát biểu sau cuộc gặp với lãnh đạo phe Dân chủ trong Hạ viện, ông Obama kêu gọi họ “hoàn thành nốt sứ mệnh” và “trả lời tiếng gọi của lịch sử”.

Vậy là kế hoạch đã được thông qua, dù cho tới tận hôm nay vẫn còn đó những tranh cãi, bàn lùi đối với kế hoạch cải tổ y tế lịch sử của ông. Sự phản đối đặc biệt gay gắt đến từ các đảng viên của Đảng Cộng hòa và thậm chí từ không ít đại biểu của chính phe Dân chủ. Nhiều người vẫn cảm thấy nghi hoặc và lo ngại.

Có điều, người dân Mỹ có vẻ ủng hộ ông Obama trong kế hoạch lịch sử này. 

Do vậy Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cố gắng tập trung kêu gọi sự ủng hộ hơn nữa của công chúng đối với kế hoạch cải tổ hệ thống bảo hiểm y tế mà ông cho là sẽ hướng trực tiếp đến các gia đình Mỹ.

Không giống các nước phát triển khác, Mỹ không có hệ thống bảo hiểm y tế nhà nước phổ cập, ngoại trừ Medicare (cho người trên 65 tuổi) và Medicaid (cho các gia đình có thu nhập thấp, trẻ em, phụ nữ có thai, người khuyết tật). Phần lớn người Mỹ được chủ sử dụng lao động mua bảo hiểm y tế, nhưng nhiều người phải tự bỏ tiền túi để mua bảo hiểm cá nhân và trong nhiều trường hợp phải trả một phần chi phí chữa trị.

Trong khi đó, trong vòng 9 năm qua thì phí đóng bảo hiểm y tế tại Mỹ đã tăng vọt và tăng nhanh hơn mức lương gấp bốn lần. Điều đó khiến ngày càng nhiều người Mỹ không đủ khả năng trả tiền bảo hiểm y tế.

Người dân Mỹ có vẻ ủng hộ ông Obama trong ké hoạch lịch sử này. Ảnh Reuters. 

Theo kế hoạch của ông Obama, chính phủ sẽ thành lập một chương trình bảo hiểm y tế quốc gia cho những người Mỹ không được công ty mua bảo hiểm hoặc không tham gia các chương trình như Medicare hoặc Medicaid. Các công ty không mua bảo hiểm y tế cho nhân viên sẽ phải trích lợi nhuận cho chương trình mới này.

Năm 1993, khi ông Bill Clinton trở thành Tổng thống, có đến 10 triệu người không có bảo hiểm y tế mong chờ nhận được sự thay đổi. Nhưng nỗ lực cải tạo hệ thống y tế của Bill Clinton không đạt được kết quả.

Các chuyên gia cho rằng, chính quyền sắp tới của Obama phải làm được những điều khác biệt, nếu họ muốn những thay đổi thực sự sẽ đến với nước Mỹ.

Ông Obama khẳng định chính quyền sẽ thực hiện cuộc cải tổ trị giá 1.000 tỉ USD này để đảm bảo mọi người dân Mỹ đều có bảo hiểm y tế và được chữa trị bệnh tật với chi phí rẻ ngay trong năm nay.

Tổng thống Mỹ khẳng định, kế hoạch cải cách này là “cơ hội chỉ xuất hiện một lần trong cả một thế hệ”.

  • Nhật Vy (Theo Financial Times, Bloomberg, Newsweeks)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,