Mỹ để 480 quả bom hạt nhân ở châu Âu
16:08' 20/10/2004 (GMT+7)

Washington vẫn lưu giữ 480 quả bom hạt nhân tại 8 căn cứ ở 7 nước châu Âu, một chuyên gia hạt nhân thuộc Hội đồng Tài nguyên quốc phòng cho biết.

Soạn: AM 175801 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Mỹ đang giữ 480 qủa bom hạt nhân tại 7 nước châu Âu.

Ông Hans Kristensen, cố vấn của Hội đồng tài nguyên quốc phòng (NRDC) cho biết, số bom trên nhiều gấp 3 lần con số thống kê trước đây. NRDC có trụ sở tại Washington.

''Chưa hề có chuyện Mỹ cắt giảm số bom hạt nhân mà nước này đang triển khai tại các quốc gia đồng minh NATO kể từ giữa những năm 1990'', ông Hans nói hôm 19/10. Trong số 480 quả bom hạt nhân, có 110 quả được cất tại căn cứ không quân Lakenheath, Anh và số còn lại đang có mặt tại 7 căn cứ thuộc 6 nước thành viên NATO phi hạt nhân như Bỉ, Đức, Hy Lạp, Italia, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Căn cứ không quân Ramstein, Đức là nơi Mỹ triển khai 130 quả bom hạt nhân. Số bom đang được Mỹ để ở nước ngoài gồm 3 loại: B61-3, B61-4 và B61-10.

Theo chuyên gia hạt nhân của NRDC, với hệ thống hiện nay, có tới 180 quả bom tại các quốc gia trên có thể được đưa ra sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Ông Hans nhấn mạnh, Mỹ cần phải giảm bớt số bom hạt nhân đang được triển khai tại các nước NATO, đặc biệt là những quốc gia phi hạt nhân. 

(Hoài Linh - Theo PTI, Atomic Scientish)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi