Năm thứ 13, LHQ đề nghị Mỹ bỏ cấm vận chống Cuba
06:22' 29/10/2004 (GMT+7)

Đại hội đồng LHQ hôm qua (28/10) đã nhất trí bỏ phiếu thuận thông qua nghị quyết kêu gọi Mỹ bỏ cấm vận chống Cuba kéo dài từ hơn 4 thập niên qua.

Soạn: AM 181951 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Ngoại trưởng Cuba phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng LHQ.

Các quốc gia thành viên LHQ còn bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng Chủ tịch Fidel Castro là ''bạo chúa'', người không tôn trọng những quyền lợi cơ bản của con người.

Đây là năm thứ 13 liên tiếp, Đại hội đồng LHQ đề nghị Mỹ bỏ cấm vận chống Cuba. Bản nghị quyết, do Cuba bảo trợ, kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm vận càng sớm càng tốt đã được thông qua với 179 phiếu thuận, 4 phiếu chống và 1 phiếu trắng. Tỷ lệ này tương tự kết quả năm ngoái, 179 phiếu thuận, 2 chống và 2 trắng.

Nghị quyết mà Đại hội đồng LHQ phê chuẩn không bắt buộc phải thi hành. Ngoại trưởng Cuba Felipe Perez Roque nói, chính phủ Mỹ đã phớt lờ những lời kêu gọi trong suốt 12 năm qua. Tuy nhiên, ''điều đó không làm mất đi tầm quan trọng'' của việc bỏ phiếu vì đây là biểu hiện cho thấy toàn thế giới phản đối lệnh cấm kéo dài 43 năm qua của Mỹ đối với Cuba.

Phát biểu trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, Ngoại trưởng Cuba nhấn mạnh, bản nghị quyết được xem xét đúng 5 ngày trước khi bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra. ''4 năm qua là thời gian khủng khiếp với thế giới. Tuy nhiên, Cuba vẫn chờ đợi và hy vọng. Hiện, chỉ riêng ở Mỹ phản đối cấm vận Cuba đã tăng lên''.

Quan chức này không đề cập trực tiếp tới Tổng thống Mỹ Bush hay đối thủ của ông này là Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ John Kerry. Tuy nhiên, đại diện ngoại giao Cuba đã nêu ra một loạt quyết định của chính quyền Bush gồm cả lệnh mới hạn chế du lịch, từ chối cho Cuba nhập khẩu hai loại thuốc chữa AIDS và việc Mỹ thành lập một nhóm chuyên ngăn chặn dòng chảy ngoại tệ ra và vào Cuba.

Khi Ngoại trưởng Cuba Roque bước lên bục để phát biểu, các nhà ngoại giao Mỹ bỏ ra ngoài và chỉ quay lại để bỏ phiếu phản đối nghị quyết trên. Cũng giống Mỹ, Israel, đảo Marshall và Palau bỏ phiếu chống.

(Hoài Linh - Theo AP, AFP)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
" Phát hiện thông tin mâu thuẫn về chất nổ Iraq (28/10/2004)
" Cựu tù nhân Guantanamo kiện quan chức Mỹ (28/10/2004)
" Chiến lược kinh doanh của trường kinh doanh Harvard (27/10/2004)
" Australia: Tìm thấy xác khách du lịch Anh mất tích (27/10/2004)
" Tổng thống Bush bị kiện tại Chile (27/10/2004)
" Nước Mỹ - tuần cuối cùng nóng bỏng (27/10/2004)
" Ông Annan thề cải tổ LHQ vào năm sau (26/10/2004)
" Cuba sẽ không chấp nhận đô la Mỹ (26/10/2004)
" Cháy nhà ở Ohio, 6 trẻ em thiệt mạng (25/10/2004)
" CIA bí mật chuyển tù nhân khỏi Iraq (25/10/2004)
" Mỹ: Máy bay lâm nạn, 10 người thiệt mạng (25/10/2004)
" FBI lại cảnh báo âm mưu khủng bố vào kỳ bầu cử (24/10/2004)
" Australia thắt chặt luật chống khủng bố (24/10/2004)
" Ngoại trưởng Mỹ công du Đông Á (24/10/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang